Với sự ra đời của kỹ thuật số thì các loại đồng hồ đeo tay truyền thống không còn phổ biến nhiều như lúc trước. Tuy nhiên, đối với những nhà sưu tầm đồng hồ hay những người có mối quan tâm đặc biệt với chúng luôn tìm cách khai phá những tuyệt tác nghệ thuật sâu bên trong. BlogAnChoi sẽ giới thiệu cho bạn 10 chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới hiện nay.

10. HUBLOT BIG BANG – 5 triệu USD (hơn 115 tỷ đồng)

Giống như nhiều chiếc đồng hồ trong danh sách này, Hublot Big Bang cũng được nạm kim cương hoàn toàn.

Hublot Big Bang được nạm kim cương hoàn toàn. (Nguồn: Internet).
Hublot Big Bang được nạm kim cương hoàn toàn. (Nguồn: Internet).

Nó có vỏ bằng vàng trắng 18K đường kính 1,73 inch (44 mm) được đính 302 viên kim cương baguette. Mặt đồng hồ bằng vàng trắng 18K của nó chứa 179 viên kim cương baguette khác và vòng đeo tay 18K giữ nó được đặt thêm 782 viên kim cương baguette. Thêm sáu viên kim cương cắt ngọc lục bảo, tất cả đều lớn hơn 3 cara mỗi viên.Vương miện vàng trắng 18K có viên kim cương cắt hoa hồng 1,06 carat, bên cạnh kim cương baguette.

Hublot Big Bang nằm chễm chệ ở vị trí top 10 đồng hồ đắt nhất thế giới. (Nguồn: Internet).
Hublot Big Bang nằm chễm chệ ở vị trí top 10 đồng hồ đắt nhất thế giới. (Nguồn: Internet).

Điều đáng kinh ngạc là tổng số viên kim cương mà Hublot Big Bang sở hữu lên tới 1.282 viên!

9. VACHERON CONSTANTIN 57260 – 8 triệu USD (hơn 250 tỷ đồng)3

Đây là một chiếc đồng hồ phức tạp khác khi nó sở hữu 57 chi tiết, một trong số đó là duy nhất bao gồm nhiều lịch nhỏ và đồng hồ bấm giờ hai giây.

Đồng hồ bỏ túi Vacheron Constantin tinh xảo đến bất ngờ. (Nguồn: Internet).
Đồng hồ bỏ túi Vacheron Constantin tinh xảo đến bất ngờ. (Nguồn: Internet).

Ngoài ra Vacheron Constantin còn sở hữu một con số khổng lồ bởi nó bao gồm 2.800 bộ phận và các nút ấn được đặt trong vỏ đồng hồ bằng vàng trắng. Điều đáng chú ý là nó được tạo ra bởi một nghệ nhân duy nhất, vớ các kỹ thuật truyền thống như vát, tạo hạt tròn, trang trí Côtes de Genève”, v.v.

Vacheron constantin sở hữu 2.800 bộ phận và các nút ấn được đặt trong vỏ đồng hồ bằng vàng trắng. (Nguồn: Internet).
Vacheron constantin sở hữu 2.800 bộ phận và các nút ấn được đặt trong vỏ đồng hồ bằng vàng trắng. (Nguồn: Internet).

8. PATEK PHILIPPE REF 1518 – 11 triệu USD

Đây là chiếc Patek Philippe thứ 2 nằm trong top 10 chiếc đồng hồ đắt đỏ nhất hành tinh. Được bán vào năm 2016, chiếc đồng hồ Patek Philippe Ref 1518 có trị giá lên đến 11,1 triệu USD.

Top 10 chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới 10 chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới Big Bang Breguet CHOPARD đắt nhất thế giới đồng hồ đồng hồ đắt đỏ đồng hồ đắt nhất thế giới đồng hồ kim cương đồng hồ nạm kim cương đồng hồ Patek Philippe đồng hồ sang trọng GRAFF DIAMOND hãng đồng hồ đắt đỏ hãng đồng hồ nổi tiếng thế giới hãng đồng hồ siêu sang nghệ thuật Patek Philippe phổ biến thế giới Top 10 truyền thống
Patek Philippe Ref 1518 đi đầu trong chi tiết đồng hồ. (Nguồn: Internet).

Chiếc đồng hồ được ra mắt lần đầu vào năm 1941 trong Thế chiến thứ 2 và cũng là chiếc đồng hồ đầu tiên có lịch vạn niên và đồng hồ bấm giờ. Được làm bằng thép với đường kính 35mm, các công đoạn gia công thủ công tỉ mỉ, tinh xảo; quy trình hoàn thiện chiếc đông hồ vô cùng chuyên nghiệp bởi Patek Philippe.

Top 10 chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới 10 chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới Big Bang Breguet CHOPARD đắt nhất thế giới đồng hồ đồng hồ đắt đỏ đồng hồ đắt nhất thế giới đồng hồ kim cương đồng hồ nạm kim cương đồng hồ Patek Philippe đồng hồ sang trọng GRAFF DIAMOND hãng đồng hồ đắt đỏ hãng đồng hồ nổi tiếng thế giới hãng đồng hồ siêu sang nghệ thuật Patek Philippe phổ biến thế giới Top 10 truyền thống
Patek Philippe ref 1518 được ra mắt vào năm 1941. (Nguồn: Internet).

7. PAUL NEWMAN ROLEX DAYTONA – 18 triệu USD (415 tỷ đồng)

Có giá tương đương với đồng hồ Billlionaire của Jacob & Co., chiếc đồng hồ Rolex Daytona này được đeo bởi diễn viên nổi tiếng người Mỹ, Paul Newman.

Chiếc đồng hồ được đeo bởi diễn viên nổi tiếng Paul Newman. (Nguồn: Internet).
Chiếc đồng hồ được đeo bởi diễn viên nổi tiếng Paul Newman. (Nguồn: Internet).

Chiếc Rolex này có từ năm 1968 và là một món quà từ vợ của Newman Joanne Woodward. Nó được bán với giá 17,7 triệu đô la tại một cuộc đấu giá vào năm 2017.

Mặt đồng hồ mang phong cách nghệ thuật và có lẽ đây là chiếc đồng hồ duy nhất trong danh sách này đã vượt qua giới hạn lịch sử, gia đình và đem lại cảm xúc rất “Mỹ”.

Paul newman rolex daytona mang một phong cách nghệ thuật rất "America". (Nguồn: Internet).
Paul newman rolex daytona mang một phong cách nghệ thuật rất “America”. (Nguồn: Internet).

6. JACOB & CO. BILLIONAIRE WATCH – 18 triệu USD (415 tỷ đồng)

Chiếc đầu hồ ra đời bởi đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa người sáng lập của Jacob & Co – CEO Jacob Arabo và tỷ phú người Ý Flavio Briatore.

Chiếc đồng hồ có thân dây đeo làm bằng vàng trắng 18K và có hơn 260 cara kim cương đính kèm. Dưới những viên kim cương có một chiếc nhẫn bằng vàng trắng có thể tách ra để đeo. Các điểm đánh dấu giờ cũng được làm bằng kim cương sang trọng.

Jacob co Billionaire là một trong 10 chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới. (Nguồn: Internet).
Jacob co Billionaire là một trong 10 chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới. (Nguồn: Internet).

Đồng hồ sở hữu 167 bộ phận, hàng ngàn chi tiết và có khả năng dự trữ năng lượng lên đến 72 giờ. Điều thú vị ở chiếc đồng hồ này mà người ta luôn chú ý đó chính lá mặt đồng hồ trong suốt để mọi người có thể thấy rõ được hoàn toàn bộ máy hoạt động bên trong của nó.

Jacov co billionaire sở hữu hàng ngàn chi tiết và các tính năng tuyệt vời. (Nguồn: Internet).
Jacov co billionaire sở hữu hàng ngàn chi tiết và các tính năng tuyệt vời. (Nguồn: Internet).

5. PATEK PHILIPPE SUPERCOMPLICATION – 24 triệu USD (hơn 550 tỷ đồng)

Patek Philippe là hãng đồng hồ Thụy Sĩ lừng lẫy nhất thế giới với vô số tuyệt tác nằm trong top đẳng cấp. Góp mặt trong top 10 đồng hồ đắt nhất thế giới chính là chiếc Patek Philippe Supercomplication.

Đúng như tên gọi của nó, bộ máy hoạt động của chiếc đồng hồ bỏ túi Patek Philippe đặc biệt này là siêu phức tạp. Nó được đặt theo tên của một nhân viên ngân hàng tên là Henry Graves, người đã ủy thác Philippe.

Patek Philippe Supercomplication được mệnh danh là chiếc đồng hồ phức tạp nhất thế giới. (Nguồn: Internet).
Patek Philippe Supercomplication được mệnh danh là chiếc đồng hồ phức tạp nhất thế giới. (Nguồn: Internet).

Chiếc đồng hồ được làm từ vàng 18 cara, nó vẫn là chiếc đồng hồ phức tạp nhất thế giới được chế tạo bằng tay – với hơn 24 chức năng khác nhau. Một số chức năng bao gồm: chuông Westminster, lịch vạn niên, thời gian mặt trời mọc và mặt trời lặn và bản đồ thiên thể của New York khi nhìn từ căn hộ của Graves thế.

Patek Philippe Supercomplication được làm từ vàng 18 cara. (Nguồn: Internet).
Patek Philippe Supercomplication được làm từ vàng 18 cara. (Nguồn: Internet).

4. CHOPARD 201 CARAT – 25 triệu USD (gần 580 tỷ đồng)

Mang nhiều điểm tương đồng với ‘Ảo Ảnh” Graff Dianmonds, chiếc đồng hồ Chopard này cũng làm từ đá đa sắc màu.

Chopard 201 carat thật diễm lệ. (Nguồn: Internet).
Chopard 201 carat thật diễm lệ. (Nguồn: Internet).

Nó chứa 874 viên kim cương màu hồng hình trái tim 15,37 cara, một viên kim cương màu xanh 12,79 cara và một viên kim cương màu đỏ 11,36 cara. Điều kì diệu của chiếc đồng hồ này là khi một người nhấn cơ chế mùa xuân, nó sẽ mở ra như một bông hoa. Chopard thật sự là một chiếc đồng hồ vừa đắt đỏ vừa thú vị.

Điều kì diệu của chiếc đồng hồ này là khi một người nhấn cơ chế mùa xuân, nó sẽ mở ra như một bông hoa. (Nguồn: Internet).
Điều kì diệu của chiếc đồng hồ này là khi một người nhấn cơ chế mùa xuân, nó sẽ mở ra như một bông hoa. (Nguồn: Internet).

3. BREGUET NO. 160 – 30 triệu USD (hơn 690 tỷ đồng)

Đây là một trong những chiếc đồng hồ bỏ túi đắt đỏ nhất thế giới. Có lẽ, bạn sẽ tự hỏi chiếc đồng hồ này có gì đặc biệt mà các nhà sưu tập đồng hồ ra sức tranh giành, săn đón. Câu trả lời chính là câu chuyện thú vị đằng sau đó.

Không phải vì nó là chiếc đồng hồ bỏ túi vẫn còn nguyên vẹn sau khi được sản xuất cho nữ hoàng nổi tiếng người Pháp Marie – Antointte. Mà vì đây là chiếc đồng hồ mà nữ hoàng đã ủy thác cho Brequet đem tặng cho người tình bí mật của mình. Từ đó, chiếc đồng hồ được đặt theo tên của nữ hoàng ‘Marie Antoinette’. Tuy nhiên, mãi đến 34 năm sau khi nữ hoàng ra đời nó mới được hoàn thành.

Đằng Breguet no 160 là một câu chuyện thú vị. (Nguồn: Internet).
Đằng Breguet no 160 là một câu chuyện thú vị. (Nguồn: Internet).

Breguet No.160 bị đánh cắp vào năm 1983 từ một bảo tàng ở Jerrsualem, tại Israel và cuối cùng nó đã “hồi hương” vào năm 2007. Năm 2004, một phiên bản được đặt hàng làm lại bởi Nicolas Hayek, người sáng lập hãng Swatch. Các nhà sản xuất đã vật lộn rất nhiều với đơn đặt hàng này mặc dù đã có các bản vẽ kỹ thuật ban đầu trong kho lưu trữ của Bảo tàng Breguet cũng như các tài liệu có sẵn tại Musée des Arts et Métiers ở Paris, Pháp.

Breguet no 160 được làm làm một phiên bản mới do bị đánh cắp. (Nguồn: Internet).
Breguet no 160 được làm làm một phiên bản mới do bị đánh cắp. (Nguồn: Internet).

Cuối cùng họ đã thành công với phiên bản tự động lên dây cót. Điều đáng chú ý ở đây chính là sự khéo léo và tỉ mỉ trong chiếc đồng hồ này. Nó được hoàn thành vào năm 2008 và trưng bày trong chiếc hộp gỗ sồi từ cây mà nữ hoàng Marie – Antointte dùng để thư giãn trong thời hoàng kim.

2. GRAFF DIAMOND’S FASCINATION – 40 triệu USD (gần 851 tỷ đồng)

Cũng thuộc hãng đồng hồ đắt đỏ Graff Diamond, Fascination là chiếc đồng hồ dành cho những người yêu thích sự lấp lánh. Nó đính trên mình 114 cara kim cương không màu thuần khiết và lấp lánh.

Graff Diamonds Hallucination được đính hơn 100 viên kim cương lấp lánh. (Nguồn: Internet).
Graff Diamonds Hallucination được đính hơn 100 viên kim cương lấp lánh. (Nguồn: Internet).

Mặt số kim cương có hình dạng như một giọt nước đầy sang trọng. Điều đặc biệt là mặt số của chiếc đồng hồ này có thể tháo rời và được sử dụng như một chiếc nhẫn, phần còn lại được sử dụng làm vòng đeo tay.

Graff Diamonds Hallucination có thể tách ra thành một chiếc nhẫn và vòng tay riêng biệt. (Nguồn: Internet).
Graff Diamonds Hallucination có thể tách ra thành một chiếc nhẫn và vòng tay riêng biệt. (Nguồn: Internet).

1. GRAFF DIAMOND’S HALLUCINATION – 55 triệu USD (hơn 1200 tỷ đồng)

Graff Diamond là một trong những hãng đồng hồ đình đám bậc nhất thế giới. Chiếc đồng hồ Graff Diamond’s Hallucination là một tuyệt tác nghệ thuật bắt nguồn từ chính ý tưởng táo bạo của Laurence Graff.

Graff Diamonds Hallucination là chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới. (Nguồn: Internet).
Graff Diamonds Hallucination là chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới. (Nguồn: Internet).

Đúng với tên gọi ‘Ảo ảnh’, Hallucination kỳ ảo trong những viên kim cương lấp lánh mà mỗi viên lại ẩn chứa những câu chuyện khác nhau. Chính vì thế, chiếc đồng hồ này đắt tiền không phải vì những chi tiết cũng như bộ máy hoạt động bên trong nó, thực tế là nó sở hữu 110 cara kim cương màu cực hiếm.

Graff Diamonds Hallucination diễm lệ đính hàng trăm cara viên kim cương. (Nguồn: Internet).
Graff Diamonds Hallucination diễm lệ đính hàng trăm cara viên kim cương. (Nguồn: Internet).

Theo trang web Graff Diamonds, chiếc đồng hồ này được chính John Graff thực hiện cùng với các nhà đá quý và thợ thủ công trong hàng ngàn giờ. Chính vì thế, độ tinh xảo phải nói là bậc nhất với độ chính xác lên đến phần nghìn giây.

Phía trên là Top 10 chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới với số tiền cao ngất ngưỡng, thiết kế của những chiếc đồng không chỉ sang trọng mà còn tinh xảo đến mức khó tin. Bạn có ấn tượng với chiếc đồng hồ nào nhất, hãy để lại bình luận bên dưới nhé.

Một số bài viết liên quan mà bạn có thể tham khảo tại BlogAnChoi:

Hãy tiếp tục theo dõi BlogAnChoi chuyên mục thời trang để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị nhé!

Xem thêm

Học ngay 5 tips để sở hữu ngoại hình “ăn thịt Đường Tăng” của chị cả ba nhóm nhạc nữ đình đám xứ Hàn

Là thành viên lớn tuổi nhất của ba nhóm nhạc nữ đình đám xứ Hàn, thế nhưng nhiều người cũng phải giật mình khi biết tuổi thật của Irene, Nayeon hay Jisoo vì ngoại hình “lão hóa ngược”. Hãy cùng BlogAnChoi điểm qua những tips mà ba cô nàng này thường áp dụng để lúc nào cũng trông trẻ ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận