Cọ là dụng cụ hỗ trợ không thể thiếu nếu bạn muốn có một lớp trang điểm thật tự nhiên và hoàn hảo. Tuy nhiên, không phải cô nàng nào cũng có thể phân biệt và biết cách sử dụng hiệu quả từng loại cọ trang điểm đâu. Vậy nên hôm nay Bloganchoi sẽ giúp bạn nhận biết những cây cọ cơ bản cần có nhất khi trang điểm nhé!

Cọ tán kem nền

Cọ kem nền
Ảnh: Internet

So với dùng tay, việc tán kem nền bằng cọ sẽ tạo nên lớp nền mịn, đều và láng mượt tự nhiên hơn nhiều. Bạn có thể sử dụng cọ để tán cả kem nền dạng lỏng hoặc dạng kem. Loại cọ này thường có đầu bằng (flat top), ngắn, được bó chặt hoặc có khi lại trông khá giống chiếc thìa với phần đầu được vát chéo.

Cọ phấn phủ

Cọ phấn phủ
Ảnh: Internet

Đây chắc hẳn là loại cọ thân quen với hầu hết các tín đồ làm đẹp. Chiếc cọ này sẽ giúp bạn hoàn thiện những bước cuối trong việc trang điểm của mình thật nhanh chóng. Cọ phấn phủ có phần đầu dày, tròn và rất mềm mại, giúp tán phấn mỏng đều và trông tự nhiên hơn so với việc dùng bông phấn. Khi dùng cọ, bạn không cần phủ phấn hết khuôn mặt, mà chỉ cần tập trung vào những vùng da hay tiết nhiều dầu và dễ bắt sáng để vừa tiết kiệm phấn, vừa giúp lớp trang điểm của bạn trông “nhẹ” hơn hẳn.

Cọ má hồng

Cọ má hồng
Ảnh: Internet

Về hình dáng, cọ má hồng trông không khác mấy so với cọ phấn phủ, nhưng phần đầu có thể nhỏ hơn với hình dạng chéo hoặc tròn. Nếu bạn vẫn chưa từng dùng cọ để phủ phấn má, thì tốt nhất bạn nên sớm tập luyện thói quen này đi nhé. Chỉ khi dùng cọ bạn mới có thể dễ dàng kiểm soát lượng phấn được phủ trên má, nhằm tránh việc màu má không đều hoặc có khi lại hơi “quá tay”. Hơn nữa, đôi khi bạn không chỉ đánh một màu phấn lên má mà còn phải dặm đều bằng các sắc độ khác như cam, nâu,… và cọ má chính là dụng cụ hoàn hảo nhất để giúp bạn đấy.

Cọ chân mày

Cọ chân mày
Ảnh: Internet

Chúng ta thường có thói quen dùng chì kẻ lông mày, tuy nhiên, việc tô dày và định hình chân mày với cọ sẽ dễ hơn vì bạn có thể kiểm soát được lượng phấn, kem hoặc sáp đang sử dụng. Cọ kẻ chân mày khá dễ để thao tác và điều khiển, nên bạn hoàn toàn có thể tự tin với những đường kẻ vừa vặn và thanh thoát của mình. Một chiếc cọ loại này thường sẽ có hai đầu, một đầu dạng chéo dùng để kẻ và đầu chổi còn lại dùng để chải lại lông mày sau khi đã kẻ xong.

Cọ phấn mắt

Cọ mắt
Ảnh: Internet

Việc dùng tay để thoa màu mắt không có gì sai, nhưng nếu dùng cọ, bạn có thể linh hoạt hơn khi tán màu mắt cũng như dễ dàng kiểm soát những đường nét trên mắt mình. Những cây cọ phấn mắt thường mềm hơn cọ lông mày và có phần đầu hình bầu dục nhằm giúp tán đều màu mắt. Nếu bạn muốn phủ lại màu phấn đã bị phai, hoặc làm nhạt màu sắc hiện tại, một chiếc cọ cũng sẽ tiện dụng hơn nhiều so với việc dùng tay đấy.

Cọ son môi

Cọ môi
Ảnh: Internet

Thoa son trực tiếp từ thỏi son thì tiện lợi thật đấy, nhưng đôi khi bạn sẽ khó có thể điều chỉnh độ đậm nhạt của màu son và son cũng sẽ không được mịn trên môi. Vậy nên, hãy đầu tư cho mình một cây cọ thoa son bạn nhé. Loại cọ này không chỉ giúp bạn thoa son đúng sắc độ mong muốn, mà nó còn có thể hạn chế tình trạng lem màu son và khiến việc tạo hình cho môi dễ dàng hơn nữa đấy.

Xem thêm

Skintone và undertone là gì? Cách xác định skintone và undertone của da?

Trong trang điểm, xác định đúng skintone và undertone của da là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, nhiều bạn gái chúng mình lại chưa quan tâm đến vấn đề này nên dẫn đến việc chọn màu son, màu kem nền không phù hợp. Do đó, BogAnChoi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết về skintone và undertone và ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mộc Chi

Đầy đủ quá