Nếu bạn là một “fan cứng” của xứ sở Hoa Anh Đào thì không cần phải đi xa xôi và tốn kém, bạn vẫn có thể khám phá được những nét văn hóa Nhật Bản ngay tại Sài Gòn. Bạn đang tò mò đúng không nào? Hãy cùng BlogAnChoi đến tham quan công viên Đá Nhật Rin Rin Park bạn nhé!

Vài nét về công viên Đá Nhật Rin Rin Park

Từ mong muốn mang những nét văn hóa Nhật Bản về với Việt Nam, ông Ngô Chánh – một Việt Kiều sống ở Nhật 31 năm đã quyết định xây dựng Rin Rin Park. Với 6 năm nỗ lực miệt mài chuẩn bị từ những viên đá bé xíu, những chú cá Koi đến những sản phẩm cây kiểng độc đáo thì năm 2014, công viên Đá Nhật đầu tiên tại Việt Nam chính thức được hoàn thành và đưa vào hoạt động. Đến với Rin Rin Park bạn sẽ được chiêm ngưỡng kiến trúc sân vườn độc đáo, hồ cá Koi chuẩn Nhật cũng như nghệ thuật điêu khắc đá đặc trưng của người Nhật Bản. Nghe thật thú vị đúng không nào?

Một phần khuôn viên Rin Rin Park
Một phần khuôn viên Rin Rin Park (Ảnh: Internet).

Cách di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Rin Rin Park:

Có 2 cách di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến công viên Đá Nhật

Bằng xe máy:

Từ trung tâm thành phố bạn chạy dọc theo con đường Trường Chinh đến Ngã 3 Củ Cải bạn rẽ trái vào đường Nguyễn Thị Sóc. Sau đó di chuyển khoảng 500m rồi rẽ phải vào đường Liên xã XTT7, chạy tầm 1km rồi rẽ phải vào đường Trần Văn Mười. Sau đó rẽ trái vào đường Nguyễn Thị Thử, chạy khoảng 500m là đến nơi. Bạn có thể xem đường đi từ trung tâm TP.HCM đến Rin Rin Park bằng xe máy tại đây.

Di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Rin Rin Park bằng xe máy
Di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Rin Rin Park bằng xe máy (Ảnh: BlogAnChoi).

Bằng xe bus:

Ngoài việc di chuyển bằng xe máy thì bạn có thể sử dụng xe bus để đến công viên Đá Nhật nữa đấy. Từ bến xe Chợ Lớn bạn có thể bắt xe bus số 23 và xuống tại trạm Xuân Thới Thượng 28, sau đó đi bộ khoảng 800m nữa là đến Rin Rin Park. Xe số 23 hoạt động từ 5:00 đến 19:30 mỗi ngày và giá vé là 6.000VNĐ/người/lượt. Vừa tiết kiệm tiền lại còn góp phần bảo vệ môi trường, xe bus là một lựa chọn không tồi đúng không nào? Sơ đồ các trạm dừng khi di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Rin RIn Park bằng xe bus

Sơ đồ các trạm dừng khi di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Rin Rin Park bằng xe bus (Ảnh: BlogAnChoi).

Khám phá Rin Rin Park

Những tảng đá to nhỏ khác nhau với đủ hình dạng, kích cỡ là một trong những điểm thu hút du khách đến với nơi đây. Những tảng đá này đều được mang về trực tiếp từ đất nước mặt trời mọc và do các nghệ nhân người Nhật tự tay điêu khắc, giúp du khách có cơ hội chiêm ngưỡng nghệ thuật điêu khắc đá Nhật Bản.

Tảng đá nặng 110 tấn được điêu khắc tác phẩm Tùng Hạc mang ý nghĩa về sự trường tồn và may mắn.
Tảng đá nặng 110 tấn được điêu khắc tác phẩm Tùng Hạc mang ý nghĩa về sự trường tồn và may mắn (Ảnh: Facebook Nguyễn Vân Nguyễn).
Tượng chú tiểu ôm mõ ngủ bằng đá mang phong thái an nhiên tĩnh tại, như lời khuyên con người hãy sống vui vẻ..
Tượng chú tiểu ôm mõ ngủ bằng đá mang phong thái an nhiên tĩnh tại, như lời khuyên con người hãy sống vui vẻ (Ảnh: Facebook Star Green).
Đèn đá 5 tầng tượng trưng cho Ngũ Hành, là vật biểu tượng cho Mặt Trăng
Đèn đá 5 tầng tượng trưng cho Ngũ Hành, là vật biểu tượng cho Mặt Trăng (Ảnh: Facebook Nguyễn Vân Nguyễn).

Bên cạnh đó, hồ cá trong xanh với hàng trăm chú cá Koi đủ màu sắc được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản cũng khiến du khách thích thú khi đến đây.

Cá Koi được xem là quốc ngư của Nhật Bản
Cá Koi được xem là quốc ngư của Nhật Bản (Ảnh: Instagram beepstagram).
Những chú cá Koi với đa dạng màu sắc và hoa văn
Những chú cá Koi với đa dạng màu sắc và hoa văn (Ảnh: Internet).
Hồ cá Koi được trang bị hệ thống lọc nước chuẩn nhất từ Nhật Bản, tạo một môi trường sống tốt nhất cho những chú cá.
Hồ cá Koi được trang bị hệ thống lọc nước chuẩn nhất từ Nhật Bản, tạo một môi trường sống tốt nhất cho những chú cá (Ảnh: Internet).

Những hàng cây kiểng, bonsai được tỉa tót gọn gàng, đẹp đẽ tạo nên một cảnh quan thiên nhiên gần gũi. Không khí trong lành, mát mẻ với vô số tiểu cảnh đẹp là điều mà du khách cảm nhận được khi đặt chân đến Rin Rin Park.

Cây kiểng được tạo hình khá bắt mắt
Cây kiểng được tạo hình khá bắt mắt (Ảnh: Facebook Green Star).
Có một Nhật Bản ở tại Sài Gòn
Có một Nhật Bản ở tại Sài Gòn (Ảnh: Facebook Lăng Êban).
Hình ảnh cây cầu đỏ thường thấy ở Nhật với mong muốn mang đến sự thịnh vượng cho người khách khi bước chân qua cây cầu này
Hình ảnh cây cầu đỏ thường thấy ở Nhật với mong muốn mang đến sự thịnh vượng cho người khách khi bước chân qua cây cầu này (Ảnh: Facebook Lương Hiếu Hạnh).

Nếu đã đến một không gian mang đậm chất Nhật Bản thì tại sao bạn không thử hóa thân thành một cô gái Nhật khoác trên mình bộ Kimono truyền thống nhỉ? Bật mí cho bạn là tại Rin Rin Park có dịch vụ cho thuê Kimono với giá 200.000VNĐ/lượt/60phút nữa đấy.

Trang phục cho thuê bao gồm: áo, trâm cài, guốc, dù hoặc quạt
Trang phục cho thuê bao gồm: áo, trâm cài, guốc, dù hoặc quạt (Ảnh: Internet).

Ngoài ra, vào mỗi cuối tuần, tại Rin Rin Park còn có chương trình ca nhạc đặc sắc do các nhân vật hoạt hình Nhật Bản biểu diễn như: 5 anh em siêu nhân, mèo máy Doraemon, Nobita,… và du khách có thể thoải mái chụp hình check-in cùng với các nhân vật hoạt hình.

Các nhân vật hoạt hình tại Rin Rin Park
Các nhân vật hoạt hình tại Rin Rin Park (Ảnh: Internet).

Một vài lưu ý nho nhỏ dành cho bạn:

Hi vọng những thông tin về vừa rồi sẽ giúp cho bạn có nhiều lựa chọn hơn trong chuyến du lịch sắp tới cùng với bạn bè và người thân của mình.

Bạn có thể tham khảo thêm những bài viết dưới đây về du lịch tại Sài Gòn:

Hãy tiếp tục theo dõi BlogAnChoi để có thêm nhiều thông tin hữu ích về du lịch bạn nha.

Xem thêm

Các địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên Đán 2020 tại TPHCM

Pháo hoa là một trong những hoạt động không thể thiếu trong ngày giao thừa của người dân Việt Nam. Pháo hoa vừa mãn nhãn vừa là báo hiệu của một năm mới sang đầy rộn ràng, tươi vui. Bạn đừng bỏ lỡ những địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên Đán 2020 tại TPHCM này nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận