World Cup nữ 2023 đã diễn ra một cách suôn sẻ với sự tham gia của 32 đội tuyển đến từ nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Trong đó, Úc và New Zealand lần đầu tiên trở thành đội chủ nhà và đồng tổ chức giải đấu. Ngoài việc tham gia giải đấu với tâm thế hăng hái để giành chiến thắng cho nước nhà, cả Úc và New Zealand đều chuẩn bị cho mình những điều kiện tốt nhất với mục tiêu khôi phục hoàn toàn ngành du lịch của đất nước – vốn đã bị tụt dốc đáng kể từ sau đại dịch COVID-19.

Niềm hy vọng phát triển ngành du lịch nước nhà trong mùa World Cup nữ 2023

Giải vô địch bóng đá nữ thế giới lần thứ 9 được tổ chức tại hai quốc gia Úc và New Zealand. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại châu Đại Dương, cũng là lần đầu tiên được tổ chức đồng thời ở cả hai quốc gia. Các nhà đồng tổ chức giải đấu đã tận dụng cơ hội này và trải thảm đỏ nhằm chào đón một lượng lớn người hâm mộ bóng đá.

Các biểu ngữ có màu sắc rực rỡ với khẩu hiệu của giải đấu phấp phới trong cơn gió lạnh mùa đông ở các thành phố lớn và các biển báo dán khắp các sân bay thể hiện sự ủng hộ dành cho các đội bóng ở địa phương.

Các biểu ngữ nhiều màu sắc được treo tại Fan site ở Sydney, Úc - Nguồn: Internet
Các biểu ngữ nhiều màu sắc được treo tại Fan site ở Sydney, Úc – Nguồn: Internet

Việc tổ chức giải đấu có mục tiêu nhằm phát triển một sân chơi thể thao dành cho nữ, nhưng đội chủ nhà cũng hy vọng đó là động lực để tái tạo ngành du lịch sau nhiều năm bị hạn chế bởi đại dịch Covid, khi cả hai quốc gia về cơ bản đã đóng cửa biên giới trong thời gian dài.

Ông James Johnson – giám đốc điều hành của Liên đoàn bóng đá Úc, cho biết việc tổ chức Giải vô địch bóng đá nữ thế giới “thực sự được coi là một cách để chào đón thế giới trở lại Australia và cả New Zealand.”

“Trong suốt quá trình tổ chức World Cup nữ 2023, chúng tôi nhận thấy du lịch thậm chí còn quan trọng hơn vì chúng tôi muốn cho thế giới thấy rằng, mặc dù Úc đã đóng cửa trong suốt hai năm, nhưng nó vẫn mở cửa cho hoạt động kinh doanh”, Johnson nói trong cuộc phỏng vấn vào đầu tháng này.

Liên đoàn bóng đá Úc ước tính rằng giải đấu này sẽ đóng góp khoảng 329 triệu đô la cho nền kinh tế của đất nước, trong đó ít nhất 174 triệu đô la được dự đoán là đến từ khách du lịch.

Bộ Kinh doanh, Đổi mới và Việc làm của New Zealand ước tính khoảng 20.500 đến 25.500 du khách quốc tế sẽ đến nước này để tham dự giải đấu năm nay.

Sự cần thiết của ngành du lịch trong việc phát triển kinh tế đất nước

Cả hai quốc gia Úc và New Zealand đều được coi là những ví dụ điển hình cho những nỗ lực chống lại virus corona thành công từ năm 2020, với việc ra lệnh phong tỏa sớm và có các biện pháp biên giới nghiêm ngặt. Khi số ca mắc và tử vong do Covid tăng vọt trên toàn cầu, Úc và New Zealand hầu như không có Covid.

Nhưng thành công của họ đã phải trả giá. Theo Bộ Du lịch Úc, nước này đón khoảng 9,5 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2019, mức cao kỷ lục. Đến năm sau, lượt khách đã giảm hơn 80% và sẽ tiếp tục giảm.Năm 2021, chỉ có 246.400 người đến du lịch Úc. Năm 2022, tuy lượng du khách đến Úc đã tăng lên, với khoảng 3,7 triệu, nhưng ngành du lịch vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn.

Đó là một bức tranh tương tự ở New Zealand. Đây là lý do tại sao các sự kiện như World Cup nữ 2023 lại rất quan trọng.

Nhiều biện pháp được đưa ra để thu hút khách du lịch

Các thành phố như Wellington và Auckland đã đưa ra nhiều giải pháp mới như cung cấp phương tiện giao thông công cộng miễn phí vào những ngày diễn ra World Cup cho những ai có vé xem trận đấu.

Để đáp ứng nhu cầu gia tăng, Tổng Giám đốc Nội địa của hãng hàng không New Zealand (ANZFF), Iain Walker, cho biết hãng đã bổ sung hơn 6.000 chỗ ngồi, đặc biệt với những chuyến bay ở các thành phố tổ chức các trận đấu, cụ thể là Dunedin, Hamilton, Wellington và Auckland.

Các nhà hàng và quán bar cũng đang hòa vào tinh thần thi đấu. Chow Tory, tọa lạc tại Wellington, nằm gần địa điểm dành cho người hâm mộ FIFA của thành phố, đã tung ra thực đơn các loại cocktail được đặt tên theo 10 quốc gia tham gia giải đấu chỉ vài ngày trước khi đội tuyển Hoa Kỳ thi đấu tại thành phố.

Một loạt các đồ ăn, thức uống đa dạng được phục vụ như rượu whisky dành cho Hoa Kỳ, một loại colada dành cho Costa Rica, một loại Sangria của Tây Ban Nha, bánh táo spritz của Hà Lan, một loại rượu mạnh của Thụy Điển với rượu akavit của Scandinavia, loại rượu “cổ điển” của Nam Phi,…

Đồ uống tại quán Chow Tory - Nguồn: Internet
Đồ uống tại quán Chow Tory – Nguồn: Internet

Các doanh nghiệp khác cũng đang hòa mình vào tinh thần của giải đấu.

Người quản lý bán lẻ của nhà máy sô cô la Wellington nói rằng các thành viên của đội tuyển Thụy Điển đã đến để tham quan và tham gia buổi làm sô cô la khi họ đang ở thị trấn vào thời điểm tham dự các trận đấu ở vòng bảng.

Cửa hàng sô cô la thậm chí đã thêm một khuôn hình quả bóng và giấy gói được thiết kế trông giống như một sân bóng đá vào sản phẩm của họ trong suốt giải đấu.

Trên cửa sổ, họ treo cờ đuôi nheo do Hội đồng thành phố Wellington cung cấp, có các quả bóng và cờ của các quốc gia khác nhau tham gia giải đấu này.

Những nỗ lực này đã được khách du lịch quan tâm, đặc biệt là những người đã tham gia các sự kiện World Cup khác trước đó.

Cô Carly Andler, cổ động viên Mỹ cho biết, so với kỳ World Cup nữ vừa qua ở Pháp, nhiều doanh nghiệp ở đây có vẻ hào hứng chào đón khách du lịch hơn.

Andler cho biết thêm: “Ở mọi nơi chúng tôi đến, chúng tôi đều cảm thấy tràn đầy năng lượng của lễ hội.”

Carly Andler cùng những người bạn cảm thấy rất hứng khởi trong không khí World Cup - Nguồn: Internet
Carly Andler cùng những người bạn cảm thấy rất hứng khởi trong không khí World Cup – Nguồn: Internet

Đọc thêm những bài viết liên quan tại đây:

Xem thêm

Liverpool chốt sổ chuyển nhượng với hàng tiền vệ khủng

Thị trường chuyển nhượng quốc tế đã khép lại, các đội bóng cũng đã có cho mình những tân binh vô cùng chất lượng. Liverpool mùa này cũng mạnh tay chi một khoản tiền tương đối lớn để gia cố hàng tiền vệ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lê Huỳnh Chi

chờ 1 ngày đội VN cũng đc như dị