Quần thể chùa Tam Chúc trải rộng trên thị trấn Ba Sao và xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với cảnh quan hùng vĩ, mặt trước hướng hồ, lưng tựa núi. Cách Hà Nội chỉ 60 km, chùa được xây dựng trên nền của ngôi chùa cổ thời Đinh có cách đây hơn 1.000 năm. Một số phần của quần thể chùa mới đang được xây dựng. Toàn bộ khuôn viên được bao quanh bởi các công trình kiến trúc mới xây, bãi đậu xe, hệ thống hồ nước mênh mông và những khu rừng xanh tươi.
Tương truyền, có 7 nàng tiên từ trên trời xuống núi Tam Chúc để lang thang trần gian. Phong cảnh hữu tình vô cùng tươi đẹp khiến họ quên cả việc trở về nhà dù Trời đã rung 6 hồi chuông để gọi họ. Do đó, bạn có thể nhận ra 6 hòn đảo nhỏ trên hồ nước phía trước chùa Tam Chúc tượng trưng cho 6 quả chuông trong khi 7 ngọn núi phía sau chùa tượng trưng cho bảy nàng tiên.
Theo lối kiến trúc chùa Phật truyền thống của Việt Nam, chùa Tam Chúc bao gồm Cổng Tam Quan, Điện Quan Âm, Điện Tam Thế (Chính điện Phật Tam thế), Điện Pháp Chủ, Chùa Ngọc. Bên trong là những bức tượng Phật khổng lồ được chạm khắc khéo léo.
Đây là công trình lớn nhất trong quần thể Tam Chúc. Trong điện có ba bức tượng Phật tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai được đúc bằng đồng đen. Mỗi tượng nặng khoảng 80 tấn và được trang trí bằng một lá bồ đề mạ vàng ở lưng.
Điện Tam Thế gồm diện tích sàn 5.100m2 đủ cho 5000 Phật tử hành lễ cùng lúc. Bên cạnh đó, chùa còn trưng bày 12.000 bức tranh tường mô tả các truyền thuyết về Đức Phật được các nghệ nhân Indonesia tạc trên đá núi lửa.
Điện Pháp Chủ nằm dưới Điện Tam Thế. Điểm nổi bật trong chùa là 4 bức phù điêu lớn bao bọc các pho tượng. Mỗi bức phù điêu khắc họa một giai đoạn trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca: từ khi Ngài ra đời, thành đạo, thuyết pháp và nhập niết bàn.
Điện Quan Âm là nơi đặt tượng Quán Thế Âm Bồ Tát khổng lồ. Được biết, tượng nặng 100 tấn và làm hoàn toàn bằng đồng đen.
Chùa Ngọc là nơi tham quan cuối cùng trong khu phức hợp với mái cong và được xây dựng trên đỉnh núi Thất Tinh. Ngôi chùa cao 13 mét này thu hút du khách với cấu trúc liền khối bằng đá granit đỏ. Bên trong chùa có tượng Phật A Di Đà bằng ngọc ruby nặng 4.000 kg. Tất cả những viên hồng ngọc được sử dụng để làm bức tượng đều được nhập khẩu từ Myanmar.
Du khách phải leo lên 299 bậc đá mới đến được chùa nhưng thật đáng để chiêm ngưỡng toàn cảnh phong cảnh do thiên nhiên hùng vĩ tạo nên và những công trình kiến trúc ấn tượng do bàn tay con người xây dựng.
Đây là nơi lưu giữ 99 cột đá khắc kinh Phật. Mỗi cây cột nặng khoảng 200 tấn và cao 13,5 mét.
Khu du lịch tâm linh Tam Chúc cách thủ đô Hà Nội chỉ 60 km. Du khách có nhiều lựa chọn về phương tiện di chuyển để đến chùa Tam Chúc như xe khách, xe máy hoặc ô tô riêng. Thời gian vận chuyển trung bình là khoảng 1,5 giờ từ Hà Nội và rất lý tưởng cho một chuyến đi cuối tuần.
Video Chùa Tam Chúc nhìn từ Flycam 4K:
Lễ hội chùa Tam Chúc đã thu hút hàng nghìn lượt khách hành hương trong những ngày đầu năm mới kể từ khi chính thức khai mạc vào ngày 16 tháng 2 năm 2019 và dần trở thành điểm du lịch tâm linh hàng đầu cả nước. Chúng ta có quyền tự hào bởi không chỉ sẽ trở thành ngôi chùa lớn nhất trong tương lai mà Tam Chúc còn mang đến thông điệp kết nối khi là ngôi chùa duy nhất được xây dựng từ nhiều kiểu kiến trúc tôn giáo khác nhau trên thế giới.
mình vừa đi tháng trước luôn đẹp cực mà chưa xây xong TTT
đẹp quá, có dịp nhất định sẽ ghé quá
hôm bữa mới xem clip với ba mẹ, rộng cực
cố gắng học để mai mốt có tiền đi đến đây
Chùa Tam Chúc đẹp quá