Thác Pongour được mệnh danh là “Nam thiên đệ nhất thác” – một kiệt tác của tạo hóa ban tặng cho thành phố Đà Lạt mộng mơ này. Vậy bạn biết gì về ngọn thác hùng vỹ này chưa? Hãy để BlogAnChoi giúp bạn tìm hiểu đường đi đến thác Pongour, nên đi bằng phương tiện gì tốt nhất, có gì hấp dẫn ở đây để khám phá, cũng như giúp bạn biết thêm về giá vé và kinh nghiệm du lịch thác Pongour Đà Lạt nhé.

Thác Pongour truyền thuyết (Ảnh: Internet)
Thác Pongour truyền thuyết (Ảnh: Internet)

Thác Pongour ở đâu?

Nằm trên một ngôi làng nhỏ yên bình cách thành phố Đà Lạt 50 km, thuộc huyện Đức Trọng, thành phố Đà Lạt.

Đường đi đến thác Pongour Đà Lạt?

Để đến Khu du lịch sinh thái thác Pongour, bạn đi theo quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt đi Sài Gòn. Tiếp theo, rẽ phải khoảng 8km từ xóm Trung (núi Chai). Đi tiếp khoảng 6 km, bạn sẽ thấy thác Pongour hùng vĩ.

Bạn có thể xem thêm bản đồ chỉ đường tại đây để tìm đường dễ dàng hơn nhé!

Thác Pongour có gì hay và hấp dẫn?

Dòng thác gắn với câu chuyện kỳ ​​bí

Người K’ho kể rằng: Ngày xưa, xã Tân Thành ngày nay từng là nơi sinh sống của bộ tộc K’ho. Kanai – một người phụ nữ giỏi chinh phục các loài động vật nguy hiểm: voi, hổ, tê giác, v.v. là thủ lĩnh của bộ tộc này. Cô và bốn con tê giác lớn của mình đã giúp dân làng chống lại kẻ thù và trồng trọt. Tất cả mọi người đều hạnh phúc và biết ơn cô ấy. Nhưng một ngày nọ, cô ấy đột ngột qua đời, bốn con tê giác yêu quý của cô buồn bã và chúng cũng chết theo.

Bỗng một buổi sáng mùa xuân, người dân bản địa vô cùng ngạc nhiên khi thấy một thác nước đẹp hùng vĩ mọc lên ngay tại nơi Kanai yên nghỉ. Họ tin rằng suối tóc của Kanai đã biến thành dòng nước trong vắt, mát lạnh và sừng tê giác đã hóa thạch thành những phiến đá màu xanh rêu. Nó là biểu tượng của con người và thiên nhiên.

Đến với thác Pongour để ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp và lắng nghe câu chuyện truyền thuyết là điều thú vị nhất mà bạn nên một lần trải nghiệm phải không nào?

Khu rừng nguyên sinh có diện tích 2,5 ha với hệ sinh thái động thực vật phong phú và đa dạng

Đến đây, bạn sẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp ngút ngàn của khu rừng nguyên sinh với hệ động thực vật phong phú. Nơi đây còn lưu giữ rất nhiều động thực vật quý hiếm. Được ghi vào sách đỏ về tình trạng bảo tồn của Việt Nam.

Với khí hậu mát mẻ quanh năm, thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây nguồn tài nguyên quý giá khiến con người càng thêm say đắm. Bạn không chỉ có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp dịu dàng của bức tranh thiên nhiên mà còn được hòa mình vào không gian tĩnh lặng của núi rừng, lắng nghe tiếng chim hót trong trẻo, nô đùa cùng bầy khỉ hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn những chú gấu trúc đang ăn.

Thác Pongour 7 tầng với làn nước mát lạnh

Không chỉ dừng lại ở đó, ngước nhìn lên bạn sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của thác Pongour. Tựa như mái tóc của nàng tiên đang xõa xuống tạo nên nét đẹp rất riêng cho không gian.

Thác từ độ cao gần 40m, trải rộng hơn 100m, chảy qua hệ thống bậc thang đá 7 tầng. Xung quanh thác được bao phủ bởi một màu xanh mượt mà, với những hàng thông reo hay những cây cổ thụ hàng nghìn năm tuổi, những loài động vật cũng được tự do thả hồn vào thiên nhiên.

Nơi đây còn là địa điểm níu chân bạn để lưu lại vài tấm hình bởi sự kết hợp hài hòa giữa núi non, ánh sáng, màu sắc và cây cỏ.

Thác Pongour có gì chơi?

Thác Pongour Đức Trọng, Lâm Đồng (Ảnh: Internet)
Thác Pongour Đức Trọng, Lâm Đồng (Ảnh: Internet)

Một số lễ hội thú vị và độc đáo tại thác Pongour

Không chỉ thu hút du khách bằng vẻ đẹp hùng vĩ mà thác Pongour còn níu chân du khách bằng những lễ hội đặc sắc hàng năm. Đó là: lễ hội, diễn xướng cồng chiêng, đâm trâu, trò chơi dân gian, thi thổi cơm thi, múa xòe Thái,… Những lễ hội này phản ánh đời sống và nét đẹp văn hóa tinh thần của đồng bào K’ho.

Đến đây, bạn sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa của lễ hội, uống rượu cần, nhảy múa cùng đồng bào các dân tộc, khám phá văn hóa tâm linh của họ. Đây cũng là dịp để người K’ho tưởng niệm Kanai, một lễ hội mùa xuân để nam nữ thanh niên tự do hẹn hò. Điều đó nghe có vẻ thú vị!

Địa điểm dã ngoại lý tưởng

Thác Pongour là nơi lý tưởng cho những nhóm bạn trẻ thích đi dã ngoại. Đối diện với thác là bãi Tiên Sa, khu vực có dòng nước chảy êm đềm nhất với những bãi đá lớn trống trải. Các nhóm bạn khi đến thác thường ghé đây dã ngoại, thưởng thức ẩm thực, ngắm thác và chơi các trò chơi team building.

Bạn còn chờ gì nữa? Hãy tổ chức một chuyến dã ngoại cuối tuần tại đây cùng bạn bè và gia đình

Giờ mở cửa và giá vé thác Pongour 2022

  • Vé vào cổng: 20.000 VND/người
  • Giá vé gửi xe: 5.000đ/xe
  • Giờ mở cửa: 7h30 sáng – 17h chiều tất cả các ngày trong tuần

Nếu không muốn đi bộ đến thác, bạn có thể đi xe trung chuyển. Giá vé mỗi lượt lên xuống là 20.000 VNĐ/người.

Kinh nghiệm du lịch thác Pongour Đà Lạt

Thời điểm đẹp nhất để tham quan thác Pongour

Mặc dù thác Pongour mở cửa đón du khách quanh năm nhưng thác đẹp nhất là vào mùa mưa, khoảng từ tháng 7 đến tháng 11. Trong thời gian này, thác có nhiều nước nhất. Buổi sáng là thời điểm lý tưởng nhất để bạn ngắm thác và tận hưởng không khí thiên nhiên trong lành.

Tuy nhiên, nếu muốn tham gia một lễ hội độc đáo nào đó ở đây, bạn nên đến thác Pongour vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch.

Nên đi bằng phương tiện gì đến thác Poungour?

  • Xe máy: Xe máy luôn là lựa chọn của nhiều phượt thủ và cho những ai thích tự do di chuyển, muốn ngắm nhìn cảnh đẹp hai bên đường. Nhưng cần chú ý bạn cần đảm bảo xăng đầy bình, và quan trọng là tay lái vững nhé, vì đoạn đường đến thác vẫn có những khúc quanh co, dốc đựng nguy hiểm
  • Xe ô tô: Đoạn đường từ Đà Lạt đến thác Pongour khá đẹp và bằng phẳng, tuy nhiên vẫn có những đoạn đèo dốc nguy hiểm, du khách chú ý tốc độ để đảm bảo an toàn. Để giúp bạn cảm thấy an toàn hơn trong địa giới của mình, bạn nên thuê xe đi thác Pongour.

Leo thác cần chú ý điều gì?

Du khách có thể leo thác 3-4 tầng dễ dàng nhưng không nên leo quá cao. Càng lên cao, nước chảy càng mạnh và rất nguy hiểm.

Nên mang gì khi vào thác?

Khu du lịch thác Pongour không bán nhiều đồ ăn. Hầu hết họ bán và cho thuê đồ nướng, do đó nên mang theo đồ ăn khi đi dã ngoại tại thác Pongour Đà Lạt.

Thác Pongour mùa nào có nước?

Có lẽ đây là câu hỏi mà các bạn thường hay thắc mắc khi muốn du lịch ngọn thắc 7 tầng này. Bạn yên tâm nhé, mùa nào thác cũng có nước cả. Nhưng đẹp nhất vẫn là thời gian từ tháng 7 đến tháng 11.

Gợi ý một số thác Đà Lạt tuyệt đẹp gần với thác Pongour

Thác Datanla - Nàng thơ phố núi mộng mơ (Ảnh: Internet)
Thác Datanla – Nàng thơ phố núi mộng mơ (Ảnh: Internet)

Đà Lạt không chỉ nổi tiếng với thác Pongour mà còn có những thác nước tuyệt đẹp khác. Nếu có thời gian, bạn nên ghé qua một số địa điểm mà chúng tôi giới thiệu dưới đây:

Thác Datanla – vẻ đẹp thơ mộng, yên bình

Thác Datanla với làn nước trong xanh, mát lạnh ẩn mình trong một hố sâu và được bao phủ bởi nhiều lớp lá.

Đến đây bạn có thể vừa ngắm cảnh núi non bao quanh vừa tận hưởng không khí trong lành của phố núi và tham gia các trò chơi thú vị.

Vị trí: Đèo Prenn, Phường 3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

Thác Prenn – điểm tham quan lý tưởng

Thác Prenn nổi bật với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ ẩn mình giữa những rừng thông xanh mướt tạo nên không khí trong lành, thoáng đãng thu hút nhiều du khách.

Vị trí: 20 Liên Khương – Cao tốc Prenn, Phường 3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

Thác Voi – địa điểm hot níu chân du khách

Là một trong những thác nước đẹp nhất của thành phố ngàn hoa với vẻ đẹp hoàn toàn hoang sơ, huyền bí.

Đặt chân lên đây, bạn sẽ được thưởng ngoạn toàn bộ cảnh quan thiên nhiên nơi đây với việc khám phá những cánh rừng bạt ngàn, những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi với dây leo chằng chịt.

Vị trí: Thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Thác Hang Cọp – vẻ đẹp hoang sơ, tĩnh lặng

Nằm giữa rừng thông xanh bạt ngàn, cách Đà Lạt khoảng 15 km, nơi đây có vẻ khá khiêm tốn, biệt lập và yên tĩnh.

Đặc biệt, dưới chân thác có một hang sâu, rộng với cảnh đẹp và truyền thuyết ly kỳ thu hút nhiều du khách.

Đây sẽ là điểm đến tuyệt vời cho những du khách yêu thích phong cảnh và các hoạt động thiên nhiên mạo hiểm.

Vị trí: xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Bật mí một số khách sạn và homestay giá rẻ gần Thác Pongour

Với không gian cực chill, giá phòng lại rẻ, chỉ từ 500.000 đến 1.000.000 VNĐ/1 đêm, bạn đã thưởng cho mình một không gian nghỉ ngơi cực kỳ thoải mái sau chuyến du lịch thăm thác Pongour hùng vỹ.

Hãy bỏ túi ngay một số địa chỉ hot sau nhé:

  1. Phú Thượng guest house. Tọa lạc tại: 13/2 Finom, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng
  2. Ngoc Lan Hotel and Coffee. Địa chỉ: 242 Quốc lộ 20 Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng
  3. Homestay Thác Liên Khương. Địa chỉ: 13 Phù Đổng Thiên Vương, Liên Khương, Liên Nghĩa, Trọng, Lâm Đồng

Trên đây là những điều mà BlogAnChoi muốn chia sẻ cùng các bạn. Hi vọng với những gì chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích cho các bạn trong việc chuẩn bị hành trình đến thác Pongour.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Kinh nghiệm du lịch núi lửa Chư Đăng Ya, vẻ đẹp mơ màng của phố núi Pleiku

Núi lửa Chư Đăng Ya là một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Pleiku và được rất nhiều khách du lịch yêu thích. Nếu bạn đang muốn khám phá địa điểm du lịch này tự túc trong tương lai mà chưa biết bắt đầu từ đâu thì để bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận