Trong hành trình khám phá mảnh đất cố đô Huế, bên cạnh những điểm tham quan nổi tiếng như Đại Nội, lăng Khải Định, lăng Tự Đức cầu Tràng Tiền, chùa Thiên Mụ,…bạn cũng đừng bỏ qua 10 điểm du lịch Huế mới và hấp dẫn sau đây nhé!

1. Đồi Thiên An – Hồ Thuỷ Tiên

Hồ Thuỷ Tiên – Đồi Thiên An chắc chắn là một điểm đến bạn không thể nào bỏ qua nếu đi du lịch ở Huế. Dù chỉ là điểm du lịch mới nổi trong thời gian gần đây, Hồ Thuỷ Tiên – Đồi Thiên An luôn thu hút rất đông du khách đến chụp ảnh check – in bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi mát, trong xanh nhưng không kém phần độc đáo.

Đồi Thiên An được ví như "Đà Lạt thu nhỏ" với rừng thông xanh ngát
Đồi Thiên An được ví như “Đà Lạt thu nhỏ” với rừng thông xanh ngát

Nếu như đồi Thiên An mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thư thái như đang đi giữa ngàn thông Đà Lạt với những con đường ngoằn nghèo, cây cối xanh mát thì Hồ Thuỷ Tiên lại mang đến một vẻ đẹp độc đáo, bí ẩn, gây tò mò. Khu vực hồ Thuỷ Tiên thực chất là một công viên nước bỏ hoang, được xây dựng từ những năm 2000. Kiến trúc nơi đây mang dấu ấn thời gian rõ nét với những toà nhà, cây cầu… đã cũ phủ đầy rêu xanh, cây cối um tùm, đồ vật gỉ sắt. Nhưng tất cả lại tạo nên một nét riêng kỳ bí, đầy ma mị hấp dẫn các bạn trẻ ưa khám phá.

Hồ Thuỷ Tiên là điểm "check-in" yêu thích của nhiều bạn trẻ
Hồ Thuỷ Tiên là điểm “check-in” yêu thích của nhiều bạn trẻ

Thông tin liên hệ Hồ Thuỷ Tiên – Đồi Thiên An

2. Bạch Mã Village

Nếu bạn là một tín đồ “sống ảo”, mong muốn có những bức ảnh “để đời” khi đi du lịch Huế thì Khu du lịch Bạch Mã Village sẽ là một gợi ý tuyệt vời.

Những ngôi nhà trong lòng đất như "làng người lùn Hobbit" xứ sở thần tiên tại Bạch Mã village
Những ngôi nhà trong lòng đất như “làng người lùn Hobbit” xứ sở thần tiên tại Bạch Mã village

Được ví như là “ngôi làng người lùn Hobbit” phiên bản Việt, đến đây bạn sẽ như lạc vào thế giới cổ tích với những ngôi nhà nhỏ nhắn xây dựng trong lòng đất, kết hợp với nhiều bối cảnh được bài trí hết sức ấn tượng, cỏ cây, hoa lá, không gian xanh mướt tự nhiên, tất cả sẽ mang lại một màu sắc dễ chịu, yên bình khiến Bạch Mã Village như một khu vườn thơ mộng, xứ sở thần tiên.

Khung cảnh trong lành, tươi mát tại Bạch Mã village
Khung cảnh trong lành, tươi mát tại Bạch Mã village

Thông tin liên hệ Bạch Mã village

3. Cảnh Dương Beachcamp

Chỉ cách trung tâm thành phố Huế khoảng 50km, Cảnh Dương Beachcamp là khu cắm trại nằm trên bãi biển nguyên sơ tuyệt đẹp với nhiều hoạt động ngoài trời hấp dẫn. Với bãi cát trắng mịn màng trải dài, đây là một địa điểm tuyệt vời để bạn trải nghiệm cảm giác cắm trại trên biển, ngủ trong những chiếc lều đầy màu sắc, vui vẻ cùng bạn bè bên đống lửa trại, thưởng thức tiệc BBQ…Thật hấp dẫn phải không nào?

Ngoài ra, tại Cảnh Dương Beachcamp, bạn còn có cơ hội tham gia nhiều bộ môn thể thao trên biển như bóng chuyền, bóng đá trên biển…

Cảnh Dương beachcamp là nơi lý tưởng cho các hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng
Cảnh Dương beachcamp là nơi lý tưởng cho các hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng

Với bãi biển đẹp cùng nhiều vật dụng trang trí bằng gỗ độc đáo, đây cũng sẽ một điểm “check-in” lý tưởng cho các bạn trẻ yêu thích chụp ảnh.

Tha hồ sống ảo tại Cảnh Dương beachcamp
Tha hồ sống ảo tại Cảnh Dương beachcamp

Thông tin liên hệ Cảnh Dương Beachcamp

4. Nhà vườn An Hiên

Với bề dày lịch sử hơn 200 năm, nhà vườn An Hiên là sự kết hợp độc đáo giữa kiến trúc nhà ở quý tộc và vườn cây dân dã. Là phủ đệ của các quan lại thời phong kiến xưa, nhà vườn An Hiên được xây dựng dành cho công chúa thứ 18 của vua Dục Đức, đã qua nhiều lần đổi chủ đều là các hoàng thân, quý tộc trong triều.

Nhà vườn An Hiên rất yên bình, mang lại cảm giác thư thái
Nhà vườn An Hiên rất yên bình, mang lại cảm giác thư thái

Nhà vườn An Hiên là một trong những kiểu mẫu của những ngôi nhà vườn Huế, được làm bằng gỗ với các thiết kế hoa văn chạm trổ cầu kỳ, đẹp mắt. Nhà hướng quay thẳng ra sông Hương với khu vườn rộng, trồng nhiều loại trái cây 3 miền. Đến thăm căn nhà cũng là một trong những cách để bạn hiểu thêm về vùng đất gắn liền với một đoạn thăng trầm của lịch sử.

Ngôi nhà gỗ với thiết kế và các hoạ tiết trang trí đẹp mắt
Ngôi nhà gỗ với thiết kế và các hoạ tiết trang trí đẹp mắt

Thông tin liên hệ nhà vườn An Hiên

5. Phố đi bộ Huế

Nằm ngay trung tâm thành phố Huế, Phố đi bộ sẽ là một địa điểm hấp dẫn, phù hợp với nhiều bạn trẻ.

Phố đi bộ thu hút rất đông du khách
Phố đi bộ thu hút rất đông du khách

Dù chỉ mới đưa vào hoạt động vài năm, phố đi bộ Huế đã nhanh chóng trở thành điểm du lịch Huế về đêm tuyệt vời thu hút du khách khi đến với cố đô. Đến với phố đi bộ, du khách sẽ được cảm nhận thêm một nét mới về Huế, trẻ trung, năng động, náo nhiệt khi về đêm, bên cạnh nét thơ mộng, êm đềm thường thấy.

Nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn diễn ra tại phố đi bộ
Nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn diễn ra tại phố đi bộ

Phố đi bộ Huế tập trung nhiều loại hình vui chơi, giải trí, ẩm thực như nhà hàng, café, pub, sân khấu ca nhạc…. Đây sẽ là địa điểm du lịch Huế lý tưởng dành cho giới trẻ muốn khám phá về đêm, có được một buổi tối thú vị.

Thông tin liên hệ phố đi bộ Huế

  • Địa chỉ: Phường Phú Hội, Tp. Huế
  • Giờ mở cửa: 18h – 2h sáng hôm sau (vào thứ 6, thứ 7) và 18h – 24h (ngày chủ nhật) hàng tuần
  • Giá vé: miễn phí

6. Chợ nổi Phá Tam Giang

Phá Tam Giang là khu vực đầm phá có diện tích lớn nhất Đông Nam Á thuộc xã Quảng Lợi, Quảng Điền, Huế. Trên con phá này, vào mỗi buổi sáng sớm, người dân cũng tụ họp đông đúc, buôn bán và trao đổi hàng hoá tạo thành khu chợ – chợ nổi Ngư Thạnh Mỹ tạo nên một nét rất riêng của vùng sông nước nơi đất Huế.

Phong cảnh hữu tình, thơ mộng tại phá Tam Giang lúc hoàng hôn
Phong cảnh hữu tình, thơ mộng tại phá Tam Giang lúc hoàng hôn
Chợ nổi Ngư Thạnh Mỹ nhộn nhịp lúc sáng sớm
Chợ nổi Ngư Thạnh Mỹ nhộn nhịp lúc sáng sớm

Khác với chợ nổi ở miền Tây, chợ nổi trên phá Tam Giang chủ yếu trao đổi các mặt hàng thuỷ hải sản đánh bắt được sau một đêm quăng chài, thả lưới của người dân. Đến đây, bạn sẽ mua được nhiều loại hải sản tươi ngon, hấp dẫn với mức giá cực bình dân

Thông tin liên hệ chợ nổi phá Tam Giang

7. Chùa Huyền Không Sơn Thượng

Chùa Huyền Không Sơn Thượng là một thắng cảnh nổi tiếng của xứ Huế với không gian những gian nhà, điện thờ thiết kế đẹp mắt, toạ lạc trong một thung lũng núi cao 300 mét so với mực nước biển, cây cối bao quanh.

Chùa Huyền Không Sơn Thượng trong không gian xanh mát, cây cối bao quanh
Chùa Huyền Không Sơn Thượng trong không gian xanh mát, cây cối bao quanh

Nơi đây không khí trong lành mát mẻ, cảnh sắc thiên nhiên đẹp tuyệt vời với những cây cầu gỗ bắc qua con suối nhỏ, cỏ cây hoa lá tương xanh cùng với kiến trúc độc đáo của ngôi chùa khiến bạn như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, không muốn rời chân. Đây được xem là một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng mà bạn không nên bỏ qua khi đến Huế.

Nét yên ả, thanh tịnh nơi Huyền Không Sơn Thượng
Nét yên ả, thanh tịnh nơi Huyền Không Sơn Thượng

Thông tin liên hệ chùa Huyền Không Sơn Thượng

8. Cầu ngói Thanh Toàn

Cầu ngói Thanh Toàn thuộc làng Thanh Thủy Chánh, xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thuỷ (Huế), là một trong số ít những cây cầu kiểu cổ còn sót lại trên đất nước Việt Nam. Với nét cổ kính và giá trị lịch sử văn hoá trường tồn theo thời gian, cầu ngói Thanh Toàn đã được công nhận Di tích văn hoá cấp quốc gia vào năm 1990.

Cầu ngói Thanh Toàn với nét kiến trúc độc đáo, ấn tượng
Cầu ngói Thanh Toàn với nét kiến trúc độc đáo, ấn tượng

Cầu được xây dựng theo lối kiến trúc thời trước “thượng gia hạ kiều” (trên nhà, dưới cầu), đây cũng là kiến trúc xây dựng của điểm tham quan nổi tiếng chùa Cầu Hội An. Kiến trúc độc đáo kết hợp với nét cổ kính thời xưa trong một không gian làng quê xứ Huế mang đến cảm giác mộc mạc, yên ả, thanh bình. Chính vì vậy, cầu ngói Thanh Toàn trở thành một điểm đến yêu thích của nhiều người bởi giá trị lịch sử, văn hoá và phong cảnh thiên nhiên thanh hữu tình, thơ mông, yên bình.

Đây là điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ nơi xứ Huế
Đây là điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ nơi xứ Huế

Thông tin liên hệ cầu ngói Thanh Toàn

9. Đầm Chuồn

Đầm Chuồn (còn gọi là Đầm Cầu Hai) là một điểm du lịch mà ai đến Huế cũng nên một lần ghé thăm. Nằm trong hệ thống đầm phá Tam Giang, đầm Chuồn rộng hơn 100 hecta. Tại đây phong cảnh hữu tình nên thơ với những chiếc thuyền ghe bé nhỏ của người dân và mênh mang sóng nước, đặc biệt là vào dịp sáng sớm và hoàng hôn.

Người dân đánh bắt thuỷ hải sản trên đầm Chuồn
Người dân đánh bắt thuỷ hải sản trên đầm Chuồn

Đến với đầm Chuồn, đừng quên thưởng thức hải sản tươi ngon được người dân địa phương đánh bắt nhé!

Thông tin liên hệ đầm Chuồn

10. Đồi Vọng Cảnh

“Đồi Vọng Cảnh”, cái tên cũng đủ nói lên được nét độc đáo của điểm du lịch đây. Đây là một địa điểm thời xưa vua chúa thời Nguyễn thường đi du ngoạn, dừng chân ngắm phong cảnh của toàn thành phố Huế thơ mộng.

Từ đồi Vọng Cảnh có thể thấy được toàn cảnh sông Hương thơ mộng, hiền hoà
Từ đồi Vọng Cảnh có thể thấy được toàn cảnh sông Hương thơ mộng, hiền hoà

Ngày nay, đồi Vọng Cảnh vẫn là một điểm đến yêu thích của nhiều người để ngắm cảnh, thư giãn tâm hồn, đặc biệt là lúc hoàng hôn. Từ đồi Vọng Cảnh, phóng tầm mắt ra xa là sông Hương hiền hoà uốn lượn, hay khu lăng tẩm của các vua Nguyễn thời xưa trong một không gian cây cối xanh mát, dễ chịu.

Thông tin liên hệ đồi Vọng Cảnh

Hi vọng với những gợi ý trên đây, bạn sẽ có được một chuyến du lịch Huế đầy ấn tượng, mới mẻ và hấp dẫn!

Xem thêm

15 công trình kiến ​​trúc từ thời thuộc địa Pháp đẹp nhất Hà Nội

Mặc dù thời kỳ Pháp thuộc ở Việt Nam đã kết thúc cách đây hơn nửa thế kỷ (1884 - 1954), nhưng phần lớn kiến ​​trúc thuộc địa Pháp vẫn còn in đậm trong phong cách trang trí và nghệ thuật của Hà Nội. Trong bài viết này, BlogAnChoi sẽ gợi ý cho bạn 15 công trình kiến ​​trúc ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mộc Chi

Toàn địa điểm đẹp sang xịn mịn ở Huế hay quá