Vào ngày 16 tháng 11 năm 2022, TWICE, LE SSERAFIM và IVE được xác nhận sẽ biểu diễn trong chương trình cuối năm nổi tiếng của Nhật Bản Kohaku Uta Gassen Music. Tuy nhiên điều này cũng gây ra không ít tranh cãi…

Kohaku Uta Gassen Music là chương trình truyền hình cuối năm đặc biệt của Nhật Bản, được phát sóng vào mỗi dịp giao thừa tết Dương lịch được sản xuất bởi đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK. Những nghệ sĩ tham gia Kouhaku sẽ được chia làm hai đội: những nghệ sĩ, nhóm nhạc nữ sẽ thuộc đội Đỏ (Akagumi) và những nghệ sĩ, nhóm nhạc nam sẽ thuộc đội Trắng (Shirogumi). Khi kết thúc chương trình, lượt bình chọn của khán giả và giám khảo sẽ quyết định đội thắng cuộc. Đây là một chương trình có quy mô lớn, quy tụ rất nhiều nhóm nhạc, ca sĩ có tên tuổi, có độ phủ sóng cao tham dự. Tỉ suất người xem đạt tới 80%. Vì thế, được biểu diễn ở chương trình này phải có một độ nổi tiếng, độ nhận diện cao với công chúng Nhật Bản.

Chương trình Kohaku Uta Gassen (nguồn: internet)
Chương trình Kohaku Uta Gassen (nguồn: internet)

Ngoài những cái tên quen thuộc tới từ Nhật Bản như: Snowman, Perfume, JO1,…thì vào ngày 16 tháng 11, trong buổi họp báo trực tiếp, ban tổ chức đã công bố đội hình biểu diễn cho Kohaku Uta Gassen lần thứ 73 của NHK. TWICE, LE SSERAFIM và IVE được xác nhận sẽ biểu diễn tại chương trình cuối năm Kohaku này. Đây là lần thứ 4 TWICE biểu diễn trên sân khấu truyền hình lớn của Nhật Bản, trong khi LE SSERAFIM và IVE là tân binh và là lần đầu tham dự chương trình này.

Ba nhóm nhạc Hàn Quốc xuất hiện trong Kohaku năm nay (nguồn: internet)
Ba nhóm nhạc Hàn Quốc xuất hiện trong Kohaku năm nay (nguồn: internet)

Sakura và Kazuha của LE SSERAFIM đã có mặt tại buổi họp báo. Sakura chia sẻ: “Thật vinh dự khi sớm được đứng trên một sân khấu lớn như vậy. Do các hoạt động theo lịch trình, ba thành viên của nhóm đã không thể tham dự ngày hôm nay, nhưng chúng tôi muốn giới thiệu một màn trình diễn tuyệt vời với tất cả các thành viên tại Kohaku Uta Gassen.”

Với sự tham gia của 3 nhóm nhạc tới từ Hàn Quốc, một số người rất mong chờ được gặp họ trên sân khấu lớn của Nhật Bản như Kohaku. Thế nhưng phần đông lại có ý kiến trái chiều về vấn đề này.

Twice là nhóm nhạc ra mắt vào năm 2015 và năm 2017 chính thức debut tại Nhật Bản với album #TWICE và đạt nhiều thành công ngay từ khi debut. Những bài hát họ phát hành sau đó cũng trở nên nổi tiếng và phổ biến rộng rãi tại Nhật Bản như: One more time, Breakthough, Happy Happy, Better,… Với độ phủ sóng không thể bàn cãi, Twice đã được mời tham dự Kohaku liên tiếp 3 năm. Và lần trở lại này chính là lần thứ tư mà các cô gái nhà JYP tham dự.

LE SSERAFIM và IVE là hai tân binh khủng trong năm nay với những bài hát bắt tai, gây nghiện cùng nhiều thành tích đáng nể. Sau sự thành công của Eleven, Love Dive, IVE tiếp tục trở lại với After Like và cũng đạt nhiều thành tích cao trên các bảng xếp hạng nhạc số. Được coi là đối thủ nặng ký của IVE, LE SSERAFIM cũng không hề kém cạnh với ca khúc Fearless và mới đây là Antifragile đạt thành tích cao trên các bảng xếp hạng nhạc số, doanh số bán album. Tuy nhiên, sau khi 2 nhóm được xác nhận sẽ xuất hiện trong chương trình Kohaku của đài NHK đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều.

Vì Kohaku là một chương trình giao thừa lớn của Nhật Bản nên những nghệ sĩ, ca sĩ, nhóm nhạc được xuất hiện trong chương trình phải có độ nhận diện cao với công chúng Nhật Bản. Họ cho rằng nên mời các nghệ sĩ Nhật Bản thay vì các nhóm nhạc Hàn Quốc, nhất là khi LE SSERAFIM và IVE chỉ vừa mới debut tại Hàn, chưa có độ phổ biến rộng rãi ở Nhật Bản.

Twice xuất hiện trong chương trình Kohaku vào năm 2017 (nguồn: internet)
Twice xuất hiện trong chương trình Kohaku vào năm 2017 (nguồn: internet)

Trở lại từ năm 2011, Kohaku luôn được biết đến là niềm tự hào của các nghệ sĩ Kpop khi được biểu diễn tại đây. Các nghệ sĩ Kpop đã từng biểu diễn tại Kohaku bao gồm: SNSD, TVXQ, Kara. 6 năm sau, TWICE đã vinh dự được xuất hiện trong dàn lineup của chương trình.

Cùng đọc những tin tức liên quan tại đây:

Xem thêm

Doanh số tích lũy album thứ 3 của StrayKids vượt quá 5 triệu bản

Tiếp nối thêm nhiều thành tích đạt được trong năm 2023, nhóm nhạc nam nhà JYP Entertainment - StrayKids - đã được chứng nhận doanh số bán tích lũy trên 5 triệu bản cho album thường thứ 3.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận