Gần đây, Huế đã trở thành một trong những địa điểm thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước. Bởi đến với Huế, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp vừa cổ kính vừa lãng mạn lại nên thơ của một vùng đất cố đô kinh kì. Để có một chuyến du lịch trọn vẹn, việc tìm một nơi dừng chân nghỉ ngơi cũng cực kỳ quan trọng và dưới đây là 5 gợi ý về homestay bạn không nên bỏ qua khi đi du lịch ở Huế.

1. Sahi Homestay

Thông tin liên hệ

Cách trung tâm thành phố Huế tầm 2,3 km về phía Tây, Sahi Homestay là một homestay có kiểu kiến trúc mới lạ, hiện đại và rất Tây, từng được một chuyên trang ở Mỹ vinh danh. Nơi đây được thiết kế theo kiểu chữ L, chất liệu sử dụng chủ yếu là gỗ tái chế gần gũi với thiên nhiên. Không gian của nhà trọ có tính riêng tư tương đối cao, vì thế, du khách có thể tự do trải nghiệm những tiện ích nơi đây mà không bị quấy rầy.

Sahi Homestay (Nguồn: Fb Sahi Homestay)
Sahi Homestay (Nguồn: Fb Sahi Homestay)

Ở đây có cả phòng tập thể lẫn phòng riêng, với giá cả hợp lý, du khách sẽ có nhiều chọn lựa phù hợp với sở thích và túi tiền. Một điểm cộng cho homestay này chính là không gian bể bơi ngoài trời vừa đủ để du khách tận hưởng không khí mát lành trong những ngày nóng bức ở Huế.

Ngoài ra, chủ nhà đã tận dụng nhiều không gian chung khác nhau làm cho homestay trở nên gần gũi và hài hoà với tổng thể kiến trúc của nhà trọ như phòng trưng bày sách, phòng trà, gian nhà tiếp đón khách…

2. Hachi Homestay

Hachi Homestay và Sahi Homestay là hai homestay cùng chung chủ nhân thiết kế và vận hành. Vì thế, du khách sẽ có một chút nhầm lẫn ở cách đặt tên khá giống nhau, kiểu kiến trúc do đó cũng có sự tương đồng: chất liệu gỗ, có không gian riêng tư với nhiều tiện ích dành cho khách du lịch. Hachi Homestay có 2 cơ sở ở thành phố Huế và thị trấn A Lưới.

Hachi Homestay (Nguồn: FB Hachi Homestay)
Hachi Homestay (Nguồn: FB Hachi Homestay)

Hachi Homestay cách trung tâm thành phố Huế tầm 7 km hay 15 phút đi xe. Đường đi tới homestay khá dễ dàng, làn đường đủ rộng thuận tiện cho ô tô nhỏ có thể đậu đỗ. Vì cách xa thành phố lại nằm nép mình trong những vườn thanh trà xanh tươi bên cạnh dòng sông Hương thơ mộng, cho nên, dù thời tiết của Huế có gay gắt thì du khách vẫn có thể cảm nhận được sự dịu mát và trong lành để thư giãn thoải mái nhất.

Ngoài cho thuê phòng, Hachi còn có nhiều dịch vụ khác như bán cà phê, cho thuê xe…

3. Tò Vò Hostel

Thông tin liên hệ

Nằm ở ngay trung tâm thành phố thuận tiện cho du khách thăm thú cảnh vật và thưởng thức những món đặc sản của xứ Huế mộng mơ, Tò Vò hostel là một nhà trọ có kiểu kiến trúc mái vòm độc đáo và hiện đại. Chủ nhân của hostel này đã sử dụng hai gam màu trắng – xanh chủ đạo rất bắt mắt làm chúng ta liên tưởng tới những khách sạn ở Santorini – Hy Lạp.

Tò Vò hostel (Nguồn: Fb Tò Vò)
Tò Vò hostel (Nguồn: Fb Tò Vò)

Ở đây có đa dạng các loại phòng để du khách có thể lựa chọn như phòng tập thể dục, phòng đơn và phòng đôi. Từng phòng bên trong Tò Vò hostel được thiết kế tinh tế, tỉ mỉ, tối giản, có không gian thoáng đãng thích hợp cho thư giãn và nghỉ ngơi.

Cũng giống như nhiều hostel khác, Tò Vò là sự kết hợp giữa hostel với quán cà phê. Du khách không cần phải đi đâu xa để ngồi nhâm nhi tách cà phê và tâm tình cùng bạn bè vì ngay dưới tiền sảnh hostel đã có không gian quán rộng rãi và view quán cực sang – xịn – mịn.

Điểm cộng của hostel này chính là nằm giữa trung tâm thành phố, du khách chỉ cần di chuyển tầm vài phút là có thể đến các chỗ tham quan, nơi mua sắm, ăn uống, ngắm cảnh…

4. Lavin Home Huế

Thông tin liên hệ

Đây là nhà trọ dành riêng cho những tâm hồn ưa thích sự tĩnh lặng cũng như thích gần gũi với thiên nhiên. Cách trung tâm thành phố tầm 3-4km, Lavin Home như lánh xa mọi ồn ào của âm thanh phố thị, không khói bụi xe cộ cũng chẳng xô bồ đông đúc nhiều người qua lại. Đây cũng là lý do mà nhiều khách du lịch muốn đến Huế và đến Lavin Home để tận hưởng không gian đậm chất Huế giữa lòng thành phố.

Lavin Home Huế (Nguồn: Fb Lavin Homestay)
Lavin Home Huế (Nguồn: Fb Lavin Homestay)

Những ngôi nhà giản đơn mang nét xưa cũ, xung quanh được bao bọc bởi sân vườn đầy hoa thơm cỏ lạ. Bên trong phòng khách là nơi trưng bày những sản phẩm địa phương do những đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân Huế tạo tác như đồ gốm sứ, hoa giấy…

Ở Lavin, du khách như trở về bản ngã, ở đây không có bon chen, xô bồ, ngột ngạt, chỉ có sự trong lành, dịu mát do thiên nhiên mang lại. Lavin còn dành hẳn một không gia trà chiều cho du khách tự phục vụ để tận hưởng khoảnh khắc đẹp cuối ngày.

5. Soleil Homestay

Thông tin liên hệ

Nằm đối diện với cầu Phú Xuân, ngay trục chính của giao thông thành phố Huế, Soleil Homestay có vị trí đắc địa gần Đại Nội và các quán ăn dễ dàng cho du khách đi lại cũng như ăn uống. Kiến trúc của nhà trọ chia làm hai phần: tầng dưới phục vụ nước uống và cà phê còn tầng trên dành để du khách nghỉ ngơi.

Soleil Boutique (Nguồn: Fb Soleil Boutique)
Soleil Boutique (Nguồn: Fb Soleil Boutique)

Điểm nổi bật của quán chính là kiểu kiến trúc tối giản, tinh tế và hiện đại từ chất liệu đến màu sắc đều hài hoà và nằm trong một tổng thể. Ban đêm, du khách sẽ được ngắm nhìn phố xá mang màu sắc Hồng Kông bên hông Đại Nội cũng như đi dạo và tham gia các hoạt động thường nhật cùng người dân xứ Huế.

Hãy tiếp thục theo dõi BlogAnChoi để có thêm những thông tin hữu ích về du lịch nữa các bạn nhé!

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Xem thêm

Hãy đến với khu du lịch Thiên Sơn Suối Ngà để tận hưởng những "cảnh đắt trời cho"

Nếu bạn là người bận rộn, có nhiều áp lực, luôn khao khát một chốn bình yên để thư giãn, hòa mình với thiên nhiên, bạn quá ngán ngẩm với chốn phồn thị xô bồ như Hà Nội, nếu bạn muốn đi chơi nhưng lại ngại khoảng cách thì khu du lịch Thiên Sơn Suối Ngà chính là địa ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User 3353aec8

tuỵt vờiiii