Nếu bạn đã từng thắc mắc rằng bên trong một chiếc iPhone hay một chiếc MacBook là những linh kiện “cây nhà lá vườn” do chính Apple sản xuất hay là do bên thứ ba cung cấp thì bạn không phải là người duy nhất từng suy nghĩ về vấn đề này đâu. Nhiều người hiện nay vẫn tin rằng một tập đoàn công nghệ khổng lồ như Apple chắc chắn sẽ “tự làm mọi thứ” từ phần mềm cho đến phần cứng nhưng sự thật của câu chuyện này lại thú vị hơn rất nhiều.
Apple không “làm tất” mà làm điều mình giỏi nhất

Câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi trên là không, Apple không trực tiếp sản xuất phần lớn linh kiện phần cứng cho thiết bị của mình. Nhưng nói vậy không có nghĩa là Apple đứng ngoài cuộc chơi. Trái lại, hãng này cực kỳ đầu tư vào thiết kế, nghiên cứu và phát triển các công nghệ cốt lõi. Hãng để khâu sản xuất cho những “cao thủ” hàng đầu trong ngành lo liệu.
Chẳng hạn, các con chip A-series (trên iPhone, iPad) và M-series (trên MacBook, iPad Pro) đều được Apple tự thiết kế từ đầu đến cuối. Nhưng quá trình biến những bản thiết kế đó thành con chip vật lý hay còn gọi là “gia công” lại do TSMC (Đài Loan) đảm nhận. Trước kia, Samsung cũng từng là đối tác sản xuất chip cho Apple, nhưng giờ TSMC gần như là “trụ cột” duy nhất vì khả năng sản xuất ở tiến trình siêu nhỏ và độ ổn định cao của họ.
Chuỗi cung ứng toàn cầu: Cuộc chơi của những ông lớn

Không chỉ chipset mà nhiều linh kiện khác như RAM, bộ nhớ, màn hình, camera… đều được cung ứng từ những cái tên đình đám như Samsung, Sony, SK Hynix, LG Display, BOE, hay Murata,… Những linh kiện bé xíu bên trong chiếc iPhone có thể được sản xuất tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hoặc thậm chí cả ở Việt Nam ta. Dù Apple không “tự tay làm”, nhưng hãng lại kiểm soát mọi thứ cực kỳ chặt chẽ từ thiết kế linh kiện, tiêu chuẩn chất lượng cho đến quy trình sản xuất nhằm đảm bảo mọi thứ đều đúng như ý đồ ban đầu.
Sau khi có đủ linh kiện, các thiết bị sẽ được lắp ráp tại các nhà máy khổng lồ như Foxconn, Pegatron hay Wistron – những cái tên đã quá quen thuộc trong giới sản xuất phần cứng. Đây cũng là giai đoạn mà Apple đóng vai trò như “nhạc trưởng”, giám sát toàn bộ dây chuyền để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất trước khi đến tay người dùng.
Vậy tại sao Apple không tự sản xuất luôn cho rồi?

Câu hỏi này chẳng hề mới và nó cũng rất hợp lý. Một công ty “nhiều tiền như Apple” chẳng lẽ không thể xây nhà máy tự sản xuất mọi thứ hay sao?
Tớ nghĩ rằng Apple hiểu rất rõ lợi thế của mình nằm ở đâu. Việc tự sản xuất mọi linh kiện sẽ đòi hỏi quá nhiều nguồn lực, thời gian hay tiền bạc, và việc đó đôi khi cũng không mang lại hiệu quả bằng cách hợp tác chiến lược với các đối tác đã có nền tảng mạnh mẽ hơn. Tức là thay vì cố gắng làm mọi thứ, Apple chọn cách tập trung vào cái họ làm tốt nhất rồi thuê ngoài với những phần còn lại.
Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, Apple bắt đầu có xu hướng tự chủ hơn về mặt linh kiện. Một ví dụ điển hình là hãng đang hợp tác với TSMC để xây dựng nhà máy sản xuất chip tại Mỹ (bang Arizona) hay tham vọng tự phát triển modem 5G để thay thế cho Qualcomm trong tương lai gần với con chip C1 trên iPhone 16e. Ngoài ra, Apple cũng tích cực đầu tư vào các lĩnh vực vật liệu như nam châm đất hiếm hay công nghệ màn hình microLED nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào bên ngoài.
Tinh thần kiểm soát mọi thứ theo cách riêng của Apple
Điều làm nên sự khác biệt của Apple không nằm ở việc họ “tự làm bao nhiêu” mà là cách họ kiểm soát mọi thứ. Apple không sản xuất chip, nhưng chip phải được làm theo đúng bản thiết kế của Apple. Apple không làm màn hình, nhưng màn hình phải đạt chuẩn màu sắc, độ sáng hay độ phản hồi do chính Apple đưa ra. Từ thiết kế, nguyên vật liệu cho đến độ chính xác của từng chi tiết, tất cả đều được hãng giám sát một cách gắt gao. Vậy kết quả của việc làm này là gì? Là trải nghiệm người dùng liền mạch, hiệu suất ổn định và sự hài lòng đến từ phần đông người dùng – điều mà không phải hãng nào cũng làm được dù có tự sản xuất hay không.
Tóm lại
Apple không nhất thiết phải là “người làm bánh” mà là người tạo ra công thức, và họ sẽ tìm đúng “đầu bếp giỏi nhất” để hiện thực hóa nó. Nhờ vậy, mỗi thiết bị Apple ra đời không chỉ là sản phẩm của một công ty mà là kết quả của sự phối hợp đỉnh cao từ một chuỗi cung ứng toàn cầu.
Và bạn biết gì không? Chính cách làm đó – chọn việc quan trọng để tự tay làm, và giao phần còn lại cho người giỏi nhất – mới là công thức làm nên “cái chất” của Apple: tinh tế, hoàn hảo và luôn khác biệt.


































Các bạn có thấy bài viết này có ích không? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình với mình nhé! Mình rất trân trọng những đóng góp của các bạn để hoàn thiện bài viết hơn.