Nhìn lại chặng đường không ngừng cố gắng của Hà Đức Chinh, một con người có chí tiến thủ.

Hà Đức Chinh có lẽ là cái tên mà bị người hâm mộ chỉ trích nhiều nhất trong đội tuyển bóng đá Việt Nam. Nhưng với thời điểm hiện tại mọi người hoàn toàn choáng ngợp bởi phong độ của chàng cầu thủ này ngày càng tiến bộ trông thấy. Đức Chinh từng chia sẻ: “Năm 2018 là năm khó khăn với tôi. Sang năm 2019 tôi sẽ thay đổi mình để cố gắng nỗ lực trong từng buổi tập để hướng đến vòng loại U23 châu Á”. Tiền đạo của SHB.ĐN cho biết bản thân đang nỗ lực hết sức để lấy lại phong độ vốn có của mình.

vui-suong
Niềm tin của HLV Park Hang-seo vào Hà Đức Chinh (Nguồn: Internet)
vui-ve
Những pha bứt tốc để đón đường chuyền dài của đồng đội là chuyện như “cơm bữa” của Đức Chinh (Nguồn: Internet)

Hà Đức Chinh sinh ngày 22/9/1997 tại xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ là người dân tộc Mường. Hà Đức Chinh hay còn được bạn bè đặt biệt danh “Chinh đen”, vì sinh ra tại vùng quê nghèo, không có cơ sở vật chất thuận lợi nên anh phải đợi hết bậc tiểu học mới được chọn vào đội tuyển trường và bắt đầu thi đấu ở các cấp cao hơn, từ huyện lên tỉnh.

co-gang
Pha bóng thể hiện sức càn lướt mạnh mẽ của Đức Chinh (Nguồn: Internet)

Mặc dù bị chỉ trích ở câu lạc bộ nhưng khi lên tuyển với con mắt nhìn người cực chuẩn của thầy Park luôn dành kỳ vọng cho anh, đó là động lực để “Chinh đen” nỗ lực mỗi ngày. “Các thầy luôn động viên tôi và ra sân bảo tôi cố gắng tập luyện tích cực. Bởi chỉ có thế mới sớm lấy lại phong độ, phong độ của tôi hiện tại đang tốt hơn rất nhiều. Về chiến thuật thì thầy Park xếp ở đâu tôi sẽ đá ở đấy thôi” – Hà Đức Chinh chia sẻ.

chinh-den
Văn Toàn hài hước trêu đùa (Nguồn: Internet)
phong-rieng
Bạn bè vào trêu đùa “Chinh đen” (Nguồn: Internet)

Trong Sea Game 30 vừa qua, cái tên Hà Đức Chinh lại được mọi người gọi vang với đầy tự hào. Đặc biệt trận bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia tiếp tục ghi nhận màn tỏa sáng của tiền đạo Hà Đức Chinh. Anh đã có tới 2 bàn thắng vào lưới đối thủ trong hiệp 1, đến phút 20 của trận đấu, từ pha phản công nhanh, Hà Đức Chinh bên cánh phải tạt bóng vào vùng cấm địa, Tiến Linh bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới Campuchia.“Hôm nay, đội tuyển đã có chiến thắng. Tôi thấy rất hạnh phúc khi đóng góp vào chiến thắng này. Toàn đội đã cố gắng, nỗ lực hết mình. Tôi cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành, cổ vũ cho U22 Việt Nam” – Đức Chinh bày tỏ niềm hạnh phúc. Kết thúc trận đấu, Việt Nam thắng 4 bàn cách biệt tự tin bước vào chung kết bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra ngày 10/12.

ngoi-nha
Căn nhà mới khang trang được khởi công xây dựng từ sau giải U23 Châu Á 2018 (Nguồn: Internet)
thap-huong
Sau một thời gian tích cóp tiền, Hà Đức Chinh đã xây được ngôi nhà để gia đình đón một cái Tết đầm ấm (Nguồn: Internet)

Không chỉ cố gắng trong sự nghiệp mà ngoài cuộc sống, Đức Chinh được mọi người cho biết là người con có hiếu, sống tình cảm. Bố anh mất sớm, chính vì thế anh là trụ cột chính trong gia đình, đặc biệt anh xây tặng cho mẹ căn biệt thự cao 3 tầng, có diện tích mặt sàn 100m2, được hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2019. Việc làm này không phải ai cũng làm được, hơn nữa Đức Chinh lại đang ở độ tuổi còn quá trẻ.

thanh-thoi
Nhà nơi nơi bình yên mỗi khi anh trở về (Nguồn: Internet)
co-ngoi
Đức Chinh hoàn tất việc xây căn nhà khang trang tặng mẹ và ông bà nội trước Tết Nguyên đán 2019 (Nguồn: Internet)

Chàng cầu thủ 22 tuổi đang từng ngày cố gắng để hoàn thiện bản thân cũng như thực hiện được lời hứa với bố trong tương lai, đạt được những mục đích đề ra cho bản thân. “Với tôi, được đá chính hay dự bị thì mình luôn phải sẵn sàng và phải làm hết sức, hết khả năng có thể. Tôi luôn nghĩ phải rèn luyện để phát triển bản thân, thi đấu tốt hơn. Trong giai đoạn khó khăn, tôi vượt qua bằng phong độ trên sân” – Đức Chinh chia sẻ.

ngay-xua
Chinh đen là người hài hước không chỉ trên sân cỏ mà cả cuộc sống (Nguồn: Internet)
viet-nam
Đức Chinh xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận (Nguồn: Internet)

Hy vọng các thông tin trên BlogAnChoi đã đem lại cho bạn đọc những thông tin hữu ích, cần thiết. Đừng quên theo dõi chuyên mục Sao Việt của BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều tin hot trong ngày bạn nhé!

Xem thêm

Trái Đất Ôm Mặt Trời lyrics: Bạn chọn phe "mặt trới" hay "mặt trời"

Lời bài hát Trái Đất Ôm Mặt Trời (lyrics) không hề khó nghe khó hát nhưng lại khiến cư dân mạng chia phe nảy lửa vì hát "mặt trời" hay "mặt trới" mới đúng.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận