Hai Phượng công chiếu, cuộc đời của “nữ quái giang hồ” Thanh Hoa cũng đột ngột thay đổi. Người ta tò mò về cô, tìm hiểu về cô, để rồi ngạc nhiên và khâm phục cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn này lại có nghị lực phi thường đến vậy.

Nữ võ sĩ với 14 năm kinh nghiệm…đóng thế

Chỉ đến Hai Phượng, người ta mới biết đến Thanh Sói – chị đại của đường dây buôn bán trẻ em, kẻ thù lớn nhất của Hai Phượng – chính là nữ võ sĩ sinh năm 1982 tên Thanh Hoa. Nhưng không phải ai cũng biết Thanh Hoa đã có đến 14 năm kinh nghiệm diễn xuất với vai trò cascadeur đóng thế.

thanh hoa phim hai phượng
Trước khi trở thành Thanh Sói trong Hai Phượng, Thanh Hoa đã có kinh nghiệm 14 năm làm diễn viên đóng thế. (Ảnh: Internet)

Thanh Hoa học võ từ năm 17 tuổi và hiện đang là cấp độ huyền đai tam đẳng của Karate. Cô đã từng tham gia trong Hương Ga, Điệp Vụ Chân Dài, Xóm Trọ 3D hay Công Chúa Teen Và Ngũ Hổ Tướng hay Ranh Giới Trắng Đen… nhưng tất cả chỉ là thế thân, xuất hiện và biến mất nhanh chỉ trong một khung hình chớp nhoáng. Thậm chí bản thân Thanh Hoa còn thừa nhận khi xem phim không tìm thấy mình ở đâu nữa.

thanh hoa phim hai phượng
Những vai diễn chớp nhoáng, thậm chí còn không kịp nhìn thấy bản thần mình. (Ảnh: Internet)

Nhưng thành công không đến nhanh cũng sẽ đến chậm, quan trọng là chắc chắn nó sẽ đến với những người luôn cố gắng, nỗ lực hết mình. Chính bởi kinh nghiệm 14 năm diễn xuất mà Thanh Hoa đã có thể vượt qua rất nhiều ứng viên khác để được lựa chọn vào vai nữ chính phản diện trong dự án phim mang tầm cỡ quốc tế của Ngô Thanh Vân. Và đây cũng là vai diễn để đời, ấn tượng nhất của nữ võ sĩ từ trước đến giờ. Cô chia sẻ về cảm xúc hào hứng, phấn khích khi được biến hóa vào nhân vật, sống và suy nghĩ, cảm nhận như chính nhân vật Thanh Sói. Đó là trải ngiệm cả đời cô không bao giờ quên.

thanh hoa phim hai phượng
Sự nỗ lực và cố gắng đã giúp Thanh Hoa có được vai diễn lớn trong Hai Phượng. (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, có một điểm yếu ở Thanh Hoa khiến cho việc hóa thân vào “trùm giang hồ” Thanh Sói nói riêng và cả sự nghiệp diễn viên đóng thế của cô nói chung, đó là vóc người nhỏ và gương mặt quá…hiền.

Đừng nhớ đến hình ảnh Thanh Sói trên màn ảnh, bởi đó là công sức hóa trang của các chuyên gia đến từ Holloywood trong gần 3 ngày trời mới có được tạo hình như vậy, còn ngoài đời Thanh Hoa cũng chia sẻ đã từng casting rất nhiều vai nhưng bị từ chối chỉ vì mặt quá hiền, không đóng vai ác được.

Bản thân Ngô Thanh Vân khi gặp Thanh Hoa lần đầu cũng phải ngạc nhiên thốt lên: sao Thanh Sói lại nhỏ nhắn thế, không hầm hố như trên hình. Nhưng có lẽ chính vóc dáng nhỏ đó đã càng giúp hình ảnh “ác nữ” Thanh Sói trở nên ấn tượng và khiến khán giả ghi nhớ hơn.

thanh hoa phim hai phượng
Chỉ cao 1m6, vóc người nhỏ bé cùng gương mặt “không ác được” là điểm yếu của Thanh Hoa. (Ảnh: Internet)

