Những ngày thời tiết trở lạnh cũng là lúc các chị em được tha hồ diện những item mùa đông yêu thích như áo khoác dạ, áo nỉ, áo da… Trong đó, những chiếc áo len oversize ấm áp và thoải mái được ưu ái hơn cả. Vì vậy, BlogAnChoi sẽ gợi ý cho bạn 5 cách phối đồ với áo len dáng rộng đơn giản mà lại cực thời thượng nhé.

1. Áo len dáng rộng phối cùng chân váy ngắn

Mùa đông đến không có nghĩa là các nàng phải tạm biệt những chiếc váy ngắn yêu thích. Dạo một vòng instagram, ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cô gái diện áo len dáng rộng cùng những chiếc chân váy ngắn điệu đà. Combo này sẽ biến bạn trở thành một cô nàng sành điệu và quyến rũ nhưng cũng không kém phần cá tính.

áo len dáng rộng và chân váy
Cách phối đơn giản với áo len trơn và chân váy kẻ vô cùng hợp thời (Nguồn: Internet)
áo len dáng rộng và chân váy
Kết hợp với boots dài vừa ấm áp lại vô cùng cá tính (Nguồn: Internet)

Chân váy xòe hay ôm đều phù hợp với công thức này. Để tạo điểm nhấn cho set đồ, bạn có thể phối cùng quần tất hoặc boots dài. Nếu sở hữu một chiều cao khiêm tốn, bạn nên chọn boots dài ngang đùi thay vì boots lửng qua mắt cá chân để tôn dáng hơn. Bên trong mặc thêm áo len bó giữ nhiệt là đã đủ ấm rồi.

2. Áo len dáng rộng phối cùng quần legging da

Nói đến mùa đông thì không thể bỏ qua chất liệu da. Đây là chất liệu chưa hề giảm nhiệt qua mỗi năm. Legging thì đã là một item kinh điển, đơn giản và dễ phối có trong tủ đồ của mọi cô gái. Việc kết hợp áo len dáng rộng với một chiếc legging da cá tính sẽ đem lại cho bạn vẻ ngoài mới mẻ và thu hút.

áo len dáng rộng và quần legging da
Bộ đôi này sẽ biến bạn thành một fashionista đích thực (Nguồn: Internet)
áo len dáng rộng và quần da
Áo len dáng rộng cao cổ là sự lựa chọn hoàn hảo cho ngày lạnh (Nguồn: Internet)

Áo len dáng rộng và legging da là hai item vô cùng dễ phối mà không hề kén dáng. Tuy nhiên, với những cô nàng hơi mũm mĩm hoặc có đùi hơi to thì nên chọn legging da có độ bóng vừa phải để không tạo cảm giác nặng nề. Khi đi làm hay đến những bữa tiệc nhỏ, bạn có thể phối thêm boots cao cổ hoặc giày cao gót. Nếu muốn năng động hơn để có thể dạo phố cùng bạn bè thì giày thể thao là lựa chọn hoàn hảo.

Bạn có thể tìm mua legging da tại đây

3. Áo len dáng rộng phối cùng quần jeans

Nếu là một cô nàng cá tính và thích phong cách thoải mái, năng động thì việc mix áo len dáng rộng với quần jeans là sự lựa chọn không tồi. Set đồ này sẽ đem lại cho bạn vẻ bụi phủi, năng động và đậm chất một cô gái thành thị hợp thời.

áo len dáng rộng và quần jean
Áo len oversize mix and match với một chiếc jeans đen ống loe được cắt cúp độc đáo (Nguồn: Internet)
áo len dáng rộng và quần jean
Một chiếc quần jeans dáng ôm sẽ khiến đôi chân thon gọn hơn (Nguồn: Internet)

Có một lưu ý nhỏ là khi phối áo len dáng rộng, các bạn nên chọn những chiếc quần jeans có dáng đứng hoặc ôm một chút sẽ khiến thân hình cân đối và thanh thoát hơn. Chẳng hạn như skinny jeans hoặc quần jeans ống loe…

4. Áo len dáng rộng phối cùng quần tây

Áo len dáng rộng cũng có thể mang lại vẻ chuyên nghiệp nhưng không kém phần thời trang khi đi làm nếu được mix cùng quần tây. Từ một item có thể coi là khá phổ biến và nhàm chán nơi công sở thì khi đi kèm với áo len oversize, chiếc quần vải hàng ngày lại trở nên thời thượng hơn bao giờ hết.

áo len dáng rộng và quần tây
Chiếc quần âu quen thuộc giờ đã trở nên khác biệt khi phối cùng áo len (Nguồn: Internet)
áo len dáng rộng và quần tây
Quần tây họa tiết kẻ sọc nhỏ sẽ khiến đôi chân trông dài và thon gọn hơn (Nguồn: Internet)

Khi phối cùng quần tây, bạn cũng nên chọn những chiếc có ống đứng hoặc ôm để tỉ lệ cơ thể được cân bằng và không tạo cảm giác luộm thuộm kém lịch sự nơi làm việc. Ngoài ra nếu muốn trông gọn gàng hơn bạn cũng có thể sơ vin vạt áo phía trước. Hoàn thiện bộ cánh với một đôi giày cao gót mũi nhọn hoặc giày thể thao có màu nhã nhặn như: nâu, be, trắng, đen…

Bạn có thể tìm mua quần tây tại đây

5. Áo len dáng rộng phối cùng quần yếm

Đây là sự kết hợp khá thú vị cho những bạn gái tuổi teen. Quần yếm đem lại vẻ năng động, pha chút tinh nghịch nhưng vẫn vô cùng thời trang. Set đồ này hẳn sẽ làm hài lòng những bạn yêu thích sự thoải mái và nó cũng khá đáng yêu đấy nhé.

áo len dáng rộng và quần yếm
Trở thành cô nàng tinh nghịch và đáng yêu với bộ đôi áo len dáng rộng và quần yếm jeans (Nguồn: Internet)
áo len dáng rộng và quần yếm
Thời trang hơn cùng kính mát và túi xách xinh xắn (Nguồn: Internet)

Khi phối cùng quần yếm, bạn nên lựa những chiếc áo len oversize xuông có độ rộng vừa phải và chất liệu không quá dày để có thể sơ vin mà không tạo cảm giác gò bó, khó chịu. Để giữ ấm, khoác ngoài một chiếc áo bomber hoặc áo dạ dáng dài. Tạo điểm nhấn bằng một đôi sneaker là đã hoàn thiện set đồ năng động, ấm áp cho mùa đông lạnh giá rồi.

Bạn có thể mua quần yếm tại đây

Bạn có thể tham khảo thêm nhiều cách phối đồ thú vị tại các bài viết dưới đây:

Đừng quên bấm theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những xu hướng thời trang mới nhất nhé!

Xem thêm

5 dáng chân váy dài duyên dáng, thướt tha không kém phần năng động cho các nàng

Chân váy là một item mà chị em chắc chắn không thể thiếu được trong tủ đồ của mình bởi sự năng động, trẻ trung mà chúng mang đến cho người mặc. Hôm nay hãy cùng BlogAn Choi điểm qua 5 dáng chân váy dài siêu hot-hit, phối đồ siêu đỉnh hiện nay nha!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận