Bánh mì nướng muối ớt là món ăn vặt yêu thích của dân Sài Gòn được du nhập vào Hà Nội và trở thành món ăn yêu thích của nhiều người. Dù độ hot không còn nhiều nhưng các quán bánh mì ở đây vẫn được nhiều người ưa tìm đến. Cùng BlogAnChoi điểm qua danh sách quán bánh mì nướng muối ớt ngon bậc nhất tại Hà Nội trong bài dưới đây nha!

Để có được những chiếc bánh mì nướng muối ớt ngon, mỗi quán lại có công thức riêng khiến hương vị đặc trưng không lẫn lộn. Hy vọng danh sách các quán bánh mì nướng muối ớt ngon ở Hà Nội dưới đây sẽ có ích cho bạn khi muốn thưởng thức món ăn đường phố tại vùng đất này.

Bánh mì nướng muối ớt – số 5 ngõ 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội

  • Địa chỉ: Quán nằm ở giữa đoạn đường Nguyễn Tuân và trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, số 5 ngõ 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
  • Giờ mở cửa: 09h00 – 20h30.

Xem đường đi đến quán bánh mì nướng muối ớt 336 Nguyễn Trãi tại đây

Bánh mì nướng muối ớt
Bánh mì nướng muối ớt – 336 Nguyễn Trãi (ảnh: internet)

Bánh nướng khá giòn ăn kèm hành, sốt hành, giò, và các loại sốt khác. Những nguyên liệu như ớt, hành được cô Toan –  chủ quán – tẩm ướp vừa vặn vào mỗi chiếc bánh, cô không cho xúc xích mà thay vào đó là giò và tép tự làm rất hấp dẫn.

Cắn miếng bánh giòn, cay cay ngầy ngậy, nhiều người tưởng nhầm tưởng như hương vị bánh tráng trộn.

Đến với quán bánh mì nướng muối ớt này, bạn có thể mua thêm tào phớ sữa đậu kèm trân châu và thạch xanh được cô cho thêm ít nước gừng (nếu không thích gừng có thể bảo trước) để uống kèm.

Quán chỉ bán tại chỗ không bán online, thứ 7 và chủ nhật bán theo yêu cầu nếu khách gọi trước.

Bánh mỳ nướng muối ớt
Tào phớ sữa đậu – 336 Nguyễn Trãi (ảnh: internet)

Giá cả đồ ăn trong quán bánh mì nướng muối ớt 336 Nguyễn Trãi

  • Bánh mì nướng muối ớt giá khoảng 12.000VND/suất.
  • Tào phớ sữa đậu (có thạch trân châu, thạch dừa khô) khoảng 8.000VND/cốc.

Bánh mì nướng muối ớt Salavi – số 1 Hàng Giầy, quận Hoàn Kiếm

  • Địa chỉ: Quán nằm ở đầu Hàng Giầy chỗ giao nhau giữa Hàng Giầy và Hàng Chiếu, số 1 Hàng Giầy, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Giờ mở cửa: 16h00 – 21h00.
  • Liên hệ cửa hàng theo hotline: 0902 124 669 hoặc 0978 966 883.
  • Liên hệ Facebook của quán tại đây

Xem đường đi đến quán bánh mì muối ớt Salavi tại đây

Vì nằm trong đoạn đường phố cổ nên quán có chỗ để xe tương đối bé (chỉ đủ cho 4 xe) và không gian quán cũng nhỏ tầm khoảng chục khách là chật, nên khách hay chọn mua về ăn.

Đến đây, bạn phải nhìn thật kĩ vì nhiều khách đi qua lầm tưởng là cửa hàng bán bánh. Quán bánh mì nướng muối ớt ở đây có chủ quán phục vụ rất nhiệt tình, chế biến món bánh mì được ướp đầy đủ sốt khiến cho ai từng đặt chân đến đây là nghiện luôn.

Đặc biệt, chà bông có hai loại cay và không cay phù hợp với khẩu vị của mỗi người. Ngoài ra, quán còn phục vụ thêm bánh mì nướng mật ong và trứng cút, thịt xiên nướng, xúc xích rán, đặc biệt free luôn nước uống, thật là thích phải không nào?

Bánh mỳ nướng muối ớt Salavi - Hàng Giầy
Quán bánh mì nướng muối ớt Salavi (ảnh: internet)
Bánh mì nướng muối ớt hàng Giầy
Bánh mì nướng muối ớt Salavi hàng Giầy (ảnh: internet)
Xiên trứng cút
Xiên trứng cút ở Salavi Hàng Giầy (ảnh: internet)

Giá cả đồ ăn trong quán bánh mì nướng muối ớt Salavi

  • Bánh mì nướng muối ớt khoảng 10.000VND/suất.
  • Thịt xiên khoảng 8.000VND/xiên.
  • Trứng cút khoảng 5.000VND/xiên (4 quả).

Bánh mì nướng muối ớt – 29 Chùa Láng

  • Địa chỉ: Quán bánh mì nằm ngay đầu ngõ Chùa Láng ở 92 Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • Giờ mở cửa: 8h00 – 21h00.
  • Liên hệ cửa hàng theo hotline: 0971 516 193.
  • Liên hệ Facebook của quán tại đây.

Xem đường đi đến quán bánh mì nướng muối ớt 29 Chùa Láng tại đây

Bánh mì nướng muối ớt Chùa Láng
Quán bánh mì nướng muối ớt ở 29 Chùa Láng (ảnh: internet)

Quán thu hút khách hàng chính là các bạn trẻ, sinh viên. Tuy có diện tích bé nhưng quán có chị chủ rất thân thiện khiến ai cũng thoải mái khi đặt chân tới.

Bánh mì nướng muối ớt có sốt mayonnaise chấm cùng rau thơm, dưa chuột, một chút ruốc và vài lát xúc xích cùng một chút khéo léo khi nướng bánh tạo nên nét riêng của quán.

Thực khách đến đây không thể nào quên được món bánh mì nướng muối ớt thơm ngon không ướp sốt cay, ăn vừa miệng và còn bị thu hút bởi bánh mì bơ. Với khoảng 12.000VND đã có 1 suất bánh mì thơm ngon đầy đủ nguyên liệu, ngoài ra quán còn phục vụ suất 15.000VND hay 20.000VND có thêm trứng cút, khô bò.

Bánh mỳ nướng muối ớt
Bánh mì nướng muối ớt ở Chùa Láng (ảnh: internet)

Giá của bánh mì nướng muối ớt 29 Chùa Láng

Tùy vào nhu cầu của khách, suất bánh mì muối ớt giá khoảng 12.000VND, 15.000VND, 20.000VND.

Bánh mì nướng muối ớt Tuna’s – số 53 Ô Chợ Dừa

  • Địa chỉ: Quán bánh mì nướng này nằm ở số 53 Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.
  • Giờ mở cửa: 10h00 – 22h00.

Xem đường đi đến quán bánh mì muối ớt Tuna’s tại đây

Những quán bánh mì nướng muối ớt ngon bậc nhất tại Hà Nội bánh mì nướng muối ớt bánh mì nướng muối ớt 336 Nguyễn Trãi bánh mì nướng muối ớt ở 29 Chùa Láng Bánh mì nướng muối ớt Salavi món ăn đường phố Món ăn vặt quán bánh mì nướng muối ớt ngon quán bánh mì nướng muối ớt ngon ở Hà Nội
Bánh mì nướng muối ớt ở Tuna’s (ảnh: internet)
Những quán bánh mì nướng muối ớt ngon bậc nhất tại Hà Nội bánh mì nướng muối ớt bánh mì nướng muối ớt 336 Nguyễn Trãi bánh mì nướng muối ớt ở 29 Chùa Láng Bánh mì nướng muối ớt Salavi món ăn đường phố Món ăn vặt quán bánh mì nướng muối ớt ngon quán bánh mì nướng muối ớt ngon ở Hà Nội
Menu của Tuna’s (ảnh: internet)

Quán có tên là Tuna’s, làm một quán ăn vặt với giới trẻ, đặc biệt thu hút bởi bánh mì nướng muối ớt. Bánh mì được nướng khá thơm, giòn với sốt mayonnaise và ít ớt bột phủ lên trên tạo mùi vị bên cạnh các nguyên liệu truyền thống như: ruốc, hành, xúc xích và các loại sốt phủ.

Quán có nhân viên phục vụ nhiệt tình, thoải mái, chuyên nghiệp. Ngoài bán bánh mì muối ớt, quán còn phục vụ các đồ ăn nhanh và giải khát mùa hè như: bánh mì que, khoai tây lắc, nem chua rán, phô mai que, trà Thái xanh, dừa tắc,…

Quán có 2 tầng nằm ngay ở trục đường lớn, khách thường ngồi dưới vỉa hè để ăn.

Giá của suất bánh mì nướng muối ớt Tuna’s

Một suất bánh mì muối ớt là khoảng 13.000VNĐ.

Bánh mì muối ớt ở Vĩnh Hồ

  • Địa chỉ: Quán mở cả 2 bên đường, nằm ngay ở số 9 phố Vĩnh Hồ đoạn Tây Sơn rẽ vào.
  • Giờ mở cửa: 16h00 – 18h00.
  • Liên hệ cửa hàng theo hotline: 0967 932 545.

Xem đường đi đến quán bánh mì nướng muối ớt ở Vĩnh Hồ tại đây

Bánh mì nướng muối ớt
Bánh mì được tẩm ướp nướng giòn trên than ở Vĩnh Hồ (ảnh: internet)
Bánh mỳ nướng mnhruối ớt
Bánh mì nướng muối ớt ở Vĩnh Hồ (ảnh: internet)

Bánh mì được phết bơ, muối ớt rồi đem lên vỉ nướng giòn sau đó cắt ra cho ruốc, xúc xích thái nhỏ, hành phi thơm. Cuối cùng cho sốt cà chua và sốt mayonnaise lên trên ăn ngon mùi bơ, mặn mặn vị muối ớt.

Cũng giống như những quán thu hút khách khác, quán bánh mì nướng muối ớt ở Vĩnh Hồ này có hai chị bán hàng nhanh nhẹn nhiệt tình. Quán mở cả hai bên đường, một bên phục vụ bánh mì nướng muối ớt và một bên bán bánh mì que, bún phở, nước uống.

Giá của suất bánh mì nướng muối ớt ở Vĩnh Hồ

1 suất bánh mì muối ớt là khoảng 10.000VNĐ.

Bánh mì muối ớt – 80 Hàng Khoai

  • Địa chỉ: Quán bánh mì muối ớt này nằm ngay trên vỉa hè trên phố Hàng Khoai ở 80 Hàng Khoai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Giờ mở cửa: 16h00 – 22h00.
  • Liên hệ cửa hang theo hotline: 01645 000 822.
  • Liên hệ Facebook của quán tại đây.

Xem đường đi đến quán bánh mì nướng muối ớt 80 Hàng Khoai tại đây.

Những chiếc bánh mì được bàn tay khéo léo của anh chị chủ làm giòn tan và có hương vị thơm thơm. Cũng giống như cách làm truyền thống sau khi tẩm ướp bơ, sa tế, muối ớt rồi đem bánh nướng dưới than hồng cuối cùng ăn kèm với xúc xích, thịt quay và ruốc.

Vì hương vị đặc trưng do cách ướp và sự thoải mái khi đến quán mà đã cuốn hút nhiều thực khách. Không chỉ có bánh mì nướng muối ớt, quán còn bán cả nước uống và đồ ăn khác. Khi ăn bánh mì nướng muối ớt, bạn có thể mua thêm cốc trà chanh khiến hương vị bánh thêm đậm đà.

Bánh mỳ nướng muối ớt
Bánh mì nướng muối ớt ở Hàng Khoai (ảnh: internet)
Xúc xích lốc xoay
Thơm ngon xúc xích lốc xoáy ở Hàng Khoai (ảnh: internet)
Bánh mỳ nướng muối ớt Hàng Khoai
Menu quán bánh mì nướng muối ớt Hàng Khoai (ảnh: internet)

Giá của suất bánh mì nướng muối ớt 80 Hàng Khoai

  • Bánh mì nướng muối ớt khoảng 20.000VND/chiếc.
  • Trà chanh – trà đào – me đá – nước quất – chanh tươi khoảng 10.000VND/cốc

Sao rồi, các bạn đã thấy cuồng chưa? Hy vọng rằng, danh sách các quán bánh mì nướng muối ớt ngon ở Hà Nội trên đây đã giúp bạn có nhiều lựa chọn nếu có dịp đến vùng thủ đô này nhé.

Nhớ ghé qua BlogAnChoi thường xuyên để biết thêm nhiều thông tin hay ho về món ngonquán ngon nha.

Xem thêm

Check in ngay Chamichi Retro: Quán trà sữa đang hot số 1 tại Hà Nội

Chamichi là địa điểm check-in đang cực "hot" nhờ tông màu “hường” chủ đạo nổi bật cả một góc phố, cộng thêm hình ảnh “siêu mẫu đít bự” - linh vật của quán “cute” lạc lối vô cùng. Hãy cùng Bloganchoi ghé thăm Chamichi Retro ngay nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận