Itaewon- khu phố du lịch nổi tiếng tại thủ đô Seoul đang chìm trong không khí tang thương sau vụ giẫm đạp vào đêm 29/10. Thương vong được đánh giá là vô cùng khủng khiếp với con số thiệt mạng được cập nhật đã là hơn 150 người. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu đâu là lí do gây ra thảm kịch trong Lễ hội hóa trang Halloween này.

Khu phố thu hút khách du lịch bậc nhất thủ đô Seoul

Itaewon là khu phố nằm ở trung tâm quận Yongsan. Khu vực này tập trung nhiều địa điểm ăn uống, vui chơi, giải trí với khoảng hơn 2000 cửa hàng trải dài khắp khu phố. Itaewon được mệnh danh là “phố Tây không ngủ” tại Hàn Quốc. Những tụ điểm nhà hàng ăn uống, quán nhậu, quán bar hoạt động xuyên đêm. Dưới làn sóng nhập cư và du lịch mạnh mẽ, con phố này càng trở nên đông đúc, sôi động hơn.

Khu phố sầm uất, không ngủ bậc nhất thủ đô Seoul (Ảnh: Internet)
Khu phố sầm uất, không ngủ bậc nhất thủ đô Seoul (Ảnh: Internet)

Mức độ phổ biến càng được tăng cao khi đây lựa chọn làm địa điểm quay chính của bộ phim Itaewon Class. Tác phẩm truyền hình do Park Seo Joon và Kim Da Mi đóng chính đã gây sốt khắp châu Á và đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.

Những địa điểm chưa hết hot sau bộ phim Itaewon Class (Ảnh: Internet)
Những địa điểm chưa hết hot sau bộ phim Itaewon Class (Ảnh: Internet)

Những địa điểm quay phim đã trở thành những địa điểm du lịch không thể bỏ lỡ của các du khách khi đến thủ đô Hàn Quốc.

Những lễ hội được tổ chức tại đây luôn có nhất nhiều người tập trung tham gia. Điển hình là lễ hội hóa trang Halloween đêm ngày 29/10. Theo báo cáo, có khoảng 100 000 người đổ về nơi đây để vui chơi, tham gia các sự kiện hóa trang.

Thiếu sự quản lí của các nhà chức trách địa phương

Theo điều lệ thông thường, những sự kiện có quy mô từ 100 000 người tham dự trở nên ở cấp quận phải có sự đảm bảo an ninh, an toàn của cảnh sát, nhà chức trách địa phương.

Tuy nhiên ở Lễ hội Halloween tại Itaewon lần này tại tổ chức tự phát, không có ai đứng ra nhận trách nhiệm quản lí cả trước và sau sự kiện đã gây ra thương vong chưa từng có trong lịch sử này.

Ngạt khí do giẫm đạp lên nhau

Theo truyền thông địa phương, nguyên do chính bắt đầu thảm kịch khi có thông tin người nổi tiếng đang có mặt tại một quán bar ở đây. Những hàng dài người bắt đầu xô đẩy, chen chúc để có thể di chuyển nhanh hơn trong một con dốc chỉ rộng 4m.

Lượng người tập trung đổ về đây là vô cùng lớn (Ảnh: Internet)
Lượng người tập trung đổ về đây là vô cùng lớn (Ảnh: Internet)

Những người tại thời điểm này chỉ đơn giản là hành động đẩy theo kiểu “sóng người” trong các sự kiện âm nhạc. Song mọi việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn khi những người dưới con dốc không thể giữ thăng bằng và ngã xuống tại chỗ. Những người này bắt đầu ngất đi và có được xác nhận tử vong do bị ngạt thở, ngừng tim. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến số lượng thương vong khủng khiếp này.

Nỗ lực cứu sống các nạn nhân của lực lượng nhân viên y tế (Ảnh: Internet)
Nỗ lực cứu sống các nạn nhân của lực lượng nhân viên y tế (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, có những người bị chèn ép vào hai bên tường, chịu tác động một lực có thể nên tới 500 kg. Có những thi thể được tìm thấy dưới tư thế đứng, bị vỡ nội tang, gãy xương sườn.

Toàn bộ lực lượng cấp cứu 119 của thủ đô Seoul được huy động về Itaewon để nỗ lực cứu giúp những người gặp nạn, giảm thiểu thương vong của thảm kịch này

Vụ giẫm đạp tính tới thời điểm này đã khiến cho 103 người bị thương, 153 người thiệt mạng bao gồm 22 công dân của 13 quốc gia. Điều đáng tiếc trong số những nạn nhân xấu số có nữ du học sinh mang quốc tịch Việt Nam. Tổng thống Hàn Quốc đã công bố quốc tang và tạm dừng mọi hoạt động giải trí mùa lễ hội năm nay.

Cùng xem thêm những chia sẻ của người Việt trở về từ thảm hoạ Itaewon trong video dưới đây:

Hãy cùng BlogAnChoi cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc này nhé!

Các bạn có thể đọc thêm những tin tức có liên quan tại đây:

Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận