Ngày 15/9 vừa qua Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách 32 cầu thủ chuẩn bị cho lượt trận thứ 3 và 4 gặp Trung Quốc và Oman. Do thủ thành Đặng Văn Lâm vắng mặt vì dính chấn thương nên thầy Park triệu tập 4 thủ môn cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ngoài 3 cái tên quen thuộc là Tấn Trường, Văn Toản và Văn Hoàng, còn có thêm 1 thủ thành tuy mới mà không lạ đó là Nguyên Mạnh.

Thủ môn Bùi Tấn Trường

  • Sinh ngày 19/2/1986, 35 tuổi.
  • Quê quán: Lai Vung, Đồng Tháp.
  • Câu lạc bộ: Hà Nội FC
  • Thể hình: cao 1,90m.
  • Số trận bắt cho đội tuyển quốc gia Việt Nam: 11.
Thủ môn Bùi Tấn Trường (Ảnh: Internet).
Thủ môn Bùi Tấn Trường (Ảnh: Internet).

Lão tướng Tấn Trường mặc dù đã 35 tuổi, nhưng kể từ năm 2020 khi gia nhập Hà Nội FC và có màn thi đấu chói sáng, anh đã được thầy Park trọng dụng. Trong 5 trận đấu vừa qua của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại vòng loại thứ 2 và thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Tấn Trường đã được điền tên vào đội hình ra sân 4 trận.

Thời gian gần đây Tấn Trường và Văn Lâm là 2 thủ thành xuất sắc nhất của đội tuyển, tuy nhiên sau khi thủ môn Việt kiều chấn thương thì Tấn Trường chính là thủ thành số 1 của đội tuyển Việt Nam hiện nay.

Hiện nay Bùi Tấn Trường đang là lựa chọn số 1 ở vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam (Nguồn: Internet).
Hiện nay Bùi Tấn Trường đang là lựa chọn số 1 ở vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam (Nguồn: Internet).

Thủ môn Nguyễn Văn Toản

  • Sinh ngày 26/11/1999, 21 tuổi.
  • Quê quán: Thủy Nguyên, Hải Phòng
  • Thể hình: cao 1,87m.
  • Câu lạc bộ: Hải Phòng
  • Số trận bắt cho đội tuyển quốc gia Việt Nam: 1.
Thủ môn Nguyễn Văn Toản (Ảnh: Internet).
Thủ môn Nguyễn Văn Toản (Ảnh: Internet).

Văn Toản là thủ môn trẻ tuổi nhất trong danh sách 4 thủ môn được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Mặc dù mới 21 tuổi nhưng Văn Toản đã có thâm niên ăn cơm tuyển từ năm 2019, đã có 5 trận bắt cho đội tuyển U22 Việt Nam, 1 trận bắt chính ở đội tuyển quốc gia.

Với lợi thế về mặt thể hình cao 1m87, sự lì lợm cùng khả năng chơi chân, Văn Toản chính là thủ môn số 1 ở SEAGames 30 tại Philippines.

Văn Toản là thủ môn trong kế hoạch dài hạn của thầy Park (Nguồn: Internet).
Văn Toản là thủ môn trong kế hoạch dài hạn của thầy Park (Nguồn: Internet).

Thủ môn Văn Toản cùng với Văn Hoàng chính là 2 thủ môn được thầy Park đào tạo cho tương lai, chắc chắn trong vài năm tới Văn Toản sẽ là thủ thành số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng

  • Sinh ngày 17/2/1995, 26 tuổi.
  • Quê: Tân Kỳ, Nghệ An.
  • Câu lạc bộ: Sông Lam Nghệ An.
  • Thể hình: cao 1,87m.
  • Số trận bắt cho đội tuyển quốc gia Việt Nam: 24.
Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng (Ảnh: Internet).
Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng (Ảnh: Internet).

Văn Hoàng đã được gọi lên các cấp đội tuyển Việt Nam từ năm 2017, giai đoạn 2017-2018 anh đã được bắt chính trong 2 trận của U23 Việt Nam. Từ đó đến nay thủ môn của CLB Sông Lam Nghệ An là cái tên quen thuộc thường xuyên được HLV Park Hang Seo gọi lên đội tuyển.

Văn Hoàng là thủ môn quen mặt ở đội tuyển (Nguồn: Internet).
Văn Hoàng là thủ môn quen mặt ở đội tuyển (Nguồn: Internet).

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh

  • Sinh ngày: 20/12/1991, 29 tuổi.
  • Quê: Nghệ An.
  • Câu lạc bộ: Viettel.
  • Thể hình: cao 1,78m.
Thủ môn Trần Nguyên Mạnh (Ảnh: Internet).
Thủ môn Trần Nguyên Mạnh (Ảnh: Internet).

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh là cái tên mới dưới thời HLV Park Hang Seo, nhưng ở các cấp đội tuyển quốc gia Việt Nam thì thủ thành gốc Nghệ An không còn xa lạ gì. Với những tố chất như khả năng chỉ huy hàng thủ, chơi chân tốt, phản xạ nhanh thì từ năm 2013 Nguyên Mạnh đã được gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam, sau đó anh đã có 24 trận ra sân cho đội tuyển Việt Nam.

Nguyên Mạnh được thầy Park gọi lên tuyển (Nguồn: Internet).
Nguyên Mạnh được thầy Park gọi lên tuyển (Nguồn: Internet).

Lý do cựu thủ môn của CLB Sông Lam Nghệ An ít được thầy Park trọng dụng là vì trong cách sử dụng thủ môn HLV người Hàn đặc biệt đề cao thể hình. Vậy nên để được ra sân trong đội hình chính, chắc chắn thủ thành Nguyên Mạnh phải cố gắng rất nhiều để bù đắp những bất lợi về mặt thể hình.

Mời bạn đọc thêm một số bài viết về bóng đá Việt Nam:

Trên đây là 4 thủ môn trong danh sách 32 cầu thủ được đội tuyển quốc gia Việt Nam triệu tập, nhằm chuẩn bị cho 2 trận gặp đội tuyển Trung Quốc và Oman vào tháng 10 tới. Hãy cùng dự đoán xem ai sẽ là người được thầy Park lựa chọn bắt chính? BlogAnChoi dự đoán Tấn Trường sẽ là thủ thành số 1, còn các bạn thì sao? Hãy bình luận quan điểm của mình ở dưới bài viết nhé!

Các bạn hãy theo dõi BlogAnChoi, mục Bóng đá để cập nhật những tin tức mới nhất về bóng đá Việt Nam nhé.

Xem lại trận đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Úc vừa qua:

Xem thêm

Arsenal đang dẫn đầu Premier League nhưng khó vô địch dựa theo các nhà thống kê

Arsenal đang là đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với thành tích thắng mọi trận đấu từ đầu năm 2024 đến nay. Tuy nhiên các số liệu thống kê cũng như các nhà cái cho thấy Arsenal không phải là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, mà là Manchester City.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận