Nếu lão hóa da mặt là biểu hiện đáng sợ của tuổi tác, sức khỏe hay là kẻ thù của nhan sắc người phụ nữ thì bài viết này giúp bạn tránh được một yếu tố quan trọng của điều đó, người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Vậy có phải thẩm mỹ  của đôi mắt là tất yếu đó là lí do mà hôm nay BlogAnChoi giới thiệu đến các bạn những loại mặt nạ cho mắt từ thiên nhiên nhưng vô vùng hữu ích.

Lão hóa da mắt bao gồm các dấu hiệu như nhăn da, thâm quầng, bọng mắt mỗi thứ đều mang lại một màu sắc xấu xí khác nhau mà không ai muốn trông thấy mỗi khi phải thức khuya hay làm việc mệt mỏi do cuộc sống này mang lại vì vậy BlogAnChoi hôm nay sẽ chia sẻ đến các bạn cách đơn giản và nhanh nhất giúp thoát khỏi phiền toái cho “cửa sổ tâm hồn” chỉ bằng vài bước đơn giản tại nhà mà cô gái nào cũng cần phải thuộc như một bí kíp làm đẹp.

Mặt nạ thâm quầng mắt

Một trong các dấu hiệu thì thâm quầng mắt là thường gặp nhất chỉ cần thức khuya vài ngày hoặc một đêm thôi, nó rất dễ nhận biết khi vùng da mỏng manh của mi dưới bị đen chìm như thâm, nhìn vào là thấy ngay cái màu sắc rất già nua vô cùng kém sức sống.

Mặt nạ từ Khoai Tây

Tuy nhiên dễ đến cũng đi các bạn nhé chỉ cần chăm chỉ đắp mặt nạ Khoai Tây 1 đến 2 lần là đánh bay mọi muộn phiền làn da sẽ trở lại khỏe mạnh như ban đầu hơn nữa còn rạng rỡ và sáng xinh thêm thật là dễ dàng mà lại hiệu quả, Khoai tây không chỉ dùng đắp mặt mà  còn được dùng nhiều nhất để trị thâm mắt, cách làm đơn giản như sau:

  • Chỉ cần 1 củ Khoai tây đã rửa sạch và được gọt vỏ và cắt lát mỏng ( hiệu quả hơn nếu cho vào ngăn mát tủ lạnh).
  • Đắp lát Khoai tây mỏng ấy lên cả mắt.
  • Nằm thư giãn từ 15 đến 20 phút ( nghe loại nhạc mà bạn thích sẽ có hiệu quả hơn).
  • Lấy ra và rửa mặt sạch nước mát là được.
  • Cuối cùng massage nhẹ nhàng vùng da đó cỡ 5 phút để tăng độ đàn hồi nhé.
Mặt nạ Khoai Tây
Mặt nạ Khoai Tây ( nguồn: Internet)

Mặt nạ cà chua

Cà chua đã quá quen thuộc với phái đẹp chúng ta ngoài việc chống lão hóa da mặt, làm trắng da hơn nữa lại chống thâm và làm mềm da mắt chỉ với vài bước đơn giản: Pha 1 thìa nước ép cà chua và 1 thìa nước cốt chanh bôi lên da mắt bị thâm để khoảng 10 phút rồi rửa sạch với nước, chỉ cần làm đều đặn 2 lần trong ngày như vậy là vết thâm tự biến mất. Rất đơn giản phải không? Chỉ cần dành chút ít thời gian là đã có đôi mắt lung linh.

Mặt nạ Cà chua
Mặt nạ Cà chua (Nguồn: internet)

Mặt nạ chống nếp nhăn da mắt

Một biểu hiện đáng sợ về nét đẹp đôi mắt nữa là nếp nhăn không giống với thâm quầng, nếp nhăn có thể đến khi thức khuya, mệt mỏi do làm việc quá sức hay nguy hiểm là da mặt bạn đã có dấu hiệu lão hóa đầu tiên nó thường xuất hiện ở mi dưới phần đuôi mắt, bạn có biết nếp nhăn là dấu hiệu cảnh báo đáng sợ nhất về lão hóa da của phụ nữ, vậy nên học cách chữa trị từ bây giờ nhé.

Mặt nạ chống nhăn số 1 là cà Rốt

Trong Cà Rốt có rất nhiều Vitamin A và chất chống Oxi hóa giúp thúc đẩy tế bào phát triển, cung cấp độ ẩm và căng da mắt nhanh chóng nên Cà Rốt là lựa chọn hàng đầu để chống nhăn và dưỡng da mắt tốt nhất, cách làm như sau:

  • Lấy 1/2 củ Cà Rốt ép lấy nước pha với ít dầu thực vật.
  • Cất hỗn hợp này trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2h.
  • Lấy ra dùng bông tẩy trang thấm đều,
  • Bôi lên vùng da quanh mắt, lặp lại trong 30 phút.
  • Rửa mặt sạch bằng nước mát.
Chống nếp nhăn bằng mặt nạ Cà Rốt
Chống nếp nhăn bằng mặt nạ Cà Rốt (nguồn: internet)

Mặt nạ Trà Xanh

Một loại khác quen thuộc nữa là bột Trà Xanh với khả năng chống oxi hóa cao ngoài việc chống lão hóa da mặt Trà Xanh còn ngăn ngừa và khắc phục nếp nhăn rất hiệu quả. Chỉ cần ít bột Trà xanh kết hợp dầu dừa thoa lên vùng da mắt đợi trong 20 phút rửa sạch, thực hiện như vậy 2 lần trong tuần bạn sẽ yên tâm để có làn da tươi mới cho đôi mắt thêm rạng ngời.

Mặt nạ Trà Xanh
Mặt nạ Trà Xanh chống nếp nhăn cho da (nguồn: internet)

Mặt nạ sáng da vùng mắt

Bên cạnh việc chữa các dấu hiệu lão hóa thì chăm sóc bổ sung cho da mắt để góp phần làm đẹp cho gương mặt là yếu tố cần thiết.

Mặt nạ Táo

Trong táo có chứa Protein, các nguyên tố vi lượng và nhiều vitamin nên rất cần thiết cho da và giúp mái tóc thêm bóng mượt, Ngoài khả năng làm sáng da, trị mụn, giảm dầu thừa Táo còn rất được ưa chuộng khi làm các mặt nạ sáng da tăng độ mịn, bạn chỉ việc cắt 2 lát Táo mỏng đắp lên đôi mắt trong 10 phút rồi rửa lại với nước và nhớ thực hiện thường xuyên để phát huy tối đa tác dụng nhé.

Mặt nạ Táo
Mặt nạ Táo dưỡng sáng da mắt (nguồn: internet)

Mặt nạ Vitamin E

Vitamin E đã đem lại hiệu quả rất cao trong sức khỏe và làm đẹp, vì vậy mà nó còn dùng để làm sáng da mắt, bằng cách thoa 1 lượng nhỏ mỗi đêm trước khi đi ngủ rồi đợi kết quả bất ngờ đến nhé.

Viên Vitamin E
Mặt nạ Vitamin E giúp căng mịn sáng da (nguồn: internet)

Da mắt là vùng da nhạy cảm nhất trên khuôn mặt tuy nó chiếm diện tích không đáng kể nhưng khi chịu tác động thì mức độ ảnh hưởng là rất lớn đến sắc đẹp của chúng ta nên đòi hỏi phải chăm chút kỹ lưỡng, tuy có rất nhiều kem dưỡng da mắt nhưng mỹ phẩm thì có tác dụng nhanh và gây dị ứng cũng khó trị nên tốt hơn hết các cô gái chúng ta cũng nằm lòng những loại mặt nạ ở trên nhé.

Xem thêm bài viết khác trên BlogAnChoi:

Xem thêm

Điểm danh 5 serum The Ordinary tốt nhất không thể bỏ qua

Gần đây, The Ordinary là cái tên đang "làm mưa làm gió" trong giới yêu làm đẹp thế giới bởi những sản phẩm chăm sóc da hiệu quả mà giá cả lại vừa túi tiền đến bất ngờ. Nếu bạn đang tò mò về những sản phẩm của thương hiệu này thì hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu ngay top ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận