Tết không những là dịp đoàn tụ các thành viên trong gia đình trong suốt một năm mà còn là lúc tất cả mọi người được đi chơi, về quê sum vầy, đi du lịch khắp mọi miền trên đất nước. Vậy bạn đã lên kế hoạch gì cho set đồ của mình rồi nào? Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu các cách phối đồ với quần jean thật sang chảnh, thanh lịch và không kém phần ấm áp cho dịp tết 2020 sắp tới nha.

1. Áo hoodie + quần jean

Áo hoodie đã không còn xa lạ với tất cả mọi người hiện nay đặc biệt là thế hệ trẻ. Xuất thân từ phương Tây mang đậm phong cách trẻ trung, năng động, cá tính nên không quá khó hiểu khi hoodie lại chiếm một vị thế đặc biệt trong lòng mọi người đến vậy. Với thiết kế mũ sau, túi trước rộng đã giúp item này ghi điểm trong lòng thế hệ trẻ hiện đại ngày nay.

Bên cạnh đó các nàng nên chú tâm bỏ sung thêm các phụ kiện đi kèm như mũ len, găng tay để giữ ấm nha. (nguồn ảnh: internet.)
Hoodie xám phối quần jean đen vô cùng ăn ý và nổi bật nha. (nguồn ảnh: internet)
Áo hoodie phối quần jean xanh nhạt bắt mắt. (nguồn ảnh: internet.)
Bên cạnh quần jean đen bạn có thể phối hoodie sáng màu với quần jean xanh nhạt cho set đồ thêm cuốn hút nha. (nguồn ảnh: internet.)

Với áo hoodie, áo có thiết kế là áo nỉ nếu các bạn muốn ấm hơn thì có thể mặc một chiếc áo mỏng bên trong nữa để đảm bảo không bị cảm lạnh nha. Đối với các nàng có thân hình cân đối có thể phối hoodie với quần jean skinny để tôn dáng hơn nha, còn đối với các nàng có thân hình hơi “mũm mĩm” thì cũng không sao, các nàng có thể tìm một chiếc quần jean đen hơi rộng một chút để mặc một cách thoải mái nhất nhé

Đừng quên phụ kiện đi kèm như giày sneaker, mũ len, tất cao cổ,… để ấm áp hơn nha.

2. Áo len thụng (dáng oversize) + quần jean ôm

Bên cạnh chiếc áo hoodie, thì áo len cũng đóng vai trò như một item không thể thiếu vào mùa đông. Với những ưu điểm nổi trội như giữ nhiệt tốt, dễ phối đồ áo len thụng còn mang lại nét cá tính, phóng khoáng, đậm phong cách đường phố nữa đó.

Áo len dáng oversize xanh da trời vô cùng hút mắt. (nguồn ảnh: internet.)
Có thể kể đến như áo len oversize cao cổ phối với jean trắng vô cùng hợp lí nha. (nguồn ảnh: internet.)
Set đồ sẽ nổi bật hơn với chiếc túi xách đỏ đấy nha. (nguồn ảnh: internet.)
Hay bí ẩn với len đen oversize sơ vin cùng quần jean xanh đậm. (nguồn ảnh: internet.)

Tuy nhiên dù là oversize dáng rộng nhưng cũng dễ cảm thấy lạnh bởi nếu có gió luồn vào đặc biệt là những ngày gió mùa đông bắc. Vậy nên các bạn nên mặc thêm một chiếc áo len tăm mỏng vào trong nữa là ấm gần như tuyệt đối nha. Đối với len oversize các bạn nên chọn những chiếc quần jean hơi ôm vào một chút để nhìn thân hình thon gọn và cân đối hơn. Ví dụ như jean skinny, jean ống loe,…

3. Áo len gile + quần jean ống loe

Nếu như nhắc đến len gile thường người ta sẽ nghĩ ngay đến các bà lão – những người cao tuổi, hay mặc những chiếc áo gile nhung. Nhưng vào những năm trở lại đây, len gile đã thực sự quay trở lại và trở thành xu hướng “thống trị” trong làng thời trang, là cái tên được các tín đồ yêu thích nhiều nhất.

Len gile giờ đây đã trở thành item "hot" được chị em phụ nữ hết lòng "lăng xê" (nguồn ảnh: internet.)
Phối len gile xanh đậm với sơ mi trong và quần jean ống loe cực kì sang chảnh. (nguồn ảnh: internet.)
Không quên bổ sung phụ kiện như mũ da biker, giày sneaker để trong set đồ hoàn hảo hơn nhé. (nguồn ảnh: internet.)
Hay độc đáo hơn với áo phông sọc mỏng và len gile xanh rêu cùng quần jean tối màu. (nguồn ảnh: internet.)

Nếu như len gile được mix cùng chân váy hay váy liền thì nó sẽ biến bạn thành một cô nàng quyến rũ, bánh bèo, nữ tính thì khi phối với quần jean ống loe lại mang đậm phong cách cá tính, khỏe khoắn, khác biệt. Và đây là một trong những gợi ý phối đồ lí tưởng trong ngày tết nếu bạn là một cô nàng không thích “váy vóc bánh bèo” cho lắm mà thiên về sự năng động thì không nên bỏ qua đâu nha.

4. Áo len thổ cẩm + quần jean

Lên ngôi thống trị cùng len gile thì cái tên không thể không nhắc tới chính là len thổ cẩm. Điểm nổi trội của em này hầu như tất cả mọi người có thể thấy đó là ở chỗ thiết kế họa tiết vô cùng độc đáo, lạ mắt.

Len thổ cẩm màu be phối quần jean đen tối màu nhìn vô cùng hài hòa, cân sắc. (nguồn ảnh: internet.)
Phối áo len thổ cẩm với quần jean tối màu thu hút ánh nhìn ngày tết lắm nha. (nguồn ảnh: internet.)
Các phụ kiện mà các nàng có thể mang theo như kính râm, túi xách nha. (nguồn ảnh: internet.)
Hay bạn cũng có thể chọn một chiếc quần jean xanh nhạt ống rộng xắn gối mix cùng len thổ cẩm tối màu để set đồ có sự “tương phản nổi bật” nha. (nguồn ảnh: internet.)

Không khó hiểu khi áo len thổ cẩm lại được chị em yêu thích nhiệt tình đến vậy. Xét ra đây là một trong những món đồ có thể nói là không bao giờ lỗi mốt và vẫn chưa có xu hướng hạ nhiệt trong bao năm qua. Len thổ cẩm thiên về sự độc đáo, tinh tế, đa phong cách mới mẻ cho một cái tết thú vị và không hề nhàm chán!

Bạn có thể phối len thổ cẩm quanh năm suốt tháng ngay cả khi đi học, đi chơi, du lịch, đặc biệt hợp với không khí dã ngoại và không kén độ tuổi, giới tính nha. Nhớ kết hợp thêm boots da, mũ len, túi xách để làm outfit nổi bật hơn nhé.

Bạn có thể mua áo len thổ cẩm tại Sendo nhé

5. Áo len cao cổ lọ + quần jean + áo khoác dạ

Nếu nói về độ phổ biến của tất cả các loại áo len thì chắc hẳn phải kể đến em này đầu tiên. Bởi khả năng giữ nhiệt tốt, thiết kế cổ cao dáng vừa phải thân hình tôn lên vẻ thon gọn, đơn giản nhưng vẫn đẹp và thần thái nha.

áo len phối quần jean tối màu. (nguồn ảnh: internet.)
Phối áo len với áo dạ màu vintage tôn lên vẻ cổ điển, sang trọng. (nguồn ảnh: internet.)
Phối áo len với áo dạ màu đen. (nguồn ảnh: internet.)
Áo len cao cổ màu nâu phối áo dạ đen sang trọng, huyền bí và quần jean sáng màu. (nguồn ảnh: internet.)

Nếu có dự định đi “du xuân” thì tốt nhất hãy khoác thêm một chiếc áo dạ ngoài chống rét nhé. Còn nếu ai lo rằng mặc nhiều sợ sẽ nóng thì các bạn nên mặc một chiếc áo len hơi mỏng như dạng len tăm bên trong và khoác thêm áo dạ ngoài nữa là vừa ấm nha. Các nàng có thể chọn quần jean ôm màu tối như xanh đậm, đen đi cùng boots sáng màu để tôn lên set đồ của mình.

6. Áo len dáng ngắn + quần jean

Nếu bạn là một cô nàng có cá tính mạnh, muốn thể hiện phong cách mix đồ theo cá tính riêng của minh nhưng vẫn muốn đủ ấm thì hãy cân nhắc chọn mua len dáng ngắn nha. Set đồ sẽ trông rất hoàn hảo và “ra trò” bởi quần jean và sneaker đều có chung phong cách cá tính, bụi trần, hơi ngỗ ngáo một chút đó nha.

Áo len dáng ngắn croptop phối quần jean xanh nhạt bụi bặm. (nguồn ảnh: internet)
Áo len dáng ngắn sẽ “biến hóa” bạn thành cô nàng cá tính đặc biệt là đi du lịch tết nha. (nguồn ảnh: internet.)
Len hồng croptop phối quần jean là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét nữ tính và cá tính đó nha. (nguồn ảnh: internet.)
Nếu đã quá nhàm chán với áo len kiểu “truyền thống” hãy thử đổi gió sang len croptop xem sao nhé. (nguồn ảnh: internet.)

Những cái gì cũng cần phải hợp với hoàn cảnh thì mới đẹp được, không thể phủ nhận nét cá tính của len dáng ngắn mang lại nhưng các bạn chỉ nên diện em nó khi đi chơi với bạn bè, đi du lịch chứ không nên mặc vào lúc đi thăm họ hàng, về quê thăm gia đinh, hay thậm chí là đi chúc tết đâu nha. Như thế thì có phần bất lịch sự và giảm cái hay của năm mới đi.

Do dáng này là dáng croptop nên phối đồ cũng không thành vấn đề. Bạn có nhiều cách phối như phối với jean ôm như skinny jean hay jean thụng, baggy jean, jean ống loe,…Và nhiều màu như đen, xanh nhạt, đậm,… đều được nha.

7. Áo sweater + quần jean + sneakers

Áo sweater cũng có phần tương tự về độ phổ biến như hoodie vậy nhưng khác nhau ở chỗ chất áo mỏng hơn và phần thiết kế thôi. Vào những ngày thời tiết “dở dở ương ương” không nóng nhưng không quá lạnh của ngày tết thì đây sẽ là sự lựa chọn không tồi dành cho bạn đâu nha.

Sweater sọc vàng đen phối quần jean màu khói. (nguồn ảnh: internet.)
Áo sweater sọc chưa bao giờ lỗi mốt đặc biệt là những gam màu nổi bật như vàng – đen phối cũng jean màu khói. (nguồn ảnh: internet.)
phối đồ quần jean với áo sweater. (nguồn ảnh: internet.)
Phối đồ xinh xắn cho dịp tết với áo sweater hồng bánh bèo nổi bật cùng quần jean bụi bặm. (nguồn ảnh: internet.)

Bạn có thể chọn những chiếc áo sweater tông màu nổi bật như vàng, hồng, trắng kết hợp với quần jean tối màu dáng thụng hoặc ôm đều ưa nhìn, dễ phối cả nha. Đối với quần jean bạn nên ghim lại một số mẹo phối đồ cho trang phục như sơ vin mặt trước, xắn gấu để trông cá tính và khác biệt hơn. Bên cạnh đó đừng quên thêm sneakers trắng hoặc một đôi boots da để cho set đồ hoàn hảo hơn.

Đọc thêm nhiều bài viết hay khác tại BlogAnChoi:

Vậy là qua bài viết mình đã điểm qua cho các bạn một số cách mix đồ với quần jean vào dịp tết năm nay. Mang đến phong cách cá tính, năng động mà vẫn rất thanh lịch trong mắt tất cả mọi người. Và đừng quên theo dõi các bài viết của BlogAnChoi nhiều hơn để biết thêm nhiều thông tin thú vị và hữu ích hơn nhé.

Xem thêm

Gợi ý chọn giày giúp nàng thấp bé ăn gian chiều cao tối đa

Nhược điểm chiều cao khiêm tốn gây nhiều bất lợi cho các cô gái trong cả công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Những vấn đề này sẽ chẳng còn đáng lo ngại nữa, bởi chúng ta đã có những đôi giày "hack dáng" đỉnh cao. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về những mẫu giày và gợi ý chọn ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận