Lão hóa luôn là vấn đề mà con người lo sợ, vậy nên từ xưa tới nay chúng ta đã tìm và sử dụng nhiều cách để ngăn hoặc làm chậm quá trình ấy lại, cho dù những cách đó có kì lạ ra sao đi nữa. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu 10 cách chống lão hóa kì lạ nhất thế kỉ 20 từng được mọi người ưa chuộng nhé.

6. Máy phóng xạ

Vào đầu thế kỷ 20, khi các nhà khoa học thử nghiệm các ứng dụng thực tế của vật liệu phóng xạ, đám lang băm chống lão hóa lại nhìn thấy một cơ hội hái ra tiền. Không ai trong số họ dám nghĩ dám làm hơn “tiến sĩ” rởm William JA Bailey, người đã khẳng định rằng bằng cách “ion hóa” các tuyến nội tiết (một định nghĩa vớ vẩn), ông ta có thể đảo ngược quá trình lão hóa, chữa chứng mất trí và ngăn ngừa một loạt bệnh tật khác.

Để đạt được mục tiêu đó, ông ta đã bán những hộp kim loại màu vàng có kích thước gần bằng một cỗ bài chứa một lượng radium với giá 1000 USD (tương đương với hơn 21000 USD ngày nay). Hầu hết các khách hàng của ông ta đều là nam giới, họ được hướng dẫn đeo thiết bị này dưới bộ phận sinh dục vào ban đêm để phục hồi khả năng sinh sản. Williams cũng giới thiệu quá trình ion hóa nội tiết đối với phụ nữ với lời giới thiệu có thể xóa bỏ làn da nhăn nheo, đôi mắt đờ đẫn, dáng đi bơ phờ, trí nhớ kém, cơ thể đau nhức, bệnh vô sinh,…

7. Nước phóng xạ

Nước chứa phóng xạ (Ảnh: Internet)
Nước chứa phóng xạ (Ảnh: Internet)

Máy phóng xạ không phải là phương pháp chữa bệnh thần kỳ duy nhất của vị “tiến sĩ” này. Sản phẩm thành công nhất của ông ta là một loại “thuốc tiên” đóng chai hứa hẹn giúp người dùng “trẻ hóa mà không cần phẫu thuật”. Nhãn in trên chai cho thấy các thành phần của loại thuốc này là radium, mesothorium và nước cất. Không may là lần này Bailey không nói dối, vì ông ta đã dán nhãn sản phẩm đúng cách nên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ không thể cấm nó lưu hành được.

Loại nước này và các sản phẩm tương tự không còn được ưa chuộng vào năm 1932 khi cái chết của Eben Byers được công bố rộng rãi. Vận động viên thể thao 51 tuổi giàu có này đã uống vài chai nước này mỗi ngày trong hai năm và bị biến dạng khủng khiếp khi chết: mất hàm trên, hàm dưới và hầu hết răng.

8. Chế độ ăn toàn dừa

Chế độ ăn toàn dừa (Ảnh: Internet)
Chế độ ăn toàn dừa (Ảnh: Internet)

Park G. Hammar, một nhà sản xuất sơn đã nghỉ hưu ở St. Louis, bắt đầu gây chú ý nhờ những lý thuyết trẻ hóa khác thường của ông với việc xuất bản cuốn sách Growing Young and Staying Young năm 1929. Hammar đã khuyến nghị mọi người nên đi lại bằng tứ chi thay vì đứng thẳng, khỏa thân, ngủ úp mặt xuống các khúc gỗ và chuyển sang chế độ ăn kiêng toàn dừa. Ông tự tin rằng con người có thể sống hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm nếu họ tuân theo kế hoạch của mình – có điều ông đã qua đời năm 1948 ở tuổi 84.

9. Dụng cụ Zarret

Dụng cụ Zarret là một vật bằng nhựa, hình quả tạ được cho là có thể đảo ngược quá trình lão hóa và chữa khỏi mọi loại bệnh. Mặc dù không rõ tại sao nó được đặt tên là Zarret, nhưng các nhà bình luận đương thời đã nhanh chóng lưu ý rằng quả tạ này là một dụng cụ thích hợp cho bất kỳ ai đủ cả tin để mua nó.

Bí mật của dụng cụ này là một chất lỏng bí ẩn được cho là tạo ra “năng lượng sống tích cực, mặc dù các cuộc kiểm tra sau này đã chứng minh đó chỉ là nước máy. Nhà phát minh, từng là tài xế taxi ở Chicago, đã bán được khoảng 1000 thiết bị vô giá trị với giá 50 USD một chiếc (khoảng 640 USD ngày nay) trước khi bị kết án hai năm tù vì tội lừa đảo.

10. Tòa nhà tích hợp

Năng lượng Trái Đất giúp trẻ hóa (Ảnh: Internet)
Năng lượng Trái Đất giúp trẻ hóa (Ảnh: Internet)

Cựu công nhân nhà máy sản xuất máy bay George Van Tassel không chỉ tuyên bố đã nhìn thấy đĩa bay mà còn được người ngoài hành tinh chiêu đãi bằng một chuyến tham quan. Những sinh vật đó có vẻ rất thích anh ta nên cho dù đã rời đi thì họ vẫn tiếp tục gửi tin nhắn cho anh ta thông qua cái mà anh ta gọi là “chuyển giao suy nghĩ”.

Dựa trên hướng dẫn của những người bạn ngoài hành tinh, cộng với một số hướng dẫn khác từ Kinh thánh, George bắt tay vào xây dựng một cấu trúc ở sa mạc California có tên Integratron. Đó là một tòa nhà hình tròn, có mái vòm, cao bốn tầng với đường kính gần 17m giúp khai thác các lực điện từ của Trái đất để ngăn chặn quá trình lão hóa ở người trẻ và đảo ngược quá trình này ở người già, có khả năng làm tăng tuổi thọ bình thường của con người lên 300 đến 1500 năm. Van Tassel tin rằng công trình này có thể điều trị cho 10.000 người mỗi ngày sau khi nó đi vào hoạt động.

Anh ta đã làm việc trên tòa nhà gần hai thập kỷ, nhưng không sống đến khi hoàn thành hoặc hưởng lợi từ sức mạnh kỳ diệu của nó. Sau khi qua đời vào năm 1978, dự án này đã bị hủy bỏ.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

16 điều bạn chưa biết về kiệt tác hội họa Mona Lisa (Phần 2)

Nụ cười bí hiểm và sức quyến rũ vượt thời gian của nàng Mona Lisa đã truyền cảm hứng cho nhiều nghiên cứu và thi đua nghệ thuật trong hơn năm thế kỷ qua. Nhưng câu chuyện về kiệt tác của Leonardo da Vinci thậm chí còn thú vị hơn vẻ ngoài của nó nữa. Hãy cùng BlogAnChoi tìm ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận