Ngày Của Mẹ 2020 rơi vào chủ nhật – 10/5, là dịp cực kỳ thích hợp để bạn bày tỏ sự biết ơn, sự yêu thương đối với mẹ bằng nhiều cách. Nếu bạn còn băn khoăn chọn quà tặng mẹ nhân ngày trọng đại này thì hãy tham khảo các gợi ý của BlogAnChoi nhé!

Ý Nghĩa về Ngày Của Mẹ

Ngày Của Mẹ – tên tiếng Anh là Mother’s Day được bắt nguồn từ nước Mỹ vào năm 1908, bởi người phụ nữ, người mẹ tên là Anna Marie Jarvis sống tại tại thành phố Grafton, tiểu bang Tây Virginia. Ngày Của Mẹ được đặt ra để tôn vinh những người phụ nữ đã làm mẹ, đã hi sinh cả thanh xuân và cả cuộc đời của mình cho gia đình và những đứa con. Ngày này cũng có ý nghĩa để thể hiện sự biết ơn, sự trân trọng đối với tình yêu, sự quan tâm chăm sóc của mẹ dành cho mọi người.

ngày của mẹ 2020
Ngày Của Mẹ 2020 là ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5 – 10/5. (Ảnh: Internet)

Ngày Của Mẹ không phải là một ngày nào cố định, mà được quy định vào ngày chủ nhật của tuần thứ 2 của tháng 5. Quy định này đã được tổng thống Woodrow Wilson ký quyết định, thành lập lên Mother’s Day – Ngày Của Mẹ. Trong ngày này, những người con sẽ bày tỏ tình cảm, sự yêu thương và biết ơn tới mẹ của mình bằng những món quà, những bó hoa tươi hay những tấm thiệp chứa đầy những dòng thư tình cảm. Hoặc cũng có người lựa chọn tổ chức một bữa tiệc nhỏ, một bữa cơm gia đình đầm ấm hay đơn giản là một bữa sáng tận giường cho mẹ của mình…

Những món quà tặng mẹ nhân Ngày Của Mẹ 2020

Ngày Của Mẹ được ra đời từ cách đây hơn 100 năm tại nước Mỹ xa xôi, nhưng ngày lễ kỉ niệm này đã dần được lan truyền và phổ biến trên nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Bởi đây là một ngày lễ ý nghĩa, giàu tính nhân văn và là dịp để những người con được nhắc nhở để nhớ về công ơn to lớn của người đã sinh ra mình, đã dành cả cuộc đời để chăm sóc, quan tâm và hi sinh vì mình.

quà tặng Ngày Của Mẹ
Ngày Của Mẹ là dịp để những người con thể hiện tình cảm, lòng biết ơn đối với mẹ. (Ảnh: Internet)

Chính bởi vậy, nhân Ngày Của Mẹ năm 2020 này, tôi, bạn, tất cả chúng ta, hãy dành thời gian để ở bên mẹ của mình, dành tặng những món quà ý nghĩa nhất để bày tỏ tình cảm của mình đến với mẹ. Và hãy tham khảo những món quà ý nghĩa để dành tặng mẹ của bạn nhân ngày kỷ niệm này nhé.

1. Hoa cẩm chướng

Tại sao không phải hoa hồng, hoa lan hay hoa mẫu đơn…mà lại là hoa cẩm chướng?

loài hoa tượng trưng cho 12 tháng
Hoa cẩm chướng nhiều màu rực rỡ là loài hoa tượng trưng cho Ngày Của Mẹ. (Ảnh: Internet)

Bởi theo như lịch sử hình thành của ngày lễ Mother’s Day này, người sáng lập ra nó là bà Anna Marie Jarvis đã mang 500 đóa hoa cẩm chướng đỏ đến tặng cho những người mẹ đang làm lễ tại Nhà thờ Thánh Andrew – nơi mẹ của bà đã từng dạy học – để tưởng nhớ người mẹ đã khuất. Từ đó, hoa cẩm chướng trở thành “biểu tượng” của Ngày Của Mẹ.

Ở một số quốc gia hoặc theo quan niệm tín ngưỡng của Thiên Chúa Giáo, khi đi lễ nhà thờ vào Ngày Của Mẹ, các tín hữu sẽ cài hoa cẩm chướng màu đỏ nếu mẹ của họ còn sống và nếu mẹ đã qua đời, họ sẽ cài hoa cẩm chướng trắng lên áo để tưởng nhớ.

Ngày Của Mẹ 2020
Bạn có thể tặng hoa cẩm chướng cho mẹ nhân Ngày Của Mẹ. (Ảnh: Internet)

Vậy nên trong dịp kỷ niệm Ngày Của Mẹ, bạn có thể lựa chọn việc mua một bó hoa cẩm chướng thật tươi, thật đẹp để tặng cho mẹ của mình. Ngoài ra, không nhất thiết phải là cẩm chướng, bạn có thể lựa chọn bất cứ loại hoa nào mà mẹ yêu thích, không cần quà cáp cao sang, chẳng cần gói bọc cầu kỳ, chỉ một bó hoa và lời yêu thương từ bạn cũng đủ khiến mẹ vui vẻ cả ngày rồi.

2. Viết thư tay gửi cho mẹ

Hãy từ bỏ suy nghĩ rằng bạn sẽ mua 1 tấm thiệp và viết vào đó dòng chữ ngắn ngủn: “Chúc mẹ nhân Ngày Của Mẹ thật vui vẻ, hạnh phúc”, bởi cách tặng quà đó đã cũ rích và quá nhàm chán rồi. Nó không những không thể hiện được tình cảm của bạn, mà còn khiến bạn trở nên vô tâm và lạnh nhạt hơn trong mắt mẹ.

ngày của mẹ 2020
Viết thư là một cách bày tỏ tình yêu thương của bạn đến mẹ dễ nhất. (ảnh: Internet)

Thay vì một tấm thiệp đơn điệu như vậy, bạn hãy chọn 1 tấm giấy viết thư (màu nền nã, tốt nhất nên chọn màu mẹ thích) và dành thời gian viết những lời tâm sự, viết những cảm nhận, suy nghĩ của bạn về mẹ. Bạn có thể viết về những kỉ niệm đáng nhớ nhất của bạn với mẹ, về những điều bạn mong muốn hay những điều bạn muốn nói với mẹ nhưng luôn ngại mở lời. Những điều bạn không thể nói trực tiếp, những tình cảm bạn không thể bày tỏ, hãy viết nó ra và gửi đến mẹ của bạn, đó có lẽ sẽ là món quà tuyệt vời nhất mà mẹ bạn muốn nhận được đấy.

Bạn có thể tham khảo các mẫu thiệp chúc mừng đẹp, độc đáo tại đây

3. Phiếu dịch vụ spa, chăm sóc sắc đẹp

Một ngày nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp là món quà cực kỳ hợp lý bạn có thể chọn để tặng cho mẹ nhân Ngày Của Mẹ 2020 tới đây.

quà tặng Ngày Của Mẹ
Tặng mẹ một ngày thư giãn, làm đẹp và chăm sóc sắc đẹp. (Ảnh: Internet)

Bạn không cần phải mua những liệu trình spa quá đắt đỏ và kéo dài bởi chưa chắc mẹ bạn đã phù hợp và có thời gian để tham gia. Cách đơn giản và an toàn hơn là bạn hãy chọn những dịch vụ spa thư giãn như massage, xông hơi, chăm sóc da mặt, chăm sóc da toàn thân hay dịch vụ làm móng, chăm sóc tóc…Bên cạnh đó, bạn hoàn toàn có thể “ké” với mẹ, hai mẹ con cùng làm đẹp sẽ vui hơn gấp đôi đấy.

Bạn chú ý đặt lịch hẹn với thẩm mỹ viện hoặc spa từ trước, bởi Ngày Của Mẹ là ngày chủ nhật thường nhu cầu thư giãn, chăm sóc làm đẹp sẽ cao hơn đấy.

Bạn có thể tham khảo một số sản phẩm spa, chăm sóc sắc đẹp tại đây

4. Tặng mẹ một khóa học yoga

Ở độ tuổi của mẹ, sức khỏe là thứ quan trọng nhất và cũng thiếu thốn nhất. Bởi vậy bạn hãy lựa chọn món quà tặng mẹ thiết thực là một khóa học yoga.

quà tặng Ngày Của Mẹ
Bạn có thể tặng mẹ một khóa học Yoga để thư giãn và nâng cao sức khỏe. (Ảnh: Internet)

Yoga là bộ môn thể thao phù hợp với tất cả mọi người, tất cả mọi độ tuổi nên bạn không cần lo lắng mẹ bạn sẽ không thích hay không tham gia được. Hơn nữa mẹ sẽ có cơ hội giao lưu, trò chuyện với những người bạn tại trung tâm yoga, giúp mẹ giải tỏa, thư giãn và cũng là luyện tập để nâng cao sức khỏe. Một khóa học yoga kéo dài 3 tháng chỉ có mức giá giao động từ 300 ngàn – 1 triệu đồng, rất vừa sức với một người con đã đi làm như bạn.

Bạn có thể tham khảo các sản phẩm hỗ trợ tập yoga hiệu quả tại đây

5. Tặng mẹ mỹ phẩm dưỡng da

Là phụ nữ, bất cứ độ tuổi nào cũng đều coi trọng làn da và nhan sắc của bản thân. Mẹ của bạn không phải không quan tâm, mà là mẹ không có đủ thời gian để quan tâm đến việc chăm sóc bản thân. Nếu bạn tinh tế và chú tâm quan sát một chút, bạn sẽ biết được làn da của mẹ có những vấn đề gì, mẹ đang dùng loại kem dưỡng da, mỹ phẩm nào… để từ đó có thể lựa chọn một sản phẩm chăm sóc da phù hợp cho mẹ.

quà tặng Ngày Của Mẹ
Tặng mỹ phẩm cho mẹ thì bạn nên lựa chọn cẩn thận và phù hợp nhất. (Ảnh: Internet)

6. Tặng mẹ thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe

Mẹ hay bất cứ người có tuổi nào cũng đều rất quan tâm đến sức khỏe và yêu thích những sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Nếu bạn không có điều kiện để mua những bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe quá đắt tiền thì hãy suy nghĩ đến việc mua một chiếc máy massage mini cầm tay hay bàn massage chân, nước ngâm chân, nước tắm thư giãn… Hoặc bạn có thể chọn các thực phẩm chức năng như nước sâm, protein hay sữa bổ sung canxi…để giúp mẹ nâng cao sức khỏe hơn. Đây sẽ là món quà tặng mẹ vừa ý nghĩa vừa thiết thực nhân Ngày Của Mẹ đấy.

quà tặng Ngày Của Mẹ
Các loại máy massage mini có mức giá khá phù hợp. (Ảnh: Internet)

Bạn có thể tham khảo các loại máy massage mini tiện dụng tại đây

7. Đồ dùng gia dụng, đồ dùng nhà bếp

Nếu mẹ bạn là một người thích nấu ăn thì những dụng cụ nấu nướng sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho Ngày Của Mẹ 2020 đấy.

Hơn nữa, để “lợi cả đôi bên” thì bạn có thể mua tặng mẹ chiếc máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, nồi chiên không dầu hay nồi hấp, nồi nướng… để cả gia đình có được những bữa ăn ngon, bổ. Hay bạn cũng có thể lựa chọn những món đồ gia dụng thông minh như cây lau nhà, bộ dao thớt…để việc nấu nướng, bếp núc trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mẹ của bạn chắc chắn sẽ rất ưng ý khi thấy bạn quan tâm đến gia đình như vậy.

quà tặng Ngày Của Mẹ
Món quà này sẽ có ý nghĩa hơn nữa nếu bạn cùng vào bếp phụ giúp nấu ăn với mẹ. (Ảnh: Innternet)

Bạn có thể tham khảo và lựa chọn các đồ gia dụng thông minh tại đây

8. Tặng mẹ đèn ngủ tinh dầu

Người có tuổi thường hay khó ngủ hơn so với người trẻ. Bạn có thể lựa chọn món quà tặng mẹ nhân Ngày Của Mẹ 2020 là một chiếc đèn ngủ tinh dầu với các loại hương thơm như hương xả, hương lanvender, hương quế, hương chanh… để thư giãn và dễ ngủ hơn. Bên cạnh đó chiếc đèn ngủ cũng giúp cho việc sinh hoạt của bố mẹ trở nên dễ dàng hơn khi có thể điều chỉnh ánh sáng dễ dàng và ngay trong tầm tay với.

quà tặng Ngày Của Mẹ
Đèn ngủ kết hợp tinh dầu thư giãn giúp dễ ngủ hơn. (Ảnh: Internet)

Rất nhiều mẫu đèn ngủ tinh dầu thơm đẹp, độc đáo để bạn lựa chọn tại đây

9. Tặng mẹ bộ đồ ngủ đẹp, cao cấp

Nhiều gợi ý rằng bạn tặng quà cho mẹ bằng váy, áo hay ví, túi xách…nhưng sự thật thì gu thẩm mỹ của bạn và mẹ bạn sẽ không giống nhau, rất khó để chọn được những món đồ phù hợp với sở thích của mẹ.

Bởi vậy sự lựa chọn an toàn và “chắc ăn” nhất là tặng mẹ một hoặc vài bộ đồ ngủ đẹp, cao cấp, thoải mái nhất. Đồ ngủ ở nhà không quá quan trọng hình thức, bạn chỉ cần chọn bộ đồ ngủ chất liệu thoáng mát, dễ chịu, thấm hút mồ hôi tốt với màu sắc nền nã, ít hoa văn. Và bộ đồ ngủ mẹ có thể sử dụng thường xuyên, sẽ luôn nhớ tới tấm lòng của bạn khi tặng món quà này.

quà tặng Ngày Của Mẹ
Bạn nên mua những bộ đồ ngủ cao cấp, thấm hút tốt, mặc thoải mái, dễ chịu nhất. (Ảnh: Internet)

Bạn có thể tham khảo lựa chọn những bộ đồ ngủ đẹp cho mẹ tại đây

10. Tự tay vào bếp nấu một bữa ăn thịnh soạn

Ngày thường bạn luôn đi làm từ sáng đến tối, hầu như chỉ ở nhà trong những bữa ăn. Vậy thì ngày chủ nhật tới đây, nhân dịp Ngày Của Mẹ, bạn hãy trổ tài đi chợ, vào bếp và nấu những món ăn ngon, những món ăn mà mẹ thích nhất để dành tặng mẹ.

Với việc làm này, bạn có thể dành tặng mẹ đến 3 món quà, đó là một ngày nghỉ ngơi không phải làm việc nhà, tặng mẹ một bữa ăn ngon, thịnh soạn và tặng mẹ tình yêu thương, sự biết ơn của con đối với mỗi bữa cơm mà mẹ chuẩn bị mỗi ngày.

quà tặng Ngày Của Mẹ
Có thể bạn nấu chưa ngon, nhưng mẹ chắc chắn sẽ thấy ngon miệng. (Ảnh: Internet)

Ngày Của Mẹ sắp tới rồi, bạn hãy tranh thủ lựa chọn những món quà tặng mẹ ý nghĩa và thiết thực nhất, đừng phung phí quá mức bởi mẹ sẽ không muốn bạn tiêu xài hoang phí đâu. Chúc bạn tìm được món quà ưng ý và thể hiện được tình yêu dành cho mẹ một cách trọn vẹn nhất.

Một số thông tin có thể bạn quan tâm:

Bạn đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những thông tin thú vị và mới lạ nhất nhé!

Xem thêm

Top 9 studio chụp ảnh cưới đẹp ở Hà Nội được yêu thích nhất hiện nay

Ngày cưới là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người, vậy nên, để kỉ niệm ngày trọng đại này, chúng ta thường tìm đến các chuyên gia, giúp lưu giữ được những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời. Dưới đây là top 9 studio chụp ảnh cưới Hà Nội được BlogAnChoi tổng hợp mà các bạn ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User 829d3ce4

Mình cần tìm 1 món quà ý nghĩa cho mẹ. Mẹ mình năm nay 36 tuổi thì nên tặng gì?