Không chỉ nổi tiếng với những bộ phim lãng mạn, Hàn Quốc được biết đến như thiên đường du lịch của châu Á. Cùng BlogAnChoi chia sẻ những kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc hữu ích của bạn gái xinh đẹp Lý Hằng Nga nhé!

Nếu bạn là một khán giả yêu thích những drama Hàn Quốc thì chắc cũng mong muốn được tận mắt chứng kiến nơi đó một lần. Lý Hằng Nga chia sẻ: “Vì quá yêu thích hoa anh đào cũng như muốn một lần đặt chân lên đảo Nami – trường quay tuyệt vời của Bản Tình Ca Mùa Đông nên mình đã quyết định chọn một tour du lịch để tới đó.”

hoa anh đào
Hoa anh đào và bộ phim đình đám “Bản tình ca mùa đông” là hai lý do khiến nhiều du khách lựa chọn Hàn Quốc là địa điểm du lịch (ảnh: FB Nga Ly Hằng – Internet)

Du lịch Hàn Quốc nên đi tour hay tự túc?

Đi tour hay tự túc đều có những ưu, nhược điểm khác nhau. Bạn có thể lựa chọn một trong hai cách du lịch là đi tour hoặc tự túc. Tuy nhiên, theo Lý Hằng Nga, bạn ấy chia sẻ rằng: “Khi đến một nước mà tiếng Anh không phải ngôn ngữ thông dụng, muốn khám phá nhiều địa điểm du lịch với một chi phí hợp lý thì đi tour là một lựa chọn không tồi.”

tour
Hằng Nga lựa chọn đi tour du lịch Hàn Quốc trong chuyến đi này (ảnh: FB Nga Ly Hằng)

Cách di chuyển tới Hàn Quốc

Hiện nay ở Việt Nam có 3 sân bay khai thác chuyến bay từ Việt Nam đi Hàn Quốc đó là sân bay Nội Bài (Hà Nội), Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) và sân bay Đà Nẵng (TP Đà Nẵng).

Không chỉ có các hãng hàng không nội địa như Vietnam Airlines hay Vietjet Air khai thác đường bay từ Việt Nam tới xứ sở kim chi, bạn cũng có thể lựa chọn các hãng hàng không ngoại khác như Malaysia Airlines, Thai Airways (nếu xuất phát từ Hà Nội), Philippine Airlines, Korean Air (nếu xuất phát từ TP Hồ Chí Minh) và Singapore Airlines, China Eastern Airlines (nếu xuất từ TP Đà Nẵng).

Nếu bạn chọn lịch bay vào mùa lễ hội tại Hàn Quốc (thường từ tháng 3 đến tháng 5) thì giá vé sẽ khá cao, bạn nên đặt vé trước 1-2 tháng bởi nhu cầu đặt vé tăng cao vào những tháng này. Bạn có thể đặt vé máy bay tại đây.

hoa anh đào
Vào mùa lễ hội tình trạng đặt vé du lịch khá khó khăn (ảnh: Internet)

Hằng Nga bay từ Hà Nội, bạn có đưa ra lời khuyên: “Nếu xuất phát từ Hà Nội đến sân bay Incheon (đặt tại thủ đô Seoul) là 5 giờ bay, máy bay khá nhỏ, tốt nhất nên mang một chiếc áo măng tô to đùng để đắp trên máy bay và một chiếc gối ngủ vì 5 giờ bay rất mệt, bạn nên thiếp đi trong khoảng thời gian đó.”

Di chuyển tại Hàn Quốc

Ở Hàn bạn có thể di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau đến địa điểm tham quan. Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khá hiện đại và thuận tiện. Các phương tiện giao thông giá rẻ tại đây có thể kể tới như xe bus (giá từ 1.250 đến 2.300 Won), tàu điện ngầm (giá khoảng 100 Won).

tàu
Tàu điện ngầm hay xe bus là phương tiện di chuyển thuận lợi trong thành phố (ảnh: internet)

Thuận tiện hơn trong việc di chuyển giữa các thành phố là tàu hỏa. Nếu không bạn có thể lựa chọn taxi, Hằng Nga chia sẻ giá taxi ở đây cũng không đắt lắm, giá mở cửa khoảng 3000 Won (tầm 66.000VND).

Đặt phòng khách sạn tại Hàn Quốc

Nếu bạn muốn tiết kiệm cho chuyến đi thì hostel hoặc homestay là sự lựa chọn không tồi. Giá phòng ở đây khá rẻ, ngủ giường tầng nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi và an toàn.

Với các khách sạn cao cấp có giá phòng của khá cao, thường dao động từ 1.000.000VND đến 10.000.000VND một đêm cho hai người. Bạn có thể đặt phòng khách sạn tại đây

Một số khách sạn chất lượng tại Hàn Quốc:

  • DH Naissance Hotel Dongdaemun nằm ở khu Dongseon-dong của thành phố Seoul, cách ga tàu điện ngầm Đại học Phụ nữ Sungshin, gần khu mua sắm Dongdaemun cách đó 10 phút đi tàu điện ngầm.
  • Shilla Stay Seodaemun cách Sân bay Quốc tế Incheon 1 giờ lái xe, khách sạn này cũng gần các điểm tham quan hấp dẫn của Hàn Quốc như tường đá Cung điện Deoksugung hay nhà hát Jeongdong.
  • Nằm trong khu vực Myeongdong, khách sạn Lotte Hotel Seoul là lựa chọn phù hợp nếu bạn yêu thích mua sắm và giải trí. Cổng thành Namdaemun Gate và chợ truyền thống Namdaemun hai địa điểm tham quan nổi tiếng khá gần khách sạn này.

    Thời điểm du lịch lý tưởng ở Hàn Quốc 

    Bạn có thể đến Hàn du lịch quanh năm bởi sự nhộn nhịp của các hoạt động giải trí, tham quan ở đây. Tuy nhiên, như Hằng Nga từng chia sẻ bạn phải xác định trước sẽ xem gì khi sang đó bởi bên Hàn cũng có 4 mùa rõ rệt như miền Bắc Việt Nam và đặc trưng mỗi mùa là hoàn toàn khác nhau.

    Nếu bạn muốn ngắm hoa anh đào và tận hưởng không khí dịu mát của mùa xuân thì bạn nên tới Hàn từ tháng 3 đến tháng 5. Trong khoảng thời gian tháng 4 bạn sẽ được tham gia lễ hội Hoa anh đào tại đảo Jeju, ngắm nhìn những cây hoa anh đào đại thụ nở rộ (tuy nhiên anh đào chỉ nở rộ trong khoảng 2-3 ngày trong tháng).

    hoa
    Du lịch Hàn Quốc vào thời điểm tháng 4 bạn sẽ được tham gia Lễ hội hoa anh đào (ảnh: FB Nga Ly Hằng)

    Nếu bạn yêu thích cảnh sắc lãng mạn của mùa thu Hàn Quốc thì nên tới đây vào thời điểm từ tháng 9 đến tháng 11. Sắc vàng, đỏ của lá cây tạo nên cảnh sắc đẹp vô cùng. Không khí mùa thu Hàn Quốc rất dễ chịu. Thời điểm du lịch này bạn còn có tham gia một số lễ hội nổi tiếng tại Hàn Quốc như lễ hội Hwaseong Suwon, lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul,…

    han
    Lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul được tổ chức vào 5/10 hằng năm (ảnh: internet)

    Trong các khoảng thời gian còn lại, thời tiết bên Hàn không ủng hộ cho các hoạt động vui chơi của bạn. Thời tiết thời điểm tháng 6 đến tháng 8 sẽ rất oi nóng, thường xảy ra mưa bão thất thường. Vào tháng 12 đến tháng 2 là mùa đông Hàn Quốc thời tiết sẽ rất lạnh. Nếu đi du lịch vào thời điểm trên thì bạn nên cân nhắc chuẩn bị đồ đạc cho hợp lý.

Địa điểm du lịch nổi tiếng tại Hàn Quốc

Công viên Everland

Đây là khu vui chơi giải trí tốt nhất Hàn Quốc được thiết kế theo mô hình Disney World thu nhỏ, là địa điểm mà du khách nên ghé thăm một lần khi tới Hàn. Vé vào cửa Everland vào khoảng gần 1.000.000VND.

mô hình everland
Mô hình Everland thu nhỏ (ảnh: FB Nga Ly Hằng)

Trong không gian giải trí này gồm có các khu chính là Safari (nổi bật với các loài động vật như hổ, gấu, hươu cao cổ,…), vườn hoa và các trò chơi. Quy mô và concept khá giống Universal tuy nhiên lại thiên về gia đình và các bé nhỏ hơn vì phần lớn là các trò chơi dễ thương nhẹ nhàng, cùng khu safari và vườn hoa rất lớn. Tìm hiểu chi tiết về công viên Everland tại đây.

Hằng Nga tới du lịch vào thời điểm ở đây đang diễn ra Lễ hội hoa Tulip. Màu sắc rực rỡ của hoa Tulip thực sự mang lại ấn tượng cho du khách khi tham quan công viên này.

tulip
Sắc hoa Tulip tại công viên Everland (ảnh: FB Nga Ly Hằng)
everland
Chỗ nào trong Everland đều có sự xuất hiện của Tulip trong lễ hội của loài hoa này (ảnh: FB Nga Ly Hằng)
tulip
Lễ hội hoa tulip với nhiều màu hoa khác nhau (Ảnh: FB Nga Ly Hằng)
tulip hoa
Một góc trưng bày hoa tulip khác (Ảnh: FB Nga Ly Hằng)

Đảo Nami

Nơi đây trở thành khu du lịch nổi tiếng châu Á nhờ vào sự thành công của bộ phim Bản Tình Ca Mùa Đông.

đảo nami
Phim trường Bản Tình Ca Mùa Đông – đảo Nami (ảnh: FB Nga Ly Hằng)

Nằm ở tỉnh Chuncheon, cách thủ đô Seoul 63 km về phía Nam, Nami  thu hút lượng lớn du khách nhờ vào sự lãng mạn và thơ mộng của cảnh sắc. Cây cối ở đây sẽ thay lá theo mùa, tạo nên cảnh sắc vô cùng đẹp.

Thưởng thức BIBAP Show

Đây là một tiết mục biểu diễn không lời dựa trên một món ăn đặc trưng của Hàn Quốc –bibimbap (món cơm trộn rau và thịt bò). Hằng Nga chia sẻ: “Ban đầu mình không hào hứng cho lắm nhưng xem vào thì thích vô cùng. Trong đó, bạn không được quay phim hoặc chụp ảnh flash nhé!”

bibap show
BIBAP Show (ảnh: FB Nga Ly Hằng)

Giá vé của show này cũng không hề rẻ, chia làm nhiều hạng vé. Giá vé nằm trong khoảng từ 450.000VND đến 745.000VND/người tùy vào từng vị trí chỗ ngồi bạn chọn.

Tắm hơi Sauna

Nếu bạn yêu thích phim Hàn thì hoạt động trải nghiệm này không thể bỏ qua khi tới Hàn. Tự mình cảm nhận sự thoải mái ở phòng tắm hơi mà trước đây chỉ được nhìn qua màn ảnh.

tắm hơi
Tắm hơi thực tế và xem trên phim có khác nhau? (ảnh: FB Nga Ly Hằng – Internet)

Giá vé của dịch vụ này dao động từ 120.000VND đến 200.000VND/người/lần tắm, tùy vào thời gian trong ngày và độ tuổi của bạn. Nếu bạn vào sau 20h thì bạn sẽ phải mất thêm từ 40.000VND đến 60.000VND.

Một số hoạt động không thể bỏ lỡ khi du lịch Hàn Quốc

Ngắm hoa khoe sắc

Hàn Quốc vào mỗi mùa đều có những loài hoa khoe sắc. Hằng Nga có chia sẻ:”Trước khi lựa chọn đi du lịch tới Hàn Quốc, mình khuyên nên lựa chọn bạn sẽ xem gì khi tới Hàn. Nếu bạn muốn ngắm hoa anh đào, hãy đi vào khoảng mùng 10-20/4 tùy vào thời tiết.”

hoa anh đào
Mùa hoa anh đào ở Hàn Quốc (ảnh: FB Nga Ly Hằng)
hoa anh đào
Nhiều du khách lựa chọn mùa hoa này để tới Hàn Quốc (ảnh: FB Nga Ly Hằng)

Ngắm lá phong đẹp như phim

Còn nếu muốn ngắm lá phong, cây bạch quả thì hãy đặt vé vào tháng 10, các tháng từ tháng 11 đến tháng 3 đều có tuyết. Và khi bạn đến chỉ để ngắm hoa anh đào thì tất cả các loại hoa khác đều không nở (trừ hoa keneji – 1 loài hoa dại màu vàng rực).”

du lịch
Sắc vàng của hoa Keneji cũng khoe sắc trong thời điểm tháng 4 khi Hằng Nga tới Hàn (ảnh: FB Nga Ly Hằng)
keneji
Hoa Keneji làm Hàn Quốc mùa này ấm áp hơn (ảnh: FB Nga Ly Hằng)

Khi Hằng Nga đến Hàn vào tháng 4 thì cả thành phố đều phủ kín những cây chỉ trơ mỗi cành, cây cối cũng phủ màu nâu đỏ. Chỉ tùy từng khu mới trồng hoa anh đào và hoa đào cũng chỉ nở vào mùa xuân khi thời tiết ấm lên.

hoa anh đào
Không phải ở đâu của Hàn hoa anh đào cũng nở (ảnh: FB Nga Ly Hằng)

Mua sắm, check in chụp ảnh

Mua sắm là hoạt động không thể thiếu khi bạn đi du lịch. Để mua sắm miễn thuế bạn có thể đến khu Dong Hwa hoặc Doota nhưng nhớ mang passport theo để mua sắm nhé.

khu doota
Vào khu Doota mua đồ là sự lựa chọn không tồi (ảnh: FB Nga Ly Hằng)

Check in ở những địa danh nổi tiếng là hoạt động mà bạn không thể bỏ lỡ khi du lịch Hàn Quốc.

biểu tượng
Hình phượng hoàng tượng trưng cho vĩnh cửu của Hàn Quốc, dưới là mu kung hoa (hoa dâm bụt) là hoa đại diện Nhật Bản, hình ảnh bố mẹ con là ước muốn thống nhất 2 miền nam bắc Triều Tiên (ảnh: FB Nga Ly Hằng)
linh vật
Linh vật Olympic mùa đông 2018 (ảnh: FB Nga Ly Hằng)
con giáp
Tượng 12 con giáp (ảnh: FB Nga Ly Hằng)

Bạn còn có thể tham quan và chụp ảnh tại các ngôi làng cổ của Hàn Quốc và đặc biệt là ngôi làng cổ giữa thủ đô Seoul ồn ào – làng Bukchon Hanok. Tìm hiểu chi tiết ngôi làng cổ này tại đây.

làng cổ
Làng cổ tại Hàn Quốc (ảnh: FB Nga Ly Hằng)
khu làng
Một góc chụp khác ở làng cổ (ảnh: FB Nga Ly Hằng)

Ẩm thực Hàn Quốc

Rất nhiều khán giả ở Việt Nam yêu thích ẩm thực Hàn Quốc khi xem các bộ phim của “xứ củ sâm” này. Tuy nhiên món ăn ở Hàn Quốc không dễ ăn như bạn nghĩ, vì về Việt Nam khẩu vị đã thay đổi khá nhiều để phù hợp.

món ăn
Bàn ăn của người Hàn thường có nhiều món (ảnh: FB Nga Ly Hằng)

Người Hàn thường ăn một món chính cùng nhiều loại panchan kèm theo. Ví dụ bulgogi là món thịt heo hay gà xào, hoặc cơm ăn cùng cá thu nướng cùng rong biển,… Thịt bò để tìm ở các quán nhậu bên Hàn khá khó, người Hàn chỉ ăn thịt bò vào những dịp đặc biệt vì thịt bò bên đó khá đắt.

khoai mật
Khoai mật (ảnh: FB Nga Ly Hằng)
chả cá
Chả cá nổi tiếng của Hàn Quốc (ảnh: FB Nga Ly Hằng)
ngô
Ngô nướng (ảnh: FB Nga Ly Hằng)

Lưu ý khi đi du lịch Hàn Quốc

  • Bạn có thể thỏa thích mua sắm tại các siêu thị ở đây nhưng lưu ý rằng, ở Hàn cũng có khá nhiều quần áo hay hoa quả của Trung Quốc, nên hãy cẩn thận khi chọn mua nhé!
  • Ở Hàn dưới 18 tuổi không được bước chân vào quán rượu.
  • Bên Hàn cấm mang các loại hoa quả, trái cây sang bên nước họ nên dù bạn mang chanh hay ớt đều bị cấm.
  • Các hãng hàng không Hàn Quốc đặc biệt là các hãng giá rẻ đều rất cứng nhắc trong việc hành lý. Theo Lý Hằng Nga, bạn bay chuyến bay của Jeju Air thì có 15kg ký gửi và 10kg xách tay tuy nhiên họ chỉ tính xách tay là một kiện nên hãy chuẩn bị sẵn một chiếc túi bao dứa để đựng được nhiều đồ nhất.
  • Kinh nghiệm của Nga khi đi chơi đó là mang một vali to nhất và mang một chiếc túi dứa (bạn có thể mua tại hàng Đường với giá chỉ từ 40.000 – 50.000VND) hoặc đặt mua tại đây
  •  Khi về, nếu bạn mua những sản phẩm to như nồi cơm điện thì hãy bóc hộp ra và chỉ để nồi vào túi tránh bị tính là thêm kiện rất đắt.
  • Nếu đi theo đoàn thì bạn nên check in cùng những người ít cân. Đó là lý do Hằng Nga có thể mang 30kg hành lý về Việt Nam mà không mất thêm chi phí nào.
  • Khi bay nhiều thì bạn nên hiểu rằng khí trên máy bay cực kì khô và nắng rất nhiều, vì vậy bạn chỉ nên ngắm cảnh chút thôi và hãy đóng cửa sổ lại, thoa kem dưỡng ẩm để tránh nổi mụn nhé, nên mang 1 tuýp kem dưỡng ẩm hoặc kem chống nắng nhỏ trong túi xách để thoa lên da. Bạn có thể đặt mua kem dưỡng ẩm tại đây.
  • Bạn phải kiểm tra nhiệt độ trước ngày bay liên tục để mang trang phục phù hợp. Trước ngày bay 5 ngày, Hằng Nga check ứng dụng trên Iphone ra kết quả chỉ 2-5 độ và ngay trước ngày khởi hành 2 ngày thời tiết đã là 20 độ, thời tiết khô và lạnh như ở Đà Lạt còn tối thì lạnh hơn rất nhiều.
  • Vì tỷ giá won gần bằng đô la nên các đồ ở siêu thị bên Hàn khá đắt, một chiếc bánh bông lan ăn sáng đến xúc xích vào khoảng 2000-3000 won (tương đương 45.000VND đến 65.000VND).

Bài viết trên có sử dụng hình ảnh và kinh nghiệm của Lý Hằng Nga cùng tổng hợp thêm nhiều nguồn nhằm mang đến kinh nghiệm có ích cho bạn. Chúc các bạn có chuyến du lịch vui vẻ từ những kinh nghiệm của bài viết này.

Xem thêm các bài viết khác về du lịch Hàn Quốc, du lịch châu Á:

Nhớ ghé BlogAnChoi thường xuyên để có thêm nhiều thông tin hữu ích cho cuộc sống nhé các bạn!

Xem thêm

Lễ hội Wara: Nơi những tượng rơm khổng lồ "xâm lấn" vùng quê Nhật Bản

Nhật Bản là một quốc gia có nền văn hóa vô cùng đặc sắc với các truyền thống lễ hội khác nhau. Đến với Niigata, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng lễ hội Wara với sự “xâm chiếm” của các con vật khổng lồ bằng rơm vô cùng độc đáo. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận