Trong khi thị trường smartphone ngày càng bão hòa, một làn sóng yên ả nhưng rõ rệt đang diễn ra: sự trở lại của điện thoại phổ thông. Người dùng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với những thiết bị phức tạp, pin yếu và thông báo không dứt. Năm 2025 chứng kiến sự trỗi dậy của những mẫu điện thoại đơn giản, tập trung vào các chức năng cốt lõi như gọi, nhắn tin, nghe nhạc và sở hữu thời lượng pin ấn tượng. Hãy cùng BlogAnChoi điểm qua 6 mẫu điện thoại phổ thông nổi bật nhất năm nay, dành cho những ai tìm kiếm sự đơn giản, ổn định và đáng tin cậy trong một thiết kế quen thuộc.

1. TCL Flip 4 5G

TCL Flip 4 5G là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn một chiếc điện thoại gập đơn giản nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại. Máy được trang bị hai màn hình: màn hình ngoài 1,77 inch hiển thị thông báo nhanh, trong khi màn hình chính 3,2 inch cho phép điều chỉnh kích thước chữ và độ sáng, rất thân thiện với người dùng lớn tuổi.

TCL Flip 4 5G (Ảnh: Internet)
TCL Flip 4 5G (Ảnh: Internet)

Điện thoại chạy hệ điều hành KaiOS 4.0, cho phép sử dụng các ứng dụng như WhatsApp, YouTube và Google Maps. Cấu hình bao gồm chip Snapdragon 4s Gen 2, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 32 GB (dung lượng khả dụng khoảng 23,9 GB), có thể mở rộng bằng thẻ microSD. Máy sở hữu camera 5 MP đủ dùng cho nhu cầu cơ bản và viên pin 3000 mAh hỗ trợ đàm thoại liên tục tới 40 giờ. TCL Flip 4 5G còn hỗ trợ kết nối 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, chia sẻ mạng và sạc qua cổng USB-C. Jack tai nghe 3.5 mm cũng được giữ lại, đáp ứng nhu cầu nghe nhạc truyền thống.

2. HMD 2660 Flip

Nếu bạn đang tìm một chiếc điện thoại gập dễ dùng cho người thân lớn tuổi, HMD 2660 Flip là một ứng viên sáng giá. Máy có màn hình QVGA 2,8 inch, bàn phím vật lý lớn và mặt trước phủ gương tạo cảm giác thanh lịch.

HMD 2660 Flip (Ảnh: Internet)
HMD 2660 Flip (Ảnh: Internet)

Thiết bị hỗ trợ 4G VoLTE, có camera 0.3 MP kèm đèn flash, Bluetooth 4.2 và khe cắm thẻ microSD. Pin 1450 mAh có thể tháo rời, cho thời gian chờ lâu. Máy có nút gọi khẩn cấp riêng, cho phép cài đặt sẵn số liên hệ để gọi nhanh khi cần. Ngoài ra, người dùng có thể nhận cuộc gọi bằng cách mở nắp máy, không cần bấm nút, rất tiện với người lớn tuổi. Nhỏ gọn, dễ dùng và bền bỉ, HMD 2660 Flip là lựa chọn thực tế cho nhu cầu liên lạc cơ bản.

3. Nokia 3210

HMD đã hồi sinh chiếc điện thoại huyền thoại Nokia 3210 với một phiên bản hiện đại hóa nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng quen thuộc. Phiên bản mới có màn hình QVGA 2,4 inch, camera 2 MP với đèn flash LED và pin rời 1450 mAh cho thời gian đàm thoại lên tới gần 10 giờ.

Nokia 3210 (Ảnh: Internet)
Nokia 3210 (Ảnh: Internet)

Máy chạy hệ điều hành S30+, hỗ trợ các ứng dụng Cloud Apps như tin tức, thời tiết và cả YouTube Shorts. Cấu hình bao gồm chip Unisoc T107, RAM 64 MB và bộ nhớ trong 128 MB, có thể mở rộng tối đa 32 GB. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ Bluetooth 5.0, jack tai nghe 3.5 mm, radio FM, nghe nhạc MP3 và sạc qua cổng USB-C. Đây là chiếc điện thoại phù hợp cho những ai yêu thích sự hoài niệm nhưng vẫn muốn có những tiện ích tối thiểu của thời hiện đại. Đặc biệt, phiên bản HMD Barça 3210 sẽ khiến các fan bóng đá xứ Catalan không thể bỏ qua.

4. HMD 130 Music và HMD 150 Music

Bộ đôi HMD 130 Music và HMD 150 Music hướng đến người dùng muốn có một chiếc điện thoại đơn giản chuyên để nghe nhạc. Cả hai đều có màn hình QVGA 2,4 inch, loa 2W lớn và các phím điều khiển nhạc chuyên biệt.

HMD 130 Music và HMD 150 Music (Ảnh: Internet)
HMD 130 Music và HMD 150 Music (Ảnh: Internet)

Cả hai model đều hỗ trợ Bluetooth 5.0 để kết nối tai nghe không dây, radio FM không cần cắm tai nghe và khe cắm thẻ nhớ microSD để lưu trữ nhạc. HMD 130 Music được trang bị hai đèn pin sáng, hữu ích khi sử dụng trong bóng tối hoặc mất điện. Trong khi đó, HMD 150 Music bổ sung camera cơ bản cùng đèn flash và có thiết kế cứng cáp hơn. Pin rời 2500 mAh của cả hai máy cho thời gian chờ lên đến 34 ngày, rất phù hợp với những người yêu âm nhạc nhưng không muốn dính dáng đến smartphone.

5. HMD 102 4G

HMD 102 4G là mẫu điện thoại phổ thông nhỏ gọn, phục vụ tốt các tác vụ cơ bản như gọi điện, nhắn tin và giải trí nhẹ nhàng. Máy có màn hình QQVGA 2 inch, camera sau QVGA có đèn flash, hỗ trợ Bluetooth 5.0 và cổng sạc USB-C.

HMD 102 4G (Ảnh: Internet)
HMD 102 4G (Ảnh: Internet)

Thiết bị chạy hệ điều hành S30+ với RAM 24 MB và bộ nhớ trong 16 MB, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 32 GB. Người dùng có thể nghe nhạc MP3, radio FM và chơi lại trò Rắn săn mồi kinh điển. Viên pin rời dung lượng 1000 mAh đủ dùng cho nhu cầu hàng ngày. HMD 102 4G phù hợp với người cần một thiết bị gọn nhẹ, dễ dùng và có thể mang theo mọi lúc.

6. HMD 101 4G

Là mẫu máy phổ thông giá rẻ nhất trong danh sách, HMD 101 4G vẫn được trang bị nhiều tính năng cơ bản đáng giá. Máy có màn hình QQVGA 2 inch, hỗ trợ hai SIM, Bluetooth 5.0 và sạc USB-C.

HMD 101 4G (Ảnh: Internet)
HMD 101 4G (Ảnh: Internet)

Không có camera, nhưng máy vẫn hỗ trợ phát nhạc MP3, radio FM và Cloud Apps. Chip Unisoc 8910 FF-S đi kèm 24 MB RAM và 16 MB bộ nhớ trong, có thể mở rộng qua thẻ nhớ microSD. Pin 1000 mAh cho thời gian đàm thoại khoảng 6,5 giờ. Đây là lựa chọn lý tưởng nếu bạn cần một chiếc điện thoại phụ hoặc muốn tặng người thân lớn tuổi một thiết bị đơn giản, bền bỉ và tiết kiệm.

Xem thêm

Vivo X200 FE và OnePlus Nord 5: Đâu là lựa chọn hợp lý nhất trong năm 2025?

Trong phân khúc smartphone tầm trung cao cấp năm 2025, Vivo X200 FE và OnePlus Nord 5 là hai cái tên nổi bật, mỗi máy đều có thế mạnh riêng, phù hợp với từng nhóm người dùng khác nhau. Nếu bạn đang phân vân không biết nên chọn thiết bị nào để đáp ứng tốt nhất nhu cầu hàng ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận