Sự xuất hiện của khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay gần đây đã làm Đà Lạt trở thành chủ đề “nóng” để bàn tán. Mọi người tranh cãi về việc nên xem Vườn Thượng Uyển Bay là chốn bồng lai tiên cảnh hay nồi lẩu thập cẩm giữa Đà Lạt. Sau đây, các bạn hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về địa điểm này nhé!

Đôi nét về khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay

Khu du lịch này được xây dựng với diện tích rất lớn là 1,8 héc ta và tọa lạc tại số 28D Khe Sanh, phường 10, thành phố Đà Lạt. Nhìn tổng quan, Vườn Thượng Uyển Bay được đầu tư khá “khủng”. Nơi đây chia làm nhiều không gian rộng lớn, mỗi nơi được trang trí theo một chủ đề khác nhau.

Khu Vườn Thượng Uyển Bay với vô số sắc màu (Nguồn: Internet).
Khu Vườn Thượng Uyển Bay với vô số sắc màu (Nguồn: Internet).
Một góc trong khu vườn này (Nguồn: Internet).
Một góc trong khu vườn này (Nguồn: Internet).

Ý kiến của cộng đồng mạng về Vườn Thượng Uyển Bay

Những người ủng hộ Vườn Thượng Uyển Bay thì cho rằng nơi đây rất đẹp và đáng để thăm thú, trải nghiệm thử một lần. Một số người còn chỉ ra những địa điểm có thể chụp hình check-in ở Vườn Thượng Uyển Bay như xích đu, cổng vào, vườn hoa, các bức tượng,…

Du khách đến đây để chụp ảnh với con đường đầy hoa (Nguồn: Internet).
Du khách đến đây để chụp ảnh với con đường đầy hoa (Nguồn: Internet).

Bạn Minh Ngọc bình luận trên trang Facebook của Vườn Thượng Uyển Bay rằng: “Tui dân lâm đồng mà cũng tới 2 lần rồi, tuy là quang cảnh màu sắc hơi loạn màu. Nhưng chưa có một nơi nào sạch sẽ như ở đây, có thể đi chân đất khắp nơi mà ko lo bị gì hết.”

Bạn Minh Thảo cũng đồng ý kiến khi bình luận: “Vừa mới đi xong, đi vô thì 1,2p mà đi ra phải mấy 3-4 tiếng ngồi chụp ảnh rộng mà chỗ nào cũng đẹp lên Đà Lạt thì nên đi 1 lần”.

Một không gian khác trong Vườn Thượng Uyển Bay (Nguồn: Internet).
Một không gian khác trong Vườn Thượng Uyển Bay (Nguồn: Internet).

Tuy nhiên, bên cạnh những người ủng hộ thì vẫn có nhiều ý kiến cho rằng khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay đang phá nát vẻ đẹp hoang sơ của núi đồi Đà Lạt. Nhìn từ xa, khu vườn này không giống “chốn bồng lai tiên cảnh” mà y hệt như một nồi lẩu thập cẩm khổng lồ với nhiều màu sắc tạp nham. Bên cạnh đó, nhiều người dân cho rằng vốn dĩ khách du lịch tìm đến Đà Lạt là vì sự thơ mộng, yên bình của cảnh sắc thiên nhiên chứ không phải vì những công trình bê tông cốt thép hiện đại mà họ có thể tìm thấy ở bất kỳ thành phố lớn nào.

Quá nhiều màu sắc với những bố cục không hợp lý khiến Vườn Thượng Uyển Bay như đang "lạc quẻ" giữa đồi thông (Nguồn: Internet).
Quá nhiều màu sắc với những bố cục không hợp lý khiến Vườn Thượng Uyển Bay như đang “lạc quẻ” giữa đồi thông (Nguồn: Internet).

Nguyễn Kỳ Anh – một trong những cộng đồng mạng đã bày tỏ sự bức xúc của mình: “Từ bao giờ kinh doanh du lịch đạp nát các giá trị nhân văn lại lên ngôi, bỏ qua hết sự phù hợp, bỏ qua hết sự tương quan văn hóa địa phương? Từ bao giờ, sự vay mượn, chắp vá, một vũ trụ làm đồ giả chiếm spotlight, ngụp lặn trong hàng triệu chỉ trích?”

Cuối cùng, Kỳ Anh đã chốt lại bài viết của mình bằng sự tiếc nuối rằng “Vài năm nữa thôi, Đà Lạt mà chúng ta đã từng có chắc sẽ chỉ còn qua những bức ảnh, qua những thước phim”.

Có lẽ đây mới là Đà Lạt đúng nghĩa trong mắt Kỳ Anh và những người dành sự yêu mến thiên nhiên Đà Lạt (Nguồn: Internet).
Có lẽ đây mới là Đà Lạt đúng nghĩa trong mắt Kỳ Anh và những người dành sự yêu mến cho thiên nhiên Đà Lạt (Nguồn: Internet).

Ngoài Kỳ Anh, nhiều cư dân mạng khác cũng bày tỏ sự không hài lòng thông qua việc bình luận. Bạn Nguyễn Bảo Tuấn nhận xét về Vườn Thượng Uyển Bay như sau: “Nhìn cũng đẹp đấy, nhưng nhân tạo quá và chả có tí gì đặc trưng của Đà Lạt cả ,tạp nham như nồi cám lợn”.

“Đà Lạt vốn dĩ rất đẹp và hùng vĩ, nhưng từ lúc người dân đổ xô lên đây để du lịch nghỉ dưỡng thì cũng là lúc các công trình du lịch tạp nham phá nát thành phố này mọc lên như nấm.” – Bạn Long Vũ chia sẻ.

Những bài viết hữu ích liên quan bạn có thể muốn xem:

Sự tranh cãi xoay quanh hình ảnh của khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay đều là về vẻ đẹp của Đà Lạt. Có người muốn giữ lại nét đẹp hoang sơ, tự nhiên của Đà Lạt như những ngày đầu. Ngược lại, có người muốn “thay áo mới” cho khung cảnh Đà Lạt thêm phần rạng rỡ, tươi mới hơn. Mong rằng sau khi đọc được các bình luận trái chiều của người dân thì những nhà đầu tư của khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay sẽ cân nhắc xem xét và cải thiện lại khu vườn sao cho vừa lưu giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của Đà Lạt vừa xứng danh “chốn bồng lai tiên cảnh”.

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài viết “Vườn Thượng Uyển Bay – bồng lai tiên cảnh hay nồi lẩu thập cẩm giữa Đà Lạt?”. À, bạn đừng quên theo dõi chuyên mục Giải Trí của BlogAnChoi để nhận thêm nhiều bài viết thú vị nữa nhé!

Xem thêm

5 địa điểm bạn nên ghé thăm khi đến Khánh Hòa để tận hưởng cảnh đẹp vùng biển hoang sơ

Khánh Hòa là một tỉnh thuộc duyên hải miền Trung, được thiên nhiên ưu ái ban tặng vị trí đặc biệt, thời tiết khá ôn hoà sở hữu nhiều bãi biển đẹp và những địa điểm du lịch hấp dẫn. Sau đây mình xin gửi đến các bạn 5 địa điểm bạn nên ghé thăm khi đến Khánh Hòa nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận