Dù vấp phải nhiều chỉ trích đạo nhạc, đạo hình ảnh nhưng “Chúng ta không thuộc về nhau” của Sơn Tùng vẫn vững vàng trên các bảng xếp hạng. Mới đây sau hơn 2 tháng upload trên Youtube MV này của “Sếp” đã chính thức vượt qua con số 70 triệu lượt xem.

Sau hơn 2 tháng upload trên Youtube MV này của Sếp đã chính thức vượt qua con số 70000000 lượt xem. (Ảnh: Huỳnh Anh)
Sau hơn 2 tháng upload trên Youtube MV này của Sếp đã chính thức vượt qua con số 70000000 lượt xem. (Ảnh: Huỳnh Anh)

Trước đây, chỉ chưa đầy 32 tiếng sau khi phát hành MV này đã đạt 4,4 triệu lượt xem và chưa đầy 1 tuần ra mắt, MV này lại một lần nữa tạo ra cơn bão khủng về lượt view khi đạt 11 triệu lượt xem trên Youtube dù vấp phải nghi án đạo nhạc, đạo hình ảnh.
Đến nay, đã hơn 2 tháng kể từ ngày Sơn Tùng M-TP phát hành MV chính thức, những chỉ trích cũng dần lắng xuống, nhưng độ hot của “Chúng ta không thuộc về nhau” vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Hôm qua, fanpage của nam ca sĩ đã chia sẻ thông tin MV chính thức cán mốc 70 triệu lượt xem khiến dân tình xôn xao không ngừng.

Chúng ta không thuộc về nhau được xem là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng sau nửa năm im ắng (Ảnh: internet)
“Chúng ta không thuộc về nhau” được xem là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng sau nửa năm im ắng (Ảnh: internet)

“Chúng ta không thuộc về nhau được xem” là ca khúc đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng sau hơn nửa năm “im hơi lặng tiếng”. Để hoàn thành ca khúc này, cả e-kíp của Sơn Tùng đã dành nhiều tâm huyết, trao chuốt từ giai điệu, ca từ cho đến hình ảnh, trang phục, công phu kỹ lưỡng đến từng góc quay.

Hình ảnh trong MV được đầu tư vô cùng nghiêm túc (Ảnh: internet)
Hình ảnh trong MV được đầu tư vô cùng nghiêm túc (Ảnh: internet)

Có thể nói, mọi cử chỉ, hành động, hình ảnh hay bất kỳ ca khúc nào của Sơn Tùng cũng dính nghi án đạo, nhái,… nhưng hầu như mọi sản phẩm âm nhạc của anh đều tạo ra sức hút to lớn đối với người hâm mộ. “Chúng ta không thuộc về nhau” lần này cũng không ngoại lệ. Ngay khi vừa ra mắt, ca khúc này đã bị cho là có nhiều điểm tương đồng với “We don’t talk anymore” của Selena Gomez và Charlie Puth ra mắt trước đó. Những thước phim trong toàn bộ MV cũng bị cho là đạo nhái theo BigBang, BTS, EXO…

Chúng ta không thuộc về nhau vượt mốc 70 triệu lượt xem Chúng ta không thuộc về nhau Selena Gomez Sơn Tùng MTP We dont talk anymore
“Chúng ta không thuộc về nhau” và “We don’t talk anymore” vấp phải nhiều tranh cãi (Ảnh: internet)

Một phần thành công này có lẽ cũng bắt nguồn từ những scandal, chỉ trích của dư luận. Sự tranh cãi quyết liệt diễn ra xoay quanh 2 MV cực hot của Việt Nam và quốc tế cũng kéo theo sự quan tâm to lớn từ khán giả. Thậm chí có nhiều anti fan tố cáo Sơn Tùng trên facebook của Charlie Puth.
Trước mọi scandal, có lẽ Sơn Tùng vẫn đang là cái tên hot nhất của Vbiz tại thời điểm hiện tại, người hâm mộ vẫn quý mến anh và cho rằng đây là một MV xứng đáng vượt mặt những ngôi sao lớn của thế giới, thành công của Sơn Tùng chính là những cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, “nghi án” vẫn mãi mãi là “nghi án”.

Xem thêm

Lời bài hát Sau Lời Từ Khước (lyrics): Phan Mạnh Quỳnh hát "suy" hơn cả phim Mai

Sau Lời Từ Khước (lyrics) là nhạc phim Mai do Phan Mạnh Quỳnh thể hiện. Bộ phim Mai của Phương Anh Đào đã khiến khán giả rớt nước mắt thì Sau Lời Từ Khước của Phan Mạnh Quỳnh còn "suy" gấp bội.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận