Đà Lạt từ lâu vốn là thiên đường du lịch bởi cảnh sắc thơ mộng, lãng mạn tựa những thước phim trên màn ảnh. Mùa đông này, Đà Lạt còn “giỏi níu kéo” các bạn trẻ, phượt thủ bởi những cánh đồng cỏ tuyết, cỏ hồng đẹp “thần sầu”, đưa người ghé thăm có cảm giác như đang ở một miền đất khác không phải trần gian. Dưới đây là vài hình ảnh đẹp và kinh nghiệm để săn cỏ Đà Lạt, mong là có ích, các bạn cùng xem nhé!

Sơ lược về cỏ hồng, cỏ tuyết

Loại cỏ màu hồng tuyệt đẹp là loại cỏ dại có nhiều ở Bắc Mỹ. Ở nước ta, nó được gọi tên là cỏ hồng, mọc thành đám, cụm, thân vươn cao và xuất hiện nhiều vào đầu mùa đông ở một vài nơi. Đà Lạt là một trong những nơi có cỏ hồng đẹp khó cưỡng.

Cỏ đẹp
Cỏ hồng và cỏ tuyết (ảnh: internet)

Còn cỏ tuyết, thật ra chính là cỏ hồng được phủ lớp sương trắng xóa và dày đặc. Nhìn tổng thể, khi sương dày, cả đồi cỏ hồng chỉ toàn màu trắng như đồi tuyết, chỉ khi “zoom” lại mới thấy chút màu hồng. Chính vì vậy, vào lúc sáng sớm, các bạn sẽ được “săn” cỏ tuyết, còn khi nắng lên, sương tan, cỏ hồng mới dần lộ ra.

Địa điểm săn cỏ đẹp

Ở Đà Lạt, cỏ hồng xuất hiện ở nhiều khu vực như: Trại Mát, Suối Vàng, xung quanh làng hoa Thái Phiên. Tuy nhiên, điểm săn cỏ hút khách nhất là khu vực Suối Vàng – đường vào Khu du lịch Thung Lũng Vàng.

Cỏ hồng
Ảnh: internet

Cách đi:

  • Từ TP.HCM, các bạn đi xe máy có thể đi đường Long Thành – Dầu Giây hoặc Quốc lộ 20 để đến Đà Lạt. Nếu đi xe khách, các bạn có thể bắt xe Thành Bưởi đi Đà Lạt, giá khá ổn, vé khứ hồi là 420.000 đồng/người. Khi đến Đà Lạt, sẽ có xe trung chuyển free, bạn muốn đi đường nào trong thành phố này người ta cũng chở.
  • Từ Đà Lạt, bạn tìm đường đến Khu du lịch Thung Lũng Vàng (có thể dùng google map hoặc hỏi người dân), đi tầm 40 phút.
  • Ngay đường vào Khu du lịch Thung Lũng Vàng, bạn chạy tầm 50m. Thấy đường đất bên phải, bạn rẽ vào, đi chút nữa gặp ngã 3. Từ đây, có đường nhỏ bên phải, đi thẳng vào là gặp đồi cỏ lớn.

Nếu muốn đi cỏ hồng bên Trại Mát, cách đi như sau:

  • Từ Đà Lạt, bạn đi theo hướng đông nam trên đường Trần Hưng Đạo – Hùng Vương về hướng Trại Mát.
  • Tại ngã 3 Trại Mát, rẽ trái vào khu vực làng hoa Thái Phiên.
  • Đi thêm 2km, bạn sẽ gặp đồi cỏ hồng với những cây cỏ lớn.

Ngắm nhìn “thiên đường cỏ” của Đà Lạt

Đến nơi, bạn sẽ thấy choáng ngợp trước hình ảnh những cây cỏ trải dài mênh mông. Như trên đã nói, khi đi sớm, tầm 4 – 5 giờ sáng, bạn sẽ chứng kiến cả đồi cỏ phủ màu trắng, ta cứ ngỡ mình lạc vào đồi tuyết ở trời Tây giá lạnh. Chụp choẹt, từ ảnh kỷ niệm đến ảnh nghệ thuật, cứ tha hồ nhé!

Cỏ tuyết
Ảnh: internet
Cỏ tuyết
Ảnh: internet
Cỏ tuyết
Ảnh: Bin Đà Lạt
Cỏ tuyết
Ảnh: internet
Cỏ tuyết
Cỏ tuyết hút các tay nhiếp ảnh (ảnh: internet)
Cỏ tuyết
Khi mặt trời vừa lên, nắng xuyên qua các tán cây tạo ảnh cực đẹp (ảnh: Bin Đà Lạt)
Cỏ tuyết
Ảnh: Bảo Trân

Khi mặt trời dần lên, nắng bắt đầu chiếu rọi, lớp sương tan, màu hồng ngọt ngào và lãng mạn của cỏ sẽ lộ ra. Bây giờ, bạn lại có thể tiếp tục chụp ảnh với phông nền màu khác khi nãy rồi.

Cỏ
Cỏ tuyết đang dần tan sương để thành cỏ hồng (ảnh: Bảo Trân)
Cỏ hồng
Nhìn gần cỏ hồng nè! (ảnh: Bảo Trân)
Cỏ hồng
Cỏ hồng khi nắng đã lên cao (ảnh: internet)
Cỏ hồng
Ảnh: internet
Cỏ hồng
Ảnh: internet
Cỏ hồng
Thật là như tranh vẽ ấy! (ảnh: internet)

Cỏ hồng ở Khu du lịch Thung Lũng Vàng là cỏ thấp. Còn các cây cỏ cao thường có ở khu Trại Mát. Thường thì cỏ ở khu Suối Vàng – Thung Lũng Vàng sẽ mang vẻ đẹp lãng mạn, nên thơ với những cây cỏ thấp tựa vùng thảo nguyên xinh đẹp, đường đi xa nên hút các phượt thủ thích khám phá. Cỏ hồng ở Trại Mát là cỏ cao, khá rậm rạp nhưng đường đi gần. Tùy vào sở thích mà các bạn chọn lựa điểm săn cỏ cho phù hợp nhé.

Cỏ hồng
Cỏ hồng ở Suối Vàng thường thấp còn ở Trại Mát thì cao (ảnh: internet)
Cỏ hồng
Ảnh: internet
Cỏ hồng
Ảnh: Bin Đà Lạt
Cỏ hồng
Ảnh: Bin Đà Lạt
Chụp ảnh
Chụp ảnh xinh lung linh với cỏ hồng (ảnh: internet)
Chụp ảnh
Ảnh: internet
Chụp ảnh
Ảnh: internet
Ảnh cưới
Ảnh cưới luôn này, lãng mạn quá! (ảnh: internet)
Chụp ảnh
Tuy nhiên, cỏ ở Suối Vàng đẹp và nên thơ hơn (ảnh: internet)
Chụp ảnh
Cỏ hồng Suối Vàng đẹp như phim vậy (ảnh: internet)
Cỏ hồng
Ảnh: internet
Cỏ tuyết
Cỏ tuyết ở Suối Vàng cũng đẹp tuyệt vời (ảnh: internet)

Nghỉ ngơi

Đến thành phố du lịch này, việc nghỉ ở các khách sạn, nhà nghỉ sẽ có giá hơi đắt, lại rất hay bị full phòng, phải đặt trước. Nếu muốn giá rẻ, bạn nên chọn ở homestay. Một vài homestay gợi ý là: The circle Viet Nam, Là Nhà homestay, Sun Smile homestay,… Nếu bạn nào thích trải nghiệm mới có thể sắm lều võng để nghỉ ở đồi cỏ. Giá lều võng khá cao, tầm 450.000 đồng và phải đặt ở các shop đồ phượt mới có vì hàng này là hàng nhập.

Lều võng
Ảnh: internet

Ăn uống

Thành phố sương mờ này vào mùa đông càng lạnh. Vì thế, sẽ chẳng có gì tuyệt hơn khi thưởng thức các món nướng và lẩu. Vì là thành phố du lịch nên các quán ăn chẳng hề thiếu. Một vài quán để bạn tham khảo là: Quán Chu, Quán Ngói Nướng, Quán Deli,… Nếu thích lẩu bò, bật mí cho bạn một quán vừa ngon vừa rẻ, thường xuyên kẹt chỗ ngồi là Lẩu Bò Quán Gỗ (Lẩu bò ABa Toa) ở hẻm Hoàng Diệu, phường 5.

Những thông tin, kinh nghiệm khác

Với các phượt thủ đi xe máy

  • Đến Đà Lạt, thời tiết khá lạnh, các bạn nhớ trang bị đầy đủ khăn choàng, găng tay, nón (mũ), áo khoác.
  • Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, giấy xe, bằng lái,… đề phòng trường hợp cần thiết.
  • Đem theo áo mưa cho bạn, áo mưa cho hành lý vì lúc này, những cơn mưa bất chợt vẫn còn ghé qua.
  • Đi đường xa và qua các đường đèo, các bạn cũng nên có giáp tay, chân, áo phản quang cho an toàn.

Với các bạn đi xe khách

  • Vì xe khách chỉ đưa bạn đến một chổ nào đó ở Đà Lạt nên bạn cần thuê xe máy để tự đi đến các nơi khác check – in. Kinh nghiệm là các bạn nên chọn thuê xe số dễ chạy hơn xe tay ga, tìm chiếc đã thay nhớt mới, tránh tình trạng xe hết nhớt giữa đường, tốn tiền bắt xe quay về nơi nghỉ ngơi rất phiền. Thông thường, ở các khách sạn cũng có dịch vụ cho thuê xe, tầm 100.000 đồng/ngày (tự đổ xăng).
  • Khi về, để có xe trung chuyển chở bạn ra bến, hãy liên lạc với nhà xe. Tùy vào nhà xe nào bạn chọn đi thì tìm số điện thoại của chủ xe đó.

Khi săn cỏ

  • Để có những tấm ảnh đẹp, các bạn nên đi vào sáng sớm, khoảng 5 giờ 15 phút là có mặt để bắt kịp lúc mặt trời lên, nắng tạo cảnh rất đẹp.
Cỏ hồng
Ảnh: internet
  • Đường vào đồi cỏ khá trơn, nên đi cẩn thận.
  • Về chi phí, nếu đi xe máy sẽ tốn ít hơn về khoảng tiền xe (đi xe khách phải thêm tiền thuê xe máy). Nhìn lại, có thể bạn tốn khoảng trên dưới 1.000.000 đồng cho một ngày săn cỏ (tiền xe, tiền ăn, ở).

Còn gì tuyệt hơn khi đứng giữa đồi cỏ đẹp như mơ lúc trời đông này, các bạn nhỉ? Mong rằng vài kinh nghiệm nhỏ bé trên, các bạn sẽ có được chuyến đi ý nghĩa!

Xem thêm

Top khách sạn gần trung tâm, giá rẻ ở Vũng Tàu

Vũng Tàu – thành phố biển du lịch luôn giữ được sự sôi động và náo nhiệt bậc nhất miền Nam. Những dịp lễ tới đây, thành phố này có nằm trong kế hoạch nghỉ ngơi của bạn? Hãy để BlogAnChoi gợi ý Top khách sạn gần trung tâm, giá rẻ ở Vũng Tàu cho bạn có chuyến đi ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận