Trong bài đăng, người tiết lộ cho biết “Đã xác nhận rằng S25 Ultra đã khắc phục được sự cố nhiễu hạt xuất hiện trên S24 Ultra ở độ sáng thấp và chất lượng màn hình đã được cải thiện”. Tài khoản này cũng nói thêm rằng không nên mong đợi bản sửa lỗi sẽ được cập nhật cho điện thoại S24 Ultra vì đây là vấn đề phần cứng và “chắc chắn chúng không sử dụng cùng một tấm nền giống nhau”.
Mặc dù thật tốt khi Samsung đã khắc phục được sự cố này với điện thoại Galaxy S25 Ultra, nhưng nhiễu hạt không phải là vấn đề duy nhất mà S24 Ultra gặp phải. Tháng trước nhiều người dùng đã báo cáo rằng lớp phủ màn hình của điện thoại này bị mòn trong vòng chưa đầy 1 năm, khiến màn hình trông bẩn và nhờn. Hy vọng rằng Samsung cũng khắc phục được vấn đề này trên mẫu flagship mới nhất của mình.
Samsung vừa công bố dòng điện thoại mới Galaxy S25, nhưng đồng thời cũng tiết lộ rằng họ đã triển khai chế độ camera khá thú vị trên điện thoại Galaxy S24 Ultra tương tự điện thoại của HUAWEI và Google. Đáng tiếc là chế độ này không dành cho hầu hết người dùng.
Tại sự kiện Unpacked ra mắt dòng điện thoại Galaxy S25, Samsung đã tiết lộ rằng họ đã phát triển cái gọi là “Chế độ Đại dương” cho Galaxy S24 Ultra. Chế độ này giúp “tối ưu hóa” khả năng chụp ảnh dưới nước của điện thoại và cho phép người dùng có thể chụp ảnh san hô rõ nét. Dữ liệu được điện thoại thu thập ở chế độ này cũng có thể được sử dụng để tạo bản đồ 3D về rạn san hô nhằm hỗ trợ các dự án bảo tồn của Seatrees và Đại học California San Diego.
Trang tin ZDNet Korea đã giải thích về tính năng này rằng điện thoại sẽ tự động chụp ảnh sau mỗi 2 giây khi bật Chế độ Đại dương. Những cải tiến về chất lượng hình ảnh bao gồm giảm tông màu xanh “quá mức” để tái hiện màu sắc tự nhiên của san hô, đồng thời giảm độ mờ của chuyển động thông qua xử lý nhiều khung hình và tối ưu hóa tốc độ màn trập.
Tuy nhiên đây không phải là mẫu điện thoại đầu tiên có tính năng tối ưu hóa chụp ảnh dưới nước. HUAWEI là một trong những thương hiệu đầu tiên cung cấp chế độ dưới nước với điện thoại Mate 20 Pro ra mắt năm 2018. Trong khi đó điện thoại Pixel của Google cũng được trang bị chế độ dưới nước với các loại ốp lưng đặc biệt trước khi đưa chức năng này vào tất cả các ốp lưng với dòng Pixel 9.
Tuy vậy chế độ của Samsung có ưu điểm là chụp ảnh tự động và tiện lợi hơn so với HUAWEI và Google, vốn yêu cầu phải chạm vào nút âm lượng để chụp ảnh theo cách thủ công. Đây là tính năng không được sử dụng phổ biến nhưng sẽ rất tiện dụng cho những người thích lặn biển chụp ảnh mà không sử dụng camera chuyên dụng như GoPro.
Mời bạn xem thêm các bài liên quan:
Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!
Mình đang rất muốn biết suy nghĩ của các bạn về bài viết này, để mình có thể cải thiện và đưa ra những bài viết tốt hơn nữa cho các bạn đọc.