Cuối năm luôn là thời điểm đáng mong chờ đối với người hâm mộ KPOP khi hàng loạt lễ trao giải diễn ra với nhiều sân khấu live ấn tượng được chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo của các nghệ sĩ lớn nhỏ. Điều đặc biệt cho cuối năm 2021 này là sự trở lại đáng mong đợi của “Tân binh quái vật” một thời Wanna One trên sân khấu “MAMA 2021 diễn ra vào tháng 12 sắp tới.

Wanna One từng là cái tên đình đám trên “đấu trường” KPOP trong giai đoạn 2017 – 2018 khi quy tụ 11 thành viên tài năng từ chương trình “Produce 101 (Season 2)”. Ngay khi tan rã vào đầu năm 2019, người hâm mộ luôn ấp ủ hy vọng sẽ có một ngày nhóm sẽ tái hợp và mang đến những màn trình diễn đẳng cấp. Và điều đó đã trở thành sự thật khi Wanna One đã được xác nhận sẽ tái hợp trong lễ trao giải “MAMA 2021” vào tháng 12.

Sự tái hợp của Wanna One nhận được nhiều kỳ vọng (Nguồn: Internet)
Sự tái hợp của Wanna One nhận được nhiều kỳ vọng (Nguồn: Internet)

Món quà cuối năm ấn tượng dành tặng Wannable – Wanna One comeback

Vào ngày 15/11, hàng loạt trang báo đưa tin về việc nhóm nhạc dự án đình đám một thời của Mnet – Wanna One, cùng với Street Woman Fighter – nhóm nhảy gây sốt trong thời gian gần đây – sẽ góp mặt trong lễ trao giải “MAMA 2021” dự kiến tổ chức ngày 11/12.

Street Woman Fighter cũng là cái tên đình đám góp mặt tại "MAMA 2021" (Nguồn: Internet)
Street Woman Fighter cũng là cái tên đình đám góp mặt tại “MAMA 2021” (Nguồn: Internet)

Ngay lập tức, đại diện Mnet đã lên tiếng xác nhận về sự tham gia của 2 gương mặt đáng mong đợi này. Người này cho biết Wanna One – nhóm nhạc từng lập nên nhiều kỷ lục âm nhạc trong và ngoài nước – cùng với những người đóng góp cho việc quảng bá K-Dance, Street Woman Fighter, hứa hẹn sẽ khiến người xem phấn khích với những màn trình diễn đặc biệt trong “MAMA 2021”.

Sự tái hợp của Wanna One vốn đã được đưa ra bàn luận nhiều lần, tuy nhiên tất cả đều không thành do nhiều vấn đề xoay quanh scandal thao túng phiếu bầu của Mnet cũng như lịch trình cá nhân của từng thành viên không cho phép, khiến cho cộng đồng Wannable mừng hụt nhiều lần. Do đó, sau khi thông tin nhóm sẽ biểu diễn trong chương trình cuối năm của Mnet được xác nhận bởi chính Mnet đã khiến người hâm mộ trong và ngoài nước hết sức vui mừng cũng như trông mong.

Tái hợp là điều Wannable luôn hy vọng kể từ khi nhóm tan rã (Nguồn: Internet)
Tái hợp là điều Wannable luôn hy vọng kể từ khi nhóm tan rã (Nguồn: Internet)

Đáng tiếc, chỉ 10/11 thành viên có thể tham gia màn tái hợp đáng mong đợi này, nguyên nhân được cho là thành viện Lai Gwan Lin vướng lịch trình tại quê nhà Trung Quốc. Tuy không được trọn vẹn 11 mảnh ghép, sự hội ngộ hiếm hoi lần này hứa hẹn sẽ khiến sân khấu cuối năm bùng nổ.

Wanna One – “Chiến mã” một thời của KPOP

Là nhóm nhạc dự án được tạo thành từ chương trình tuyển chọn “Produce 101 (Season 2)” từng làm mưa làm gió tại Hàn Quốc cũng như nước ngoài của Mnet, Wanna One được xem là một trong những nhóm nhạc nam đáng gờm trong giai đoạn 2017 – 2018, với tiềm năng đọ sức cùng với EXO và BTS trên các đấu trường âm nhạc.

Sự bùng nổ của Wanna One trong giai đoạn 2017 -2018 là không thể bàn cãi (Nguồn: Internet)
Sự bùng nổ của Wanna One trong giai đoạn 2017 -2018 là không thể bàn cãi (Nguồn: Internet)

Chính thức debut vào tháng 8/2017 thông qua mini album 1×1=1 (To Be One) với ca khúc chủ đề Energetic, Wanna One nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với concept hấp dẫn, âm nhạc bắt tai cùng với visual nổi bật. Sau 9 ngày biểu diễn trên các show âm nhạc, các chàng trai nhận về chiếc cúp No.1 đầu tiên trong sự nghiệp – thành tích đáng ngạc nhiên đối với một tân binh.

Ngay khi đợt quảng bá đầu tiên cho sản phẩm âm nhạc đầu tay, Wanna One đã gặt hái được tổng cộng 15 cúp âm nhạc – một con số đáng nể phục. Không những thế, ca khúc chủ đề Energetic còn đạt được con số 100 triệu lượt streaming chỉ sau 11 tháng phát hành.

Cùng thưởng thức ca khúc debut Energetic của Wanna One:

Đúng với danh hiệu “Tân binh quái vật”, Wanna One như một cơn sóng thần càn quét hàng loạt giải tân binh trên các lễ trao giải cuối năm 2017, như giải Nam nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại “MAMA in Japan, giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại “MMA 2017”, giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại “Seoul Music Awards”, hay Tân binh của năm tại “Golden Disc Awards”.

Đặc biệt, chỉ sau 1 năm debut, 11 chàng trai có trong tay Daesang – Bản thu âm hay nhất của năm tai “MMA 2018”, qua đó chứng tỏ sức ảnh hưởng không phải dạng vừa của nhóm trên thị trường KPOP.

Wanna One giành giải Daesang chỉ sau 1 năm debut (Nguồn: Internet)
Wanna One giành giải Daesang chỉ sau 1 năm debut (Nguồn: Internet)

Bên cạnh đó, Wanna One là nhóm KPOP hiếm hoi có đủ khả năng thực hiện World tour chỉ sau khi debut 11 tháng. Cụ thể, nhóm đã thực hiện World tour Wanna One World Tour ONE: THE WORLD vào tháng 6/2018 tại 10 quốc gia và 13 thành phố.

Sau khi nhóm tan rã vào cuối tháng 1/2019, 11 thành viên Wanna One đều có cho mình sự nghiệp cá nhân trên nhiều lĩnh vực khác nhau như ca hát hay diễn xuất. Với một quá khứ quá đỗi huy hoàng, sự tái hợp sắp tới của Wanna One đang nhận được nhiều sự quan tâm và phấn khích từ công chúng.

Hãy thưởng thức ca khúc cuối cùng Spring Breeze của Wanna One trước khi tan rã:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những thông tin mới nhất về thế giới showbiz cũng như các nghệ sĩ KPOP.

Xem thêm

Đạo diễn MV Forever 1 của SNSD xin lỗi vì đạo nhái, netizen chỉ biết thở dài ngán ngẩm

Đạo diễn MV Forever 1 của SNSD đã lên tiếng xin lỗi vì logo kỷ niệm 15 năm của nhóm là sản phẩm đạo nhái từ Tokyo DisneySea. Netizen ngán ngẩm: KPOP không còn ai có thể sáng tạo được sao?
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận