Với sự kết hợp hài hòa văn hóa Đông – Tây, nơi tập trung nhiều di sản lâu đời cùng những địa danh tuyệt đẹp, Philippines đang là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn ở khu vực Đông Nam Á. Và những địa danh du lịch lý tưởng sau đây chắc chắn sẽ khiến bạn muốn xách balo lên và đi ngay đến đảo quốc xinh đẹp này ấy chứ!

Thành phố cổ Vigan

Du lịch Philippines
Ảnh: Internet

Vigan là thành phố loại 5 của Philippines, nằm ở tỉnh Ilocos Sur, bờ tây của đảo Luzon và nhìn ra biển Đông. Là thuộc địa của Tây Ban Nha và giữ được nét vẹn nguyên nhất ở châu Á cho đến nay, thành phố Vigan được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Du lịch Philippines
Ảnh: Internet
Du lịch Philippines
Nét cổ kính của Vigan (Ảnh: Internet)

Với nét kiến trúc cổ đẹp mắt cùng không gian yên ắng, tĩnh lặng, Vigan là một trong những điểm đến hấp dẫn được nhiều khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân đến Philippines. Thành phố cổ này nổi tiếng với những con đường nhỏ rải sỏi đá quanh co, những ô cửa sổ được trang trí vỏ sò lấp lánh, những công trình kiến trúc độc đáo mang phong cách Baroque, nhiều nhà thờ, bảo tàng xinh đẹp cùng người dân bản địa bình dị, thân thiện.

Du lịch Philippines
Ảnh: Internet

Để đến Vigan, bạn có thể đón xe buýt đêm đi từ Manila và mất khoảng 10 giờ để tới nơi. Ngoài ra, du khách cũng có thể đáp chuyến bay từ Manila đến Laoag, sau đó đi xe buýt đến Vigan.

Du lịch Philippines
Ảnh: Internet

Sông ngầm Puerto Princesa

Du lịch Philippines
Ảnh: Internet

Nằm trên bờ biển phía bắc của quần đảo Palawan, Puerto Princesa là một trong số ít những dòng sông ngầm có thể chiêm ngưỡng được và là một món quà diệu kỳ mà thiên nhiên ban tặng cho Philippines. Hệ thống sông ngầm dài 8km ở Puerto Princesa khiến nơi đây trở thành điểm đến du lịch tuyệt đẹp.

Du lịch Philippines
Ảnh: Internet
Du lịch Philippines
Ảnh: Internet

Người dân ở Palawan thuyết phục mọi du khách đến thăm sông ngầm bằng những câu chuyện gần gũi, bình dị và rất đời thường, gắn chặt với tôn giáo chính của quốc đảo này. Chuyến tham quan một vòng trong đoạn hang dài hơn 2km của sông ngầm sẽ mang đến cho du khách cuộc hành trình thú vị như lạc vào một nền văn minh xưa cổ. Bởi sự hình thành các vòm, cột, vách đá, nhũ và măng đá cùng màu sắc tự nhiên vẽ nên rất nhiều hình ảnh tôn giáo trong kinh thánh như Mẹ Maria, gương mặt chúa Jesus, các thiên thần, gia đình thánh, ba vị vua chào đón chúa hài đồng và cây nến…

Du lịch Philippines
Ảnh: Internet
Du lịch Philippines
Ảnh: Internet

Ngoài ra, với rất nhiều resort và khách sạn sang trọng, Puerto Princesa được coi là thiên đường lý tưởng đối với những du khách ưa hoạt động chèo thuyền khám phá sông ngầm.

Du lịch Philippines
Ảnh: Internet

Đồi Socola

Du lịch Philippines
Ảnh: Internet

Nằm ở tỉnh Bohol, đồi Socola được xem như là một tuyệt tác hoàn mỹ của tạo hóa và là một điểm đến du lịch độc đáo nhất ở đây. Đồi Socola bao gồm gần 2.000 ngọn đồi hình nón nhấp nhô với kích thước tương tự nhau, trải rộng trên diện tích 50 km2. Khung cảnh ngoạn mục này thật sự khiến nhiều người liên tưởng đến “phiên bản” khổng lồ của một bữa tiệc socola hoàn hảo.

Du lịch Philippines
Ảnh: Internet
Du lịch Philippines
Vị trí của đồi Socola (Ảnh: Internet)

Vào mùa xuân, hàng ngàn ngọn đồi nhỏ ở đây được bao phủ bởi cỏ xanh trông như một tấm thảm xanh mướt khổng lồ đẹp hút mắt. Rồi khi hè về, cỏ héo đi khiến cho toàn bộ các ngọn đồi chuyển dần sang vàng nhạt cho đến khi cuối mùa khô, cỏ chết làm cho không gian rộng lớn này được bao phủ một màu nâu socola rất đặc trưng. Đó cũng chính là nguồn gốc của tên gọi độc đáo này.

Du lịch Philippines
Ảnh: Internet

Các nhà khoa học giải thích đồi Socola là kết quả của sự thay đổi địa chất của một rạn san hô lớn nhưng với nhiều truyền thuyết thú vị cùng khung cảnh ngoạn mục tuyệt đẹp, ngọn đồi này vẫn thu hút nhiều du khách tới thưởng lãm.

Du lịch Philippines
Ảnh: Internet

Hồ Pinatubo

Du lịch Philippines
Ảnh: Internet

Tọa lạc tại ranh giới các tỉnh Zambales, Tarlac và Pampanga, Pinatubo vốn là ngọn núi lửa tầng đang hoạt động trên đảo Luzon. Vào năm 1991, ngọn núi lửa này chợt “tỉnh giấc” sau hàng trăm năm say ngủ để “khoác” vào mình chiếc áo choàng hiền hòa, yên bình và thân thiện. Quá trình nguội dần của ngọn núi lửa này đã làm hình thành hồ Pinatubo.

Du lịch Philippines
Ảnh: Internet

Sau cuộc hành trình hơn hai giờ leo núi qua những tảng đá trơn trượt và lội qua những dòng suối nước chảy xiết, du khách sẽ thật sự bất ngờ với cảnh quan tuyệt đẹp đến ngỡ ngàng của hồ Pinatubo. Đối lập với khung cảnh hoang sơ dọc đường đi, hồ nước nằm trên miệng núi lửa này trông như một viên ngọc xanh khổng lồ đẹp lung linh và tỏa sáng rực rỡ dưới thảm nắng vàng.

Du lịch Philippines
Ảnh: Internet
Du lịch Philippines
Ảnh: Internet

Ngoài việc tham quan, chiêm bái vẻ đẹp hùng vĩ của Pinatubo, du khách còn có thể tham gia các hoạt động thú vị khác như tắm mát ngay trong miệng núi lửa hay đến các spa resort ở thị trấn Juliana gần đó để được tắm tro núi lửa. Bên cạnh đó, bạn đừng quên dành thời gian thưởng thức các món ăn đặc sản thơm ngon của người dân bản địa ở Philippines nhé!

Du lịch Philippines
Ảnh: Internet

“Hòn đảo thiên đường” Palawan

Du lịch Philippines
Ảnh: Internet

Sở hữu cảnh quan tuyệt đẹp với những rạn san hô rực rỡ, những khu rừng nhiệt đới dày đặc cùng hệ sinh thái trên đất liền và trên biển vô cùng đa dạng khiến Palawan được mệnh danh là “hòn đảo thiên đường” của Philippines. Ngoài ra, Palawan còn được nhiều du khách ưu ái gọi là “nơi tận cùng của thế giới” bởi không gian thiên nhiên bình yên và tĩnh lặng ở nơi đây sẽ cho bạn cảm giác thư giãn, tách biệt khỏi cái không khí ngột ngạt chốn thị thành.

Du lịch Philippines
Ảnh: Internet
Du lịch Philippines
Ảnh: Internet

Palawan nổi tiếng bởi địa hình, địa chất đa dạng với nhiều hòn đảo có vách đá dựng đứng, những hang động kỳ bí với thạch nhũ nhấp nhô cùng những khu rừng rậm bí ẩn trong màn sương bao phủ khắp dải núi… Tới đây, du khách sẽ được tham quan những làng chài yên bình, nơi có người dân thân thiện, dễ mến trong một không gian rừng biển xanh ngút ngàn cùng những ngọn núi nhấp nhô ẩn hiện phía xa.

Du lịch Philippines
Ảnh: Internet
Du lịch Philippines
Ảnh: Internet
Du lịch Philippines
Ảnh: Internet

Các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên đảo được bảo tồn nguyên vẹn, dòng nước trong xanh mát lành cùng khung cảnh thiên nhiên yên bình khiến Palawan là một sự lựa chọn lý tưởng cho những ai ưa du lịch, khám phá và nghỉ dưỡng.

Du lịch Philippines
Ảnh: Internet
Xem thêm

"Xứ sở kim chi" rộn ràng chuẩn bị đón cái Tết lớn nhất năm

Không như những quốc gia châu Á khác, đối với người dân Hàn Quốc, Tết Trung thu (Chuseok) được xem là ngày Tết quan trọng và lớn nhất trong năm thay vì ngày Tết Nguyên đán. Hãy cùng giải mã điều thú vị gì lại khiến người Hàn Quốc "yêu" Tết Trung thu như vậy nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận