Điện thoại Android đã thay đổi và phát triển rất nhiều kể từ dòng điện thoại T-Mobile G1 (HTC Dream) ra mắt năm 2008. Đến nay trên thị trường đã xuất hiện vô số sản phẩm với đủ mọi kiểu dáng và kích thước khác nhau cũng như các tính năng độc đáo. Dưới đây là những dòng điện thoại Android có nhiều ưu điểm nổi bật được người dùng yêu thích từ trước đến nay, hãy cùng khám phá nhé!

HTC Google Nexus One

Google Nexus One là một trong những dòng điện thoại đầu tiên khiến nhiều người mê mẩn vào năm 2010, với điểm đặc biệt là màn hình AMOLED kích thước 3,7 inch lớn hơn hầu hết các điện thoại khác trên thị trường ở thời điểm đó. Ngoài ra còn có một bộ phận trackball trung tâm được thiết kế độc đáo giúp thực hiện chức năng điều hướng trên màn hình, tương tự như một số mẫu điện thoại của hãng Blackberry.

Điện thoại HTC Google Nexus One (Ảnh: Internet)
Điện thoại HTC Google Nexus One (Ảnh: Internet)

Một điều nữa khiến Nexus One trở nên đáng nhớ đối với nhiều người: đây là chiếc điện thoại đầu tiên được giới thiệu chính với thương hiệu Google, điều này có nghĩa là nó được thiết kế như một chiếc điện thoại Android thực sự theo đúng ý định của Google.

Bên cạnh phần mềm được đánh giá cao, điện thoại Nexus One còn được trang bị bộ xử lý Snapdragon 1GHz khiến nó trở thành thiết bị có hiệu suất khá mạnh mẽ vào thời điểm đó. Mặc dù bộ nhớ lưu trữ chỉ có dung lượng 512MB nhưng bù lại có khe cắm thẻ nhớ microSD và được tặng kèm thẻ nhớ 4GB khi mua điện thoại, cung cấp thêm dung lượng rộng rãi để lưu trữ ảnh và video.

HTC One (M8)

Hãng HTC đã phát hành mẫu điện thoại One (M8) vào năm 2014. Ở thời điểm đó, HTC là một trong những thương hiệu điện thoại thông minh hàng đầu trên toàn thế giới, và chiếc điện thoại này được coi là thiết bị đáng mơ ước của nhiều người. Nó được trang bị màn hình 5 inch – lớn hơn iPhone 6 nhưng nhỏ hơn phiên bản iPhone 6 Plus, ngoài ra kiểu dáng thiết kế của thân máy cũng rất hấp dẫn với khung nhôm bóng bẩy cùng với lưới loa ở trên và dưới.

Điện thoại HTC One M8 (Ảnh: Internet)
Điện thoại HTC One M8 (Ảnh: Internet)

Chiếc điện thoại này không chỉ đẹp mắt mà còn rất dễ sử dụng. Camera sau có khẩu độ rộng f/2.0 và là một trong số những điện thoại đầu tiên được trang bị cảm biến độ sâu cho phép tạo ra hiệu ứng bokeh ấn tượng khi chụp ảnh. Camera này cũng có khả năng lấy nét lại cho hình ảnh sau khi chụp, giúp người dùng có nhiều lựa chọn chỉnh sửa hơn khi chụp ảnh sáng tạo nghệ thuật bằng điện thoại.

Nhược điểm duy nhất là camera sau chỉ có độ phân giải 4MP, nhưng như vậy vẫn là quá đủ đối với hầu hết mọi người ở thời điểm đó. Ngoài ra cảm biến camera 1/3 inch có thể giúp chụp ảnh rõ nét hơn, đó cũng là lý do kích thước cảm biến được coi là yếu tố quan trọng hơn số megapixel trong nhiều trường hợp.

Sự kết hợp giữa thiết kế thân máy thanh lịch và chất lượng camera tuyệt vời giúp cho HTC One M8 trở thành một trong những dòng điện thoại Android đáng nhớ nhất đối với nhiều người. Chip Snapdragon 801 và RAM 2GB cũng mang đến hiệu suất mượt mà để chơi game, cùng với khe cắm thẻ nhớ microSDXC cho phép người dùng có thể mở rộng bộ nhớ để lưu trữ nhiều hình ảnh.

OnePlus One

Ở thời điểm năm 2013, OnePlus là một thương hiệu mới xuất hiện trên thị trường và mẫu điện thoại OnePlus One được mệnh danh là “kẻ hủy diệt flagship”. Điều đặc biệt làm cho chiếc điện thoại này trở nên nổi bật là mức giá phải chăng đến bất ngờ: chỉ 350 USD cho cấu hình bộ nhớ 64GB, mang đến hiệu suất tương tự các mẫu điện thoại cao cấp nhưng mức giá rẻ hơn nhiều. Ví dụ các mẫu điện thoại cùng thời như HTC One (M8) có giá 649 USD và Samsung Galaxy S5 có giá gần 700 USD.

Điện thoại OnePlus One (Ảnh: Internet)
Điện thoại OnePlus One (Ảnh: Internet)

Mặc dù có mức giá bình dân nhưng OnePlus One vẫn được trang bị các bộ phận chất lượng cao cấp: màn hình 5,5 inch với chip Snapdragon 801 hàng đầu, bộ nhớ 64GB và RAM 3GB, camera sau 13MP f/2.0 và camera trước 5MP, cùng với dung lượng pin 3100mAh. Tuy nhiên cũng có một số yếu tố phải cắt giảm để giữ mức giá thấp như màn hình sử dụng tấm nền IPS thay vì AMOLED, và mặt lưng được làm bằng nhựa với khung nhựa thay vì khung nhôm.

Dù sao điện thoại này cũng không bị cắt giảm phần quan trọng nhất là các thông số phần cứng mang đến trải nghiệm mượt mà cho người dùng. Có thể nói OnePlus One là ví dụ cho thấy điện thoại Android ở mức giá bình dân có thể cạnh tranh với các thiết bị đắt tiền của các ông lớn như Apple, Samsung và HTC.

Samsung Galaxy Note 5

Mặc dù Samsung đã sản xuất một số mẫu điện thoại Galaxy Note khác trước đó, nhưng Note 5 là thế hệ đầu tiên có cấu trúc toàn bộ bằng kính. Ngoài ra một điểm đặc biệt của điện thoại này là sử dụng bút cảm ứng của Samsung giúp thực hiện các tác vụ thường ngày dễ dàng hơn nhiều so với dùng ngón tay trên màn hình cảm ứng, đặc biệt là khi cần di chuyển hoặc chạm vào những điểm nhỏ cần độ chính xác cao.

Sử dụng điện thoại Galaxy Note 5 với bút cảm ứng S Pen (Ảnh: Internet)
Sử dụng điện thoại Galaxy Note 5 với bút cảm ứng S Pen (Ảnh: Internet)

Galaxy Note 5 được trang bị camera 16MP với khẩu độ rộng f/1.9 và cảm biến có kích thước lớn ½,6 inch, giúp nó trở thành thiết bị tuyệt vời để chụp ảnh sắc nét. Nhiều người cũng rất thích chức năng nhấn đúp vào nút phía trước để mở camera và chụp ảnh một cách nhanh chóng.

Mặc dù cả mặt trước và mặt sau đều được làm bằng kính nhưng điện thoại này được chế tạo với độ bền rất tốt, thậm chí một số người cho biết đã sử dụng tốt qua 5 năm và chỉ bị hư do vô tình làm rơi vỡ màn hình. Dù sao Galaxy Note 5 cũng là một trong những lý do khiến nhiều người cảm thấy muốn sử dụng điện thoại của Samsung cho đến ngày nay.

Google Pixel

Sau nhiều năm dựa vào các nhà sản xuất khác để chế tạo điện thoại thông minh, cuối cùng Google đã tự làm ra mẫu điện thoại đầu tiên vào năm 2016. Điện thoại Google Pixel thế hệ đầu tiên được trang bị thông số kỹ thuật tuyệt vời: màn hình AMOLED kích thước 5 inch, bộ xử lý Snapdragon 821, bộ nhớ lưu trữ 128 GB và RAM 4 GB – đảm bảo người dùng sẽ không gặp vấn đề gì về hiệu suất.

Điện thoại Google Pixel thế hệ đầu tiên (Ảnh: Internet)
Điện thoại Google Pixel thế hệ đầu tiên (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên điểm nổi bật nhất của điện thoại này là trải nghiệm phần mềm, bởi vì nó sử dụng hệ điều hành Android gốc không có giao diện bổ sung làm chậm máy, và cũng không có các phần mềm bloatware làm tốn dung lượng bộ nhớ một cách không cần thiết. Đây cũng là mẫu điện thoại đầu tiên được cập nhật phần mềm và đã được duy trì cập nhật hệ điều hành trong gần 3 năm kể từ khi phát hành.

Một điều nữa mà nhiều người thích ở điện thoại Google Pixel là chất lượng camera tuyệt vời. Cảm biến 12,3 MP có khả năng chụp ảnh khá nhanh với khẩu độ f/2.0 mang lại hình ảnh tuyệt đẹp. Đặc biệt khả năng xử lý hình ảnh của Google Pixel tốt hơn nhiều so với các điện thoại Android của hãng khác, đó cũng là một trong những lý do khiến nhiều người chuyển sang dùng điện thoại Pixel sau nhiều năm gắn bó với Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung là thương hiệu hàng đầu thị trường khi nói đến điện thoại màn hình gập. Mẫu điện thoại Galaxy Fold thế hệ đầu tiên có nhiều nhược điểm khiến người dùng không thể đánh giá cao, nhưng sau nhiều lần cải tiến, có thể nói Z Fold 5 thực sự là chiếc điện thoại phù hợp để sử dụng thường ngày chứ không chỉ là chiêu trò quảng cáo.

Điện thoại màn hình gập Galaxy Z Fold 5 của Samsung (Ảnh: Internet)
Điện thoại màn hình gập Galaxy Z Fold 5 của Samsung (Ảnh: Internet)

Mẫu điện thoại này rất lý tưởng cho những người thường xuyên làm việc trên điện thoại với hiệu suất cao, đặc biệt là giao diện hệ điều hành được thiết kế tốt cho xử lý đa nhiệm. Bên cạnh đó Z Fold 5 cũng giải quyết được vấn đề khoảng trống giữa 2 phần của điện thoại khi gập lại – vốn là nhược điểm lớn của các thế hệ trước.

Mặc dù hầu hết các thông số phần cứng không thay đổi so với Z Fold 4 nhưng điện thoại này được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 2 mới hơn, cùng với thiết kế bản lề được cải tiến giúp mọi người có thể sử dụng điện thoại gập một cách hữu ích và thiết thực hơn. Năm 2024, Samsung đã tiếp tục cải thiện dòng điện thoại màn hình gập này để mang đến Z Fold 6 được nhiều người yêu thích.

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Ngày 2/8 chính thức ra mắt Samsung Galaxy note 7 pin khủng

Galaxy Note 7 sẽ được trang bị pin có dung lượng 3600 mAh và sẽ được ra mắt vào ngày 2 tháng 8 tới đây, theo một nguồn tin từ Nga cho hay.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận