Gia Lai là một tỉnh lẻ thuộc vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Tuy không có quá nhiều di tích lịch sử, không có văn hóa làng nghề truyền thống đa dạng như ở các tỉnh phía Bắc, Gia Lai lại được thiên nhiên ưu ái cho rất nhiều kỳ quan như hồ, thác,… Đây cũng là nơi tập trung nhiều ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động. Chính những điều này đã thu hút khách du lịch thập phương tìm về với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, bình dị. Bloganchoi hôm nay sẽ giới thiệu với bạn một số địa điểm du lịch nhất định không thể bỏ qua nếu đã đến với Gia Lai nhé.

Biển Hồ

Đây được ví là “Đôi mắt Pleiku” của Gia Lai, cũng là một trong những hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Tây Nguyên. Đặc biệt như vậy thì làm sao bạn nỡ bỏ qua phải không nào? Biển Hồ hay còn gọi là Hồ T’Nưng, có nghĩa là “hồ trên núi” có diện tích rất rộng, trên 200 ha, nằm ở độ cao 1000m. Biển Hồ hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ hiếm có. Giữa đại ngàn cao nguyên, được bao bọc bởi hùng vĩ núi rừng, Biển Hồ hiện diện như một tấm gương lớn, phản chiếu hết cảnh sắc “non nước hữu tình” xung quanh, khiến bạn mê đắm không muốn rời chân đi.

Biển Hồ
Biển Hồ nằm cách trung tâm thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 7km về hướng Tây Bắc (Ảnh: Internet)

Núi Hàm Rồng

Núi Hàm Rồng thuộc xã Chư H’drông, thành phố Pleiku. Đường đi lên núi Hàm Rồng trồng hoa dã quỳ quanh đường. Hoa thường nở vào cuối tháng 10 đến tháng 12, nếu đi trúng vào mùa hoa dã quỳ, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên với cảnh đẹp như mơ trong màu nắng trên cánh loài hoa dại này đấy. Trên đỉnh núi Hàm Rồng có một đài quan sát, đứng ở đây bạn có thể quan sát được toàn bộ thành phố Pleiku và các nơi xung quanh. Một lưu ý nhỏ là phải có sự cho phép của quân đội trước khi bạn leo lên đài quan sát nhé.

Núi Hàm Rồng
Đứng trên đỉnh núi Hàm Rồng mờ sương giăng quan sát mọi cảnh vật xung quanh (Ảnh: Internet)

Quảng trường Đại Đoàn Kết

Quảng trường này nằm ngay trong lòng thành phố Pleiku với khuôn viên rộng lớn 12 ha, nơi có tượng Bác Hồ lớn nhất Việt Nam và trên thế giới. Phía sau tượng Bác là dãy phù điêu mô phỏng hình hoa sen được cách điệu bằng đá uốn cong, như rừng núi Tây Nguyên bất tận. Vòng ra sau bức phù điêu, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng ngọn núi nhân tạo có hình dạng của núi Hàm Rồng – một ngọn núi cao linh thiêng ở Pleiku. Khuôn viên rộng lớn phía trước tượng Bác là 205 ô cỏ xanh ngút ngàn xen kẽ với đá granit tạo thành con đường tản bộ cho mọi người, cột cờ cao 25m với lá quốc kì cờ đỏ sao vàng luôn bay phấp phới trên bầu trời Việt Nam. Đây thực sự là một công trình kiến trúc đặc sắc, đáng tự hào của dân tộc Việt. Vì vậy đừng bỏ lỡ những phút giây được ngắm nhìn tượng Bác uy nghiêm, được chiêm ngưỡng những nghệ thuật trên đồng, trên đá của dân tộc Tây Nguyên nhé.

Quảng trường Đại Đoàn Kết
Tượng Bác lớn nhất Việt Nam tại quảng trường Đại Đoàn Kết, Pleiku (Ảnh: Internet)
205 ô cỏ xanh trước quảng trường
205 ô cỏ xanh xen kẽ với đá granit tại quảng trường (Ảnh: Internet)

Thác Phú Cường

Nằm tại địa phận xã Dun, thị xã Chư Sê, thác Phú Cường được xem là thác cao nhất Tây Nguyên với độ cao 45m. Nước đổ từ trên núi xuống suối La Peet ở dưới, nước chảy rất mạnh, bọt tung trắng xóa. Nếu muốn tắm, bạn có thể tắm ở suối nhưng phải cẩn thận nhé. Ở đây còn có dịch vụ cho thuê thuyền Thiên Nga để bạn được ung dung giữa dòng nước mà cảm nhận thiên nhiên nữa. Để tới được thác Phú Cường, bạn đi theo đường AH 17 từ thành phố Pleiku, về hướng nam, mất khoảng 44km.

Thác Phú Cường
Thác Phú Cường cao nhất Tây Nguyên là đại danh không thể bỏ qua khi du lịch Gia Lai (Ảnh: Internet)
Suối La Peet
Vẻ đẹp con suối La Peet dưới chân thác Phú Cường (Ảnh: Internet)

Thủy điện Yaly

Nhà máy thủy điện Yaly nằm bên dòng sông Sê San, thuộc địa bàn xã Yaly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Đây là công trình thủy điện ngầm lớn nhất Việt Nam với sản lượng điện trung bình 3,7 tỷ KWh / năm. Không những thế, hồ chứa nước nơi đây còn là một phong cảnh tuyệt vời. Chính vì thế, nơi đây trở thành điểm du lịch khá hấp dẫn đối với du khách trong cũng như ngoại tỉnh. Nếu muốn thử cảm giác “lênh đênh sông nước”, bạn hãy làm một cuộc du ngoạn trên hồ Yaly. Đừng lo rằng thời tiết trên cao nguyên nắng nóng vì chỉ sau vài phút dạo trên mặt nước, không khí đã mát rượi, để bạn thoải mái ngắm nhìn thiên nhiên.

Thuỷ điện Yaly
Quang cảnh nhà máy thuỷ điện ngầm lớn nhất Việt Nam Yaly (Ảnh: Internet)
Hồ chứa nước Yaly
Hồ chứa nước Yaly (Ảnh: Internet)
Đường hầm vào lòng thuỷ điện Yaly
Đường hầm vào lòng thuỷ điện Yaly (Ảnh: Internet)

Ngoài những điểm du lịch hấp dẫn trên, Gia Lai còn có rất nhiều những cảnh đẹp ngoạn mục khác như hồ Đức An, hồ Ayun Hạ, vườn quốc gia Kon Ka Kinh, khu du lịch Về Nguồn,…  Nếu có thời gian, bạn hãy tìm hiểu hết nhé.

Xem thêm

Hè siêu cute với "túp lều lý tưởng" trên bãi biển Coco

Nằm cách Sài Gòn 160 km và mất khoảng 3h đồng hồ di chuyển bằng xe máy, Coco Beach Camp là khu du lịch cắm trại hấp dẫn nằm trên bãi biển hoang sơ thuộc thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận. Ở đây, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác thật yomost với những túp lều xinh xắn ngay ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận