Có những ngôi sao được người hâm mộ yêu mến vì họ có nhân cách hoàn hảo chứ không phải vì ngoại hình nổi bật. Ngôn ngữ kí hiệu rất khó và thường không được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày nhưng 6 sao Hàn này là những người vô cùng ấm áp khi họ đã học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với những người hâm mộ khiếm thính của mình.

1. Choi Yoo Jung (Weki Meki)

Choi Yoo Jung (Weki Meki) đã học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với người hâm mộ khiếm thính. (Nguồn: Internet)
Choi Yoo Jung (Weki Meki) đã học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với người hâm mộ khiếm thính. (Nguồn: Internet)

Trong buổi gặp gỡ người hâm mộ vào năm 2017, Yoojung đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi giao tiếp với một fan khiếm thính thông qua ngôn ngữ ký hiệu. Trong sự kiện, cô ấy đã dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói rằng “Tôi yêu bạn”. Nữ ca sĩ sau đó cũng làm ký hiệu “Cảm ơn bạn” với người hâm mộ khiếm thính này.

2. Seo Hyun Jin

Seo Hyun Jin đã học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với người hâm mộ khiếm thính. (Nguồn: Internet)
Seo Hyun Jin đã học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với người hâm mộ khiếm thính. (Nguồn: Internet)

Trong một sự kiện ký tặng người hâm mộ vào năm 2017, Seo Hyun Jin cũng đã thể hiện ngôn ngữ ký hiệu của mình. Một người hâm mộ tiết lộ rằng trong sự kiện này, một fan khiếm thính đã xuất hiện. Khi đó, Seo Hyun Jin không hề hoảng sợ và ngay lập tức giao tiếp với người hâm mộ bằng ngôn ngữ ký hiệu đơn giản. Một video nhanh chóng lan truyền cho thấy Seo Hyun Jin sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để nói rằng “Tôi yêu bạn” với các fan nam.

3. BTOB

BTOB đã thể hiện ngôn ngữ ký hiệu trong ca khúc Missing You. (Nguồn: Internet)
BTOB đã thể hiện ngôn ngữ ký hiệu trong ca khúc Missing You. (Nguồn: Internet)

Vào năm 2017, BTOB đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi thể hiện vũ đạo kết hợp với ngôn ngữ ký hiệu trong ca khúc Missing You. Các chàng trai được nhìn thấy sử dụng ngôn ngữ ký hiệu cho lời bài hát: “Một năm đã trôi qua kể từ khi anh nhớ em“. BTOB đã chọn sử dụng ngôn ngữ ký hiệu dành cho những người hâm mộ khiếm thính của nhóm, những người đã luôn yêu quý BTOB nhưng không thể nghe nhạc của họ. Việc làm này của BTOB đã nhận được sự tán thưởng của cộng đồng fan hâm mộ.

4. Jeon So Min

Trong một sự kiện ký tặng người hâm mộ ở Anyang vào năm 2019, Jeon So Min được nhìn thấy đang giao tiếp với một người hâm mộ khiếm thính bằng ngôn ngữ ký hiệu. Sau khi biết rằng người hâm mộ đó bị khiếm thính, Jeon So Min đã bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng cách sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để nói “Tôi yêu bạn” và “Cảm ơn bạn”.

Jeon So Min đã học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với người hâm mộ khiếm thính. (Nguồn: Internet)
Jeon So Min đã học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với người hâm mộ khiếm thính. (Nguồn: Internet)

Jeon So Min cũng đã rơi nước mắt khi chào mẹ của một fan khiếm thính xuất hiện sau đó. Vào thời điểm đó, tấm lòng đầy tính nhân văn của nữ diễn viên đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến trái tim ai cũng cảm thấy ấm áp.

5. V (BTS)

Năm ngoái, BTS là đại sứ của dự án Dear Class Of 2020 của YouTube và nhóm đã tự quay video để phát biểu chúc mừng cho những sinh viên tốt nghiệp trong năm 2020. Trong bài phát biểu, V đã gửi lời chúc mừng đến các sinh viên tốt nghiệp trên khắp thế giới bằng ngôn ngữ kí hiệu. Vào thời điểm đó, anh ấy nói: “Dù bây giờ còn nhiều điều khó khăn nhưng vẫn còn có cơ hội và sự may mắn đang chờ đợi bạn ở đâu đó cuối con đường”.

V (BTS) đã học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với người hâm mộ khiếm thính. (Nguồn: Internet)
V (BTS) đã học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với người hâm mộ khiếm thính. (Nguồn: Internet)

Sau khi kết thúc bài phát biểu dài, V đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi sử dụng ngôn ngữ ký hiệu “Vỗ tay” để thể hiện rằng anh chàng đang cổ vũ cho tất cả các sinh viên tốt nghiệp trên toàn thế giới.

6. Hwasa và Wheein (MAMAMOO)

Một fan khiếm thính đã từng tham gia sự kiện ký tặng người hâm mộ của MAMAMOO. Khi Hwasa biết được người hâm mộ này bị khiếm thính, cô ấy đã ký tặng và sau đó ôm fan này cùng với một nụ cười đầy ấm áp. Cô ấy cũng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để nói rằng “Cảm ơn bạn”.

Hwasa và Wheein (MAMAMOO) đã học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với người hâm mộ khiếm thính. (Nguồn: Internet)
Hwasa và Wheein (MAMAMOO) đã học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với người hâm mộ khiếm thính. (Nguồn: Internet)

Wheein cũng đã sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để nói rằng “Cảm ơn bạn” với người hâm mộ này. Cô nàng cũng ân cần đến gần người hâm mộ này để lắng nghe những gì fan ấy nói một cách chăm chú vì người hâm mộ này nói rất nhỏ.

Đọc thêm các bài viết khác:

Xem thêm

SEVENTEEN Hoshi lần đầu nói về solo mixtape đầu tiên của mình (Phần 2)

Đây chính là phần tiếp nối của phần 1 - lần đầu tiên Hoshi nói về solo mixtape của mình.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
6 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
thuatthai

nể thật sự

Phan Thanh Hoàng Yến

Vừa tài năng vừa tốt bụng nx :)))

User ac24fead

còn cả Chaeyoung Blackpink nữa mà