Đến cô gái bán cá để nuôi hai em nhỏ

Nếu là cascadeur cho các diễn viên Hollywood, có lẽ bạn sẽ kiếm được kha khá tiền, nhưng làm nghề cascadeur đóng thế ở Việt Nam thì không thể đủ nuôi sống bản thân, chứ đừng nói đến việc Thanh Hoa còn có 2 người em tuổi ăn tuổi học. Bởi vậy với cô, đóng thế không được gọi là “nghề” mà chỉ là “đam mê”, còn công việc chính của “trùm giang hồ” buôn bán trẻ em trong Hai Phượng ở ngoài đời thực lại là bán cá.

thanh hoa phim hai phượng
“Trùm giang hồ” buôn bán trẻ em trong Hai Phượng ngoài đời lại bán cá và có mong muốn trở thành giáo viên. (Ảnh: Internet)

Bố mẹ mất sớm, Thanh Hoa là chị cả, không có bằng cấp, lựa chọn duy nhất là kế thừa lại nghề bán cá của mẹ ngày trước. Thanh Hoa không thích nói tới công việc của mình. Bản thân cô cảm thấy khá tự ti, mặc cảm khi làm nghề bán cá và luôn giấu kín bạn bè, không bao giờ nói với ai. Chỉ đến khi một người bạn cùng đội cascadeur là Khôi Trần mắng: “Bà bán cá chứ có bán thân đâu mà phải ngại” thì Thanh Hoa mới cởi mở hơn.

Hiện nay Thanh Hoa vẫn tiếp tục công việc bán cá ở chợ của mình. Cô luôn thức dậy vào lúc 2h30 sáng, đến chợ đầu mối lấy cá về để bán, khi có vai diễn thì đi diễn, còn bán cá vẫn là thu nhập chính để cô nuôi cả gia đình và cho hai em học đại học, tốt nghiệp ra trường.

27 tuổi đi học lớp 6

Thanh Hoa đã thẳng thắn chia sẻ rằng không biết quyết định đi học lại như vậy sau này có thể giúp gì cho cô, nhưng cô thích học, nhìn hai em đi học, trở thành sinh viên khiến cô ao ước được ngồi trên giảng đường một lần, học những kiến thức mới mẻ và trải qua thời học sinh như bao người khác.

thanh hoa phim hai phượng
27 tuổi, Thanh Hoa quyết định đi học lại lớp 6. (Ảnh: Internet)

Bởi những mong muốn đó, khi hai em tốt nghiệp đại học và gánh nặng kinh tế gia đình đã bớt đi, Thanh Hoa liền bắt đầu lại con đường học tập từ nơi cô tạm dừng – lớp 6 – và khi đó cô 27 tuổi. Hiện nay, Thanh Hoa đã thi đỗ và trở thành sinh viên năm thứ 4 của Đại học Thể dục thể thao thành phố HCM ở tuổi 38.

Hơn nữa, “trùm giang hồ” của Hai Phượng cũng chia sẻ 1 lý do khiến cô quyết định theo đuổi sự nghiệp học tập dù rằng đã khá muộn. Đó là vì hai em của cô đều đã tốt nghiệp đại học, có bằng cấp, có tri thức, nếu cô là chị cả mà lại không có trình độ bằng các em thì làm sao nói chuyện, dạy dỗ khuyên bảo được. Hơn nữa, cô cũng muốn chứng minh cho các em thấy rằng việc học không bao giờ là muộn, “tụi bây học được thì chị cũng học được.”

thanh hoa phim hai phượng
Đến năm nay 38 tuổi, cô đang là sinh viên của Đại học Thể dục thể thao HCM. (Ảnh: Internet)

Sau khi bộ phim Hai Phượng được ra rạp, Thanh Hoa cũng được biết đến nhiều hơn. Nhưng cô vẫn giữ nguyên nếp sống hàng ngày với việc bán cá, tập diễn cùng tổ diễn cascadeur Quốc Thịnh còn tối lại đi học. Cùng chúc cho cô gái nhỏ nhắn cùng gương mặt chân thành mộc mạc Thanh Hoa sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình!

Và bạn đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật các tin tức giải trí thú vị nhất nhé!

Xem thêm

Lời bài hát Hôn Lễ Của Anh lyrics - Tuệ Ny: Đám cưới anh người ta lên hát

Hôn Lễ Của Anh (lyrics) - Tuệ Ny với giọng ca ngọt ngào đặc trưng miền Tây khiến khán giả xao xuyến với những câu hát: Cầm thiệp hồng anh trao, ôi tim em nhói đau...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận