Trong các cầu thủ Ngoại Hạng Anh, có rất nhiều ngôi sao bị gắn mác “một mùa”, hoặc nhận được kỳ vọng cao nhưng lại nhanh chóng phai mờ không ai nhắc đến. Dưới đây là 11 cái tên đáng tiếc do BlogAnChoi bình chọn, theo sơ đồ đội hình 4-2-3-1.

Tin nổi bật:

Joe Hart

Không lần ra sân, đó là tất cả của Joe Hart tại CLB Burnley mùa này. Thực tế, kể từ khi đến với Rượu Vang Đỏ vào năm 2018, thủ thành người Anh chưa bao giờ là lựa chọn số 1. Lần lượt Tom Heaton, Nick Pope có được sự tin tưởng từ HLV Sean Dyche, qua đó có nhiều cơ hội để trổ tài.

“Thảm họa” của Joe Hart bắt đầu từ lúc Pep Guardiola nắm quyền chèo lái Manchester City, việc chơi chân không tốt khiến anh trở nên thừa thãi trong mắt của cựu HLV Barca. Và thế là Joe Hart được đem đi cho mượn từ CLB này sang CLB khác, và chính thức bị bán cho Burnley vào năm 2018.

Joe Hart vẫn đang chật vật tại Burnley
Joe Hart vẫn đang chật vật tại Burnley. Ảnh: Internet

Trước đó, cựu tuyển thủ Tam Sư luôn không thể thay thế ở giai đoạn 2010 – 2016 trong màu áo Man xanh. Anh cùng đội bóng giành được 2 chức vô địch Ngoại Hạng Anh, 1 cúp FA và 2 League Cup; và có 75 lần ra sân cho ĐT Anh.

Marcos Rojo

Rojo đến Manchester United với mức giá 20 triệu euro từ Sporting CP vào năm 2014, và được các cổ động viên Quỷ đỏ kỳ vọng sẽ cải thiện hàng phòng ngự của đội nhà. Bởi dù sao anh cũng đã thể hiện ít nhiều ở World Cup 2014 trước khi đến đây.

Marcos Rojo trong màu áo Manchester United
Marcos Rojo trong màu áo Manchester United. Ảnh: Internet

Marcos Rojo thường xuyên được tin dùng trong 3 mùa giải đầu tiên, 59 lần ra sân và đóng góp 1 bàn thắng tại Ngoại Hạng Anh. Tuy nhiên, một mẫu cầu thủ hay mắc những sai lầm sẽ dần phai mờ trong tập thể do Mourinho quản lý. Từ năm 2017, số trận thi đấu Rojo chỉ đếm trên đầu ngón tay, và bị đem cho mượn vào đầu năm nay.

Mamadou Sakho

Hẳn CĐV Liverpool nào cũng nhớ cái tên này, một trung vệ thi đấu năng nổ và đầy sức mạnh, mẫu cầu thủ được các HLV tin tưởng lựa chọn. Nhưng Mamadou Sakho là một anh chàng cá tính, nên cũng sẽ xảy ra một số hành động không như mong muốn của tập thể. Từ “giận dỗi” khi không được đá chính, cho đến vi phạm nội quy đội bóng.

Vẻ ngoài mạnh mẽ của Mamadou Sakho
Vẻ ngoài mạnh mẽ của Mamadou Sakho. Ảnh: Internet

Những điều đó đã đẩy Sakho ra khỏi kế hoạch của Jurgen Klopp dành cho Liverpool. Anh được cho mượn đến Crystal Palace vào năm 2017, và chính thức ký hợp đồng 4 năm với đội bóng này ở tháng 8 năm đó. Mùa giải 2019 – 2020, Mamadou Sakho chỉ ra sân 8 lần ra ở Ngoại Hạng Anh, và để đội nhà thủng lưới 8 bàn.

Ryan Shawcross

“Hung thần” – đó là những gì mà người hâm mộ dành cho Ryan Shawcross. Trung vệ người Anh nổi bậc trong màu áo CLB Stoke City, có tổng cộng 371 lần ra sân cho đội bóng này. Shawcross là mẫu cầu thủ quyết liệt và thô bạo, nên làm đau đối phương là điều thường xuyên xảy ra. Tiêu biểu nhất là trường hợp gãy chân của Aaron Ramsey vào năm 2010.

Ryan Shawcross là "hung thần" của làng túc cầu
Ryan Shawcross là “hung thần” của làng túc cầu. Ảnh: Internet

Stoke City của anh đã thể hiện kém cỏi ở mùa giải 2017 – 2018, và bắt đầu chơi ở hạng nhất mùa sau đó cho tới nay. Để thực hiện mục tiêu thăng hạng ở mùa bóng 2019 – 2020, Ryan Shawcross đã phải trả giá bằng một tai nạn kinh hoàng trong trận giao hữu với Leicester City, qua đó ngồi ngoài 4 tháng dưỡng thương. Mùa này, anh chỉ ra sân đúng 3 lần cho Stoke City.

Micah Richards

Micah Richards là một tài năng sáng giá, và được kỳ vọng sẽ gánh vác Manchester City sau này. Từng ghi những bàn thắng, từng nhận hoặc được đề cử nhiều danh hiệu cá nhân, từng mang băng thủ quân của Man Xanh,… Thế nhưng, anh cũng không ít lần mang lại nỗi thất vọng cho các CĐV.

Chấn thương nhẹ, chấn thương nặng, cảm cúm, cãi nhau… tất cả đều được chàng trai to xác này “lĩnh trọn”. Phong độ mất dần, Micah Richards cũng dần không còn là lựa chọn ưu tiên cho hàng phòng ngự, anh phải chật vật tranh đua với Zabaleta hay Onuoha cho vị trí yêu thích của mình.

Micah Richards từng được mang băng đội trưởng của Manchester City
Micah Richards từng được mang băng đội trưởng của Manchester City. Ảnh: Internet

Trung vệ người Anh được cho Fiorentina mượn vào năm 2014, và ký hợp đồng chính thức với Aston Villa vào tháng 06/2015. Vì những chấn thương dai dẳng, Micah Richards đã tuyên bố giải nghệ sớm ở độ tuổi 31 vào tháng 07/2019.

Moussa Dembele

Moussa Dembele từng được đánh giá là một trong những tiền vệ chơi box – to – box hay nhất Thế giới. Cầu thủ người Bỉ “nhẵn mặt” với các CĐV trong màu áo Tottenham Hotspur, anh đã chơi 243 trận và ghi 12 bàn thắng cho Gà trống tại Ngoại Hạng Anh. Tỉ lệ tắc bóng thành công là 81%, cùng các thông số ấn tượng khác.

Moussa Dembele trong màu áo ĐT Bỉ
Moussa Dembele trong màu áo ĐT Bỉ. Ảnh: Internet

Cựu tiền vệ CLB Fulham là nỗi ám ảnh với những đối thủ khi tranh chấp ở khu vực giữa sân, với sức mạnh và kỹ thuật đồng đều, anh luôn là chốt chặn đáng tin cậy của Tottenham. Tuy nhiên, Dembele thường xuyên bị hành hạ bởi chấn thương, và dần mờ nhạt trước khi bị bán đi. Hiện tại anh đang thi đấu ở Trung Quốc trong màu áo Quảng Châu R&F.

Alex Song

Một trong số cái tên để lại nuối tiếc cho Pháo thủ khi rời đi, đó là Alexandre Song. Nền tảng kỹ thuật, nhãn quan của những đường chuyền là điều dễ tìm thấy ở thân hình đầy sức mạnh này. Cầu thủ người Cameroon đã ra sân 190 lần và đóng góp 7 bàn thắng cho Arsenal ở đấu trường Premier League. Thi đấu ăn ý với Fabregas hay Van Persie trong giai đoạn gắn bó cùng nhau.

Alex Song là sự nuối tiếc của CĐV Arsenal
Alex Song là sự nuối tiếc của CĐV Arsenal. Internet

Thăng hoa tại London, Alex Song được Barca chào đón với bản hợp đồng 15 triệu bảng vào năm 2012. Thế nhưng, ở vị trí dày đặc các ngôi sao, Song không có nhiều cơ hội ra sân, và dần bị bỏ quên ở xứ Catalan. Anh đã được đem cho mượn tại West Ham trong 2 mùa, trước khi trôi nổi đến tận Nga và Thụy Sỹ.

Shinji Kagawa

Sau khi “làm mưa làm gió” tại xứ sở Bia tươi, với 2 chức vô địch Bundesliga, 2 cúp Quốc gia Đức, 1 siêu cúp Đức. Shinji Kagawa hiên ngang đặt chân đến Old Trafford với giá trị 17 triệu bảng, trở thành nhân tố quan trọng, là cầu thủ châu Á đầu tiên lập hattrick tại Premier League, giúp Alex Ferguson có được danh hiệu Ngoại Hạng Anh cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân.

Shinji Kagawa là cầu thủ châu Á đầu tiên lập hattrick tại Ngoại Hạng Anh
Shinji Kagawa là cầu thủ châu Á đầu tiên lập hattrick tại Ngoại Hạng Anh. Internet

Ngắn ngủi thôi, Sir Alex tuyên bố nghỉ hưu vào năm 2013, và sự hiện diện của Kagawa dần ít đi mỗi khi Man United xung trận. Anh trở lại Borussia Dortmund, vẫn thể hiện được ít nhiều, nhưng không được trọng dụng như xưa. Tuyển thủ Nhật Bản được cho Besiktas mượn trước khi đầu quân cho CLB Real Zaragoza Tây Ban Nha.

Leroy Sane

Leroy Sane có mặt trong đội hình này vì lý do anh đang “mất tích” ở mùa giải năm nay. Ngôi sao người Đức đã gặp chấn thương ở trận tranh siêu cúp Anh với Liverpool vào tháng 08/2019, và vẫn chưa ra mắt tại Ngoại Hạng Anh 2019 – 2020. Trước đó, Leroy Sane đã có 89 lần ra sân và ghi 25 bàn thắng cho Man City ở Premier League. Một phong độ tuyệt vời.

Man City đang rất nhớ Leroy Sane
Man City đang rất nhớ Leroy Sane. Ảnh: Internet

Đội bóng của Pep Guardiola không hề muốn Bayern Munich cướp “gà cưng” của mình, nên vẫn đang ra sức thuyết phục tuyển thủ Đức gia hạn hợp đồng mặc cho chấn thương dài hạn. Vì vậy, trường hợp của Sane vẫn “cứu vãn” được, và người hâm mộ rất trông chờ vào sự tái xuất của tài năng sáng giá này.

Michu

Michu được cho là cầu thủ “một mùa”, khi tỏa sáng với Swansea và “mất tích” ngay sau đó. Ngay mùa giải đầu tiên ở Ngoại Hạng Anh, anh đã giúp đội bóng bay cao trên bảng xếp hạng, được bầu chọn là cầu thủ của năm, và giành được chức vô địch Cúp Liên đoàn năm 2013. Mọi thứ như “đi trên mây” với Michu, thậm chí anh còn được gọi lên tuyển Tây Ban Nha.

Michu một thời là nỗi khiếp đảm của hậu vệ Ngoại Hạng Anh
Michu một thời là nỗi khiếp đảm của hậu vệ Ngoại Hạng Anh. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, những chấn thương nhanh chóng đưa tiền đạo này trở lại mặt đất, anh không còn là sự ưu tiên trên hàng công của Swansea, và được đem cho mượn ở Napoli. Michu đã giã từ sự nghiệp năm 2017, hiện tại đang làm trợ lý kỹ thuật ở CLB Oviedo.

Những bàn thắng của Michu tại Swansea City:

Daniel Sturridge

Sturridge từng là “gà son” của Liverpool, trước đó anh đã trải qua một số các CLB lớn nhỏ khác. Tiền đạo người Anh có chút gì đó rất giống với Chicharito thời còn khoác áo Man United, rất nhạy cảm với những bàn thắng. Mùa giải 2013 – 2014, Daniel Sturridge đã được đề cử cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm do PFA bình chọn.

Daniel Sturridge trong màu áo Liverpool
Daniel Sturridge trong màu áo Liverpool. Ảnh: Internet

Nhưng từ khi Firmino đến, cùng với những chấn thương dai dẳng, anh chàng này càng chắc suất cho vị trí trên băng ghế dự bị. Đầu năm 2018, Sturridge được đem cho mượn tại West Bromwich Albion, và lại mang theo những ca chấn thương. Cựu tuyển thủ Tam Sư đã trở lại Liverpool một mùa giải, trước khi đầu quân cho Trabzonspor với bản hợp đồng 3 năm.

Đội hình được xếp theo sơ đồ 4-3-3
Đội hình được xếp theo sơ đồ 4-2-3-1

Sự sa sút nhanh chóng của các VĐV thể thao nói chung, và bóng đá nói riêng, đa số đều liên quan đến những ca chấn thương nghiêm trọng. Nhiều cầu thủ quay lại sau khi chữa trị thường không đạt được phong độ như trước kia. Thế nên trong nhiều năm qua, chúng ta phải chứng kiến sự thụt lùi đáng tiếc của nhiều tài năng sáng giá.

Xem thêm

Top 5 ngôi sao Premier League chỉ sáng đúng một mùa

Premier League khắc nghiệt, điều đó người hâm mộ nào cũng biết. Giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh đã "khai phá" ra bao nhiêu hiện tượng nhưng điều đó không có nghĩa là những ngôi sao ấy có thể tỏa sáng mãi. Có nhiều ngôi sao Premier League chỉ sáng đúng một mùa, khiến cho fan túc cầu ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận