Mật ong, bạn đã từng dùng để làm đẹp da mặt và tóc, để giảm cân giữ dáng, thế bạn đã dùng để làm đẹp môi chưa?

Mật ong – nguyên liệu cho đôi môi căng đầy

Bạn có biết, trong mật ong có chứa tỷ lệ cao các chất chống oxy hóa và vitamin E giúp môi khô được dưỡng ẩm và mềm mịn hơn. Không chỉ là chất làm mềm tự nhiên, nguyên liệu này còn là nguồn axit amin và các enzyme tự nhiên kích thích lưu thông máu, hỗ trợ môi chống lại các gốc tự do, tái tạo tế bào da mới để môi tràn đầy sức sống. Hơn thế nữa, mật ong còn có các khoáng chất có tác dụng chống nấm để bảo vệ da môi chống lại các vi khuẩn gây nhiễm trùng. Chính vì những điều trên, mật ong là nguyên liệu dưỡng môi mà các nàng không nên bỏ qua.

Cover môi
Ảnh: internet

Dưỡng da môi với mật ong

Chỉ dùng mật ong

Đơn giản nhất, bạn chỉ cần thoa một lớp mật lên môi rồi để qua đêm. Sáng hôm sau, hãy dùng chiếc khăn mềm lau sạch đôi môi thật nhẹ. Với cách làm này, bạn sẽ thấy môi mình được nuôi dưỡng và bớt nhợt nhạt hơn.

Mật ong
Ảnh: internet

Mật ong và dầu olive

Bạn chỉ cần cho một thìa dầu olive hòa với một thìa mật ong và dùng qua đêm hệt như cách dưỡng với mật ong trên đây. Mặt nạ đơn giản này có tác dụng dưỡng ẩm sâu và làm sáng vùng da tối nhất trên môi trong khoảng một tuần đấy, thử ngay nhé các nàng!

Dầu olive
Dầu olive (ảnh: internet)

Mật ong và glycerin

Để giúp môi trở nên mềm mại hơn, bạn hãy pha một thìa glycerin với lượng mật ong tương đương, trộn đều rồi thoa lên môi. Giữ hỗn hợp làm ẩm môi một cách tự nhiên, bạn cũng có thể để qua đêm rồi rửa sạch.

Glycerin
Glycerin (ảnh: internet)

Mật ong và đường nâu

Đường nâu được nhiều nàng dùng đến để làm đẹp da, nay, bạn hãy thử kết hợp nó với mật ong để dưỡng môi xem sao. Bạn cần một thìa dầu olive, một thìa đường nâu và một thìa mật ong (có thể thêm đường trắng), trộn đều chúng với nhau. Dùng bàn chải đánh răng để bôi hỗn hợp này lên môi, chà theo hình vòng tròn trong 5 phút rồi rửa sạch. Đây là cách tẩy tế bào chết cực kỳ hiệu quả để bạn có được làn da môi tươi mới, xinh đẹp.

Đường nâu
Đường nâu (ảnh: internet)

Mật ong và nước chanh

Chanh vốn chứa axit, là chất tẩy tự nhiên được phái đẹp dùng để xóa vết thâm cho làn da sáng trắng. Kết hợp chanh với mật ong, bạn sẽ có được loại thuốc giúp điều trị môi thâm thật hoàn hảo mà cũng an toàn.

Nước chanh
Ảnh: internet

Thật dễ dàng, bạn pha vài giọt nước chanh với một thìa mật ong rồi thoa hỗn hợp này lên môi. Sau 15 phút, dùng một bàn chải để chà sạch môi. Vậy là bạn đã xong một lần chăm sóc môi rồi đấy!

Mật ong và chuối

Chuối có thể giúp bạn tẩy tế bào da chết và tăng lưu thông máu để làm sáng da môi nhờ lượng vitamin B có trong nó. Bạn hãy kết hợp mật ong với chuối được nghiền nhuyễn theo tỷ lệ 1:1 và thêm một ít bột nghệ. Dùng mặt nạ này cho môi trong khoảng 1 giờ đồng hồ, khi thấy da căng lên thì rửa sạch lại với nước.

Chuối
Ảnh: internet

Mật ong và cánh hoa hồng

Nàng cần xay nhuyễn vài cánh hoa hồng rồi trộn với lượng mật ong thành hỗn hợp mịn. Thoa lên môi, giữ trong vài giờ đồng hồ rồi rửa sạch. Mặt nạ này sẽ giúp đôi môi nứt nẻ được làm ẩm, mềm và phục hồi nhanh chóng.

Cánh hoa
Ảnh: internet

Một đôi môi căng mọng và hồng hào sẽ làm phái đẹp thấy mình cuốn hút hơn. Hãy thử qua vài công thức trên để chăm sóc bờ môi ngày càng tràn đầy sức sống nhé các bạn gái!

Xem thêm

Trị nám hiệu quả với trầu không, bạn đã biết chưa?

Trầu không được nhắc nhiều trong ca dao dân ca, ngoài việc được dùng làm thuốc hay là món ăn thú vị của người già, trầu không còn có một công dụng vô cùng bổ ích nữa mà chị em nên biết đó chính là điều trị nám.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận