Bạn là một cô nàng có thân hình “mũm mĩm”? Bạn luôn tự ti và không biết làm thế nào mỗi khi phải chọn trang phục hợp với dáng người của mình? Hãy để BlogAnChoi dẹp tan nỗi bận tâm này cho bạn cùng với 5 cách mix đồ cho nàng mũm mĩm siêu đơn giản và hiệu quả ngay sau đây nhé!

1. Áo thun tối màu + quần jeans đen/ xanh

Áo thun vẫn luôn được biết đến là item rất tiện lợi, mang đậm phong cách năng động, khỏe khoắn, trẻ trung. Nó phù hợp cho tất cả mọi người thậm chí cả người mập, có thân hình quá khổ nếu như bạn biết cách chọn đúng kích cỡ và tông màu. Và áo thun cùng quần jeans đen /xanh vẫn luôn xứng đáng trở thành những “người bạn thân” của các cô nàng mũm mĩm

Áo thun phối quần jean cho người mũm mĩm. (nguồn ảnh: internet)
Cá tính và bụi ngầu với quần jean trơn và áo thun đen (nguồn ảnh: internet)
Quần jean rách phối áo thun đen (nguồn ảnh: internet)
Bạn cũng có thể chọn cho mình chiếc quần jean rách để thể hiện cá tính mạnh và chiếc áo thun đen xẻ ngực sâu. (nguồn ảnh: internet)

Với quần jeans và áo thun bạn sẽ không cần phải quá đau đầu lựa chọn màu sắc, hãy ưu tiên cho những gam màu tối vì chúng sẽ giúp bạn che đi khuyết điểm ba vòng rất hữu hiệu. Điều thú vị hơn cả là khi bạn diện quần jeans xanh đen cùng những chiếc áo thun có gam màu đen, xanh đen hay be, nâu… liên tục cũng không hề có cảm giác nhàm chán.

Mặc dù cả áo thun lẫn quần jeans rất đa dạng về kiểu dáng nhưng bạn hãy lưu ý chọn cho mình một size vừa với thân hình của mình nhé. Với quần jeans không nên chọn những mẫu quá ôm cơ thể vì chúng sẽ khiến bạn cảm thấy không thoải mái. Và áo thun bạn cũng nên chọn cho mình một chiếc vừa vặn đủ để giấu những khuyết điểm cơ thể nhé.

Phối đồ cho người mập mạp với áo thun đen và quần jean. (nguồn ảnh: internet)
Bạn cũng có thể chọn chiếc thun đen basic và quần jean xanh trơn như vậy nha. (nguồn ảnh: internet)

2. Áo khoác da + quần skinny jeans

Việc lựa chọn một chiếc áo khoác phù hợp với thân hình không mấy gọn gàng của mình luôn là quyết định khó đối với hội chị em phái đẹp. Và nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc áo khoác phù hợp với thân hình quá khổ lại thật thời trang thì áo khoác da chính là cái tên không thể bỏ qua. Áo khoác da cùng quần skinny jeans sẽ là bộ đôi hoàn hảo giúp bạn tự tin hơn.

Áo khoác da phối quần jean cho người mập mạp. (nguồn ảnh: internet.)
Chỉ cần một chiếc áo khoác da, quần jean skinny vừa vặn và một đôi sandal là có ngay set đồ ưng ý cho nàng mũm mĩm rồi (nguồn ảnh: internet)
Áo khoác da phối quần jean cho người mập mạp. (nguồn ảnh: internet.)
Bạn cũng có thể chọn một chiếc áo khoác da biker đang hot như vậy phối với quần xám đều được nha. (nguồn ảnh: internet)

Áo khoác da tưởng chừng như cứng nhắc nhưng thực ra lại có rất nhiều kiểu dáng ấn tượng, từ những mẫu áo da biker “cực ngầu” cho tới áo da lộn nữ tính đểu là những cái tên bạn có thể lựa chọn. Bạn chỉ cần chọn thêm một chiếc áo thun, áo sơ mi hay áo không tay cùng chiếc quần skinny jeans quen thuộc là đã có ngay một set đồ xinh rồi.

Phối áo khoác da biker với quần jean. (nguồn ảnh: internet)
Áo khoác da biker cũng đa phong cách như vậy nè. (nguồn ảnh: internet)

3. Quần yếm jeans + áo thun

Những cô nàng mũm mĩm thường rất e ngại khi diện quần yếm bởi nghĩ rằng đây là những item dành riêng cho những cô nàng có thân hình “cò hương” mà thôi. Thật ra đây là một suy nghĩ khá sai lầm vì quần yếm cực dễ tính và chỉ cần bạn khéo léo chọn lựa kiểu dáng thì sẽ hoàn toàn phù hợp với thân hình hơi mập của mình đấy.

Phối quần yếm và áo thun cho người mập. (nguồn ảnh: internet)
Bạn có thể phối quần yếm đen với thun trắng basic vô cùng hợp nha. (nguồn ảnh: internet)
Phối quần yếm và áo thun cho người mập. (nguồn ảnh: internet)
yếm jean đen phối thun trắng đơn giản nhưng rất năng động và hợp nữa. (nguồn ảnh: internet.)

Bạn hãy chọn cho mình một chiếc áo thun basic như trắng hay đen để mix cùng quần yếm nhé. Ngoài ra, áo thun kẻ sọc cũng là lựa chọn rất thú vị để bạn hack dáng đấy. Một lưu ý khi bạn lựa chọn quần yếm jeans là hãy tránh xa những mẫu quần yếm quá rộng nhé vì chúng sẽ khiến bạn trông xuề xòa hơn đấy.

Quần yếm jean xanh nhạt phối áo thun kẻ sọc và giày sneaker. (nguồn ảnh: internet)
Kể cả quần yếm jean xanh nhạt cũng hoàn toàn được nha. (nguồn ảnh: internet)

Về phần áo thun thì có rất nhiều kiểu loại khác nhau như thun trơn, thun in chữ, in hình, kẻ sọc,…vô cùng đa dạng vì vậy mỗi nàng có thể chọn một cách dễ dàng hơn rồi. Đừng quên mang theo giày sneaker để tăng thêm sự khỏe khoắn và năng động hơn nha.

Bạn có thể đặt mua các mẫu quần yếm tại đây

4. Áo thun + chân váy

Diện chân váy sẽ làm lộ phần bắp chân to luôn là suy nghĩ của những cô nàng mũm mĩm, tuy nhiên bạn sẽ phải bất ngờ khi biết rằng đây là item được các fashionista béo rất yêu thích và ứng dụng rất nhiều. Bạn chỉ cần chọn một chiếc chân váy yêu thích để phối cùng áo thun đơn giản là đã có một set đồ vừa nữ tính, điệu đà lại cực thu hút.

Mix đồ cho nàng mũm mĩm
Trẻ trung và năng động hơn với chân váy và áo thun (ảnh: internet)
Mix đồ cho nàng mũm mĩm
Sành điệu khi diện áo thun tay dài với chân váy ngắn (ảnh: internet)

Khi lựa chọn áo thun bạn có thể chọn áo thun tay ngắn hay áo thun tay dài đều có thể phối với chân váy. Với chân váy thì bạn sẽ có hẳn một danh sách dài những kiểu dáng xinh xắn để bạn chọn lựa, chân váy jeans, chân váy chữ a hay chân váy xòe đều là những cái tên xứng đáng để bạn lựa chọn cho thân hình mũm mĩm của mình.

Mix đồ cho nàng mũm mĩm
Chân váy midi cũng rất hợp với những cô nàng mũm mĩm (ảnh: internet)
Mix đồ cho nàng mũm mĩm
Nhẹ nhàng và nữ tính hơn cùng chân váy xòe và áo thun (ảnh: internet)

5. Đầm suông

Đầm suông được coi là “con cưng” của những cô nàng mũm mĩm vì với phom dáng suông đơn giản các bạn gái có thể thoải mái thả dáng mà không cần phải e ngại đến những khuyết điểm về vóc dáng. Không quá cầu kì nhưng mẫu đầm suông này sở hữu nhiều ưu điểm tuyệt vời nên chắc chắn bạn sẽ hài lòng.

Mix đồ cho nàng mũm mĩm
Đầm suông là “con cưng” của các cô nàng mũm mĩm (ảnh: internet)
Đầm suông đen phối trắng (nguồn ảnh: internet)
Sang trọng và độc đáo hơn với đầm suông đen pha trắng. (nguồn ảnh: internet)

Đầm suông cũng có rất nhiều biến tấu thú vị, một vài điểm nhấn xếp ly hay các mẫu họa tiết như hoa lá, kẻ caro cũng sẽ giúp bạn thêm phần nổi bật hơn. Bạn hãy chọn thêm túi xách, giày cao gót cùng một vài món phụ kiện trang sức để set đồ hoàn hảo hơn nhé.

Mix đồ cho nàng mũm mĩm
Váy suông màu đen cho người mập (ảnh: internet)

Những cách phối đồ cho cô nàng mũm mĩm phía trên không quá cầu kì nhưng chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những set đồ cực kì bắt mắt và sành điệu mà không cần phải lo lắng quá nhiều đến những khuyết điểm về vóc dáng.

Bạn có thể tham khảo thêm một số cách phối đồ khác qua bài viết:

Đừng quên theo dõi các bài viết của BlogAnChoi để biết thêm thật nhiều thông tin hữu ích nhé.

Xem thêm

Cách phối đồ với màu pastel cực thời thượng và bắt mắt

Vài năm trở lại đây những gam màu pastel nhẹ nhàng, bắt mắt dần được hội bạn gái vô cùng yêu thích và có một vị trí nhất định trong làng thời trang. Không chỉ thu hút mà còn rất "dễ tính" trong phương diện phối đồ, mặt khác còn thể hiện được rõ nét cá tính mỗi người. ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận