Hãy tưởng tượng một ngày nào đó vì hạn chế về mặt thời gian nên bạn chỉ có 24 giờ để tham quan thành phố năng động, đầy màu sắc Kuala Lumpur của Malaysia. Một ngày không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng đủ để bạn hiểu được phần nào vẻ đẹp văn hóa đa dạng, vẻ đẹp sắc màu tại nơi đây nếu bạn biết cách sắp xếp và tìm hiểu thật kĩ mọi thứ trước khi bắt đầu chuyến đi. Đừng lo lắng! Bloganchoi sẽ đồng hành cùng các bạn trong chuyến đi “bụi” lần này. 

Kuala Lumpur hay KL là sự kết hợp văn hóa giữa ba gốc người: Malay, Trung Quốc, Ấn Độ. Chính vì thế mà mỗi du khách khi đến đây luôn bị thuyết phục bởi sự đa dạng văn hóa, lịch sử, tôn giáo thể hiện ngay trong chính những địa điểm thú vị, trong ẩm thực,… Hằng năm có tới 8 triệu lượt khách du lịch đến khám phá thành phố này.

1. Phương tiện di chuyển

Hiện nay, cả sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TPHCM) đều có rất nhiều hãng máy bay có chuyến bay thẳng đến sân bay KL với giá vé giao động 4.000.000 – 6.000.000đ. Trong đó, hãng bay Air Asia thường có các chương trình vé 0đ, có thể chỉ với khoảng 1.100.000đ cho cả vé khứ hồi bạn đã có thể dễ dàng đến KL trong 2 giờ bay.

Từ sân bay KLIA2, dành cho các hãng máy bay giá rẻ, có rất nhiều cách để di chuyển đến KL Sentral – trung tâm giao thông chính, nơi tập trung mọi tuyến giao thông công cộng nội đô Kuala Lumpur.

  • Tàu điện KLIA Ekspres (tuyến màu tím): Nếu bạn không có nhiều thời gian thì nên chọn phương tiện này vì tốc độ di chuyển rất nhanh của tàu, chỉ trong 30 phút. Tuy nhiên giá vé hơi đắt một tí 55 RM/người.
  • Xe buýt Skybus: Tất nhiên chi phí cho phương tiện này rất rẻ khoảng 9.5 RM/người. Nhưng đổi lại bạn phải mất hơn 2 tiếng để đến KL Sentral
  • Taxi: Taxi ở đây thường có 3 màu và mỗi màu thể hiện đẳng cấp khác nhau. Màu xanh lam là xe vip, đi đúng đường nhưng lại rất đắt và hiếm gặp. Màu đỏ và màu vàng là xe bình dân, nhưng trước khi đi bạn nên hỏi giá và mặc cả trước và sử dụng google map bên cạnh để tránh bị đưa đi lòng vòng và bị “chém” tơi bời.
  • Grab taxi, Uber: Bloganchoi khuyên bạn nên tải phần mềm của 2 dịch vụ này về điện thoại của mình bởi nó sẽ giúp cho bạn rất nhiều khi ở đây. Đặc biệt nếu đi theo nhóm thì grab taxi và uber là sự lựa chọn tốt nhất. Bạn sẽ khỏi phải lo bị “hố” giá hoặc đi những đường không cần thiết.

KL Sentral với hệ thống tàu điện ngầm khá phức tạp bởi có rất nhiều tuyến. Vì thế trước khi muốn đến địa điểm nào đấy bạn nên xem kĩ bản đồ tàu điện hoặc có thể bạn nên hỏi chi tiết hơn ở quầy thông tin.

  • Màu xanh lá mạ Monorail Line: tuyến đi lại chính trong thành phố.
  • Màu đỏ Kelana Jaya Line: tuyến đi tới khu China Town, Nhà thờ Hồi giáo, Cột cờ cao nhất thế gian
  • Màu xanh ngọc KLIA transit: tuyến tàu chậm từ sân bay KLIA/KLIA2 về thành phố
  • Màu tím KLIA Express: tuyến tàu nhanh từ sân bay KLIA/KLIA2 về thành phố
  • Màu nâu KTM Komuter: tuyến đi động Batu
  • Màu xanh biển KTM Komuter: tuyến đi Mid Valley

2. Những địa điểm không thể bỏ qua

Central Market

Đây được xem là một trong những điểm đến nổi tiếng và phổ biến nhất của Kuala Lumpur. Được xây dựng trong những năm 1930 bởi kiến trúc sư TY Lee, ban đầu chợ chỉ dành cho việc buôn bán các mặt hàng tươi sống, những sản phẩm phục vụ cho cuộc sống hằng ngày của người dân. Sau nhiều lần trùng tu, sửa chữa đến năm 1986, khu chợ mở rộng thêm các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, đồ cổ, vải vóc,… dành cho khách du lịch.

Khu China Town

Chỉ cách 5 phút đi bộ từ Central Market, khu Chinatown ở đây cũng giống như những nơi khác trên thế giới, đều toát lên vẻ tấp nập, sôi động, tràn đầy năng lượng vốn có của một khu phố người Hoa. Những món ăn đường phố hấp dẫn, những món quà lưu niệm được bầy bán rất nhiều ở dọc hai bên vỉa hè.

Hàng hóa ở đây đa phần được nhái lại, mẫu mã bình dân mà giá cả thường cao hơn 10-50% giá trị thật, vì thế bạn phải trổ tài mặc cả, thương lượng với chủ hàng. Dù nói thách nhưng những người chủ này rất thoải mái, dễ tính, nếu bạn không mua khi chưa được giá mong muốn thì họ vẫn rất niềm nở.

Các món ăn ở đây đa phần có nguồn gốc từ Trung Quốc nên rất phù hợp với khẩu vị của người Việt. Thật thú vị biết bao khi được thưởng thức các món ăn đường phố, vừa tấm tắc, xuýt xoa khen ngon hoặc có lúc mùi vị hơi lạ khiến ta bật cười vừa được ngắm nhìn dòng người qua lại mua mua, bán bán.

Quảng trường Merdeka

Quảng trường Merdeka nằm cách khu Chinatown chỉ 10 phút đi bộ. Toàn nhà nổi tiếng bởi sự kiện lịch sử của nó. Vào năm 1957, quốc kỳ Anh đã được hạ xuống và Quốc kỳ Malaysia lần đầu tiên được tung bay, đánh dấu nền độc lập của quốc gia từ tay Vương quốc Anh. Ngày nay, quảng trường còn là nơi tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Độc lập hàng năm của quốc gia, các chương trình hòa nhạc và các sự kiện lớn khác.

Tản bộ dọc theo quảng trường để chiêm ngưỡng tòa nhà ấn tượng nhất cho đến nay là Tòa nhà Sultan Abdul Samad 1897. Tòa nhà này được thiết kế bởi Arthur C. Norman, lấy cảm hứng từ kiến trúc của bắc Ấn Độ. Các bạn sẽ không khỏi thán phục bởi tài năng của con người. Giữa không gian rộng lớn, một tòa nhà gạch đỏ trắng nổi bật với các lối đi dưới mái vòm tinh xảo, tháp canh hình vòm và tháp đồng hồ cao 41 mét hiện lên một cách rõ nét.

Bukit Bintang

Bukit Bintang được xem là một trong những nơi sầm uất nhất Kuala Lumpur, sở hữu cho mình nhiều trung tâm mua sắm nhất với đầy đủ các mặt hàng, hàng năm nơi đây thu hút rất nhiều khách du lịch, đặc biệt là các tín đồ thời trang khắp nơi trên thế giới.

Không chỉ có mua sắm, bạn còn được thỏa thích đắm mình trong văn hóa ẩm thực đường phố ở khu ăn vặt Jalan Alor. Bạn sẽ bị lóa mắt bởi hàng trăm các cửa tiệm với đủ các món ăn: Ẩm thực Trung Đông, Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia,…Vừa ăn vừa trò chuyện cùng bạn bè và còn được gặp những nhóm nhạc đường phố biểu diễn nhạc dân tộc hoặc nhạc Jazz.

Khu KLCC

Nhắc đến Malaysia người ta sẽ nghĩ ngay đến tháp đôi Petronas, biểu tượng nổi tiếng nhất được tọa lạc tại khu KLCC. Tháp có 88 tầng, chiều cao đến nóc của tòa nhà là 403 m, mọc trên khu đất từng là một trường đua xe. Kết cấu tòa nhà phần lớn là bê tông cốt thép có khả năng chịu lực cực tốt. Bề mặt hai tòa tháp hoàn toàn bằng kính và thép, được thiết kế theo mô típ nghệ thuật đạo Hồi, tôn giáo chính tại Malaysia.

Điều đặc biệt của tòa tháp đôi này là chiếc cầu trên không (skybridge), có chiều cao 170 m và dài 158 m, nằm ở tầng thứ 41 và 42, nơi được xem là tầng chuyển vì du khách muốn lên những tầng cao hơn phải đổi thang máy tại đây. Để đảm bảo an toàn, mỗi ngày chỉ có 1.400 lượt người được vào tham quan và hoàn toàn miễn phí. Tòa nhà đóng cửa vào thứ hai hàng tuần.

Ngay dưới chân tòa tháp này là trung tâm thương mại Suria KLCC với những nhãn hiệu đẳng cấp và sang trọng nhất. KLCC tập trung tất cả các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới và còn có cả nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim, hiệu sách, phòng triển lãm nghệ thuật… Bên ngoài tháp đôi là công viên KLCC, thánh đường Hồi giáo, đài phun nước phát nhạc, sân chơi cho trẻ em.

Nếu bạn nghĩ rằng đi du lịch cần phải có nhiều thời gian và kinh phí thì đó không hẳn là một ý nghĩ đúng đắn. Chỉ cần tận dụng thời gian và một chút tính phiêu lưu, bạn sẽ có cả một chuyến du lịch tuyệt vời không cần mất quá nhiều thời gian và tiền bạc mà vẫn có những trải nghiệm thú vị. Kuala Lumpur, Malaysia là một điểm đến lý tưởng khi bạn chỉ có đủ 24 giờ cho chuyến hành trình của mình. Hãy tận hưởng chuyến đi này thật thú vị bạn nhé!

Xem thêm

Những địa danh siêu đẹp nhưng lại ít người biết ở châu Á

Nếu bạn là một người ham mê du lịch và thích phượt thì bài viết này chính là dành cho bạn rồi! Chắc chắn rằng với những địa danh dưới đây, bạn sẽ có khoảng thời gian du hí vô cùng tuyệt vời đấy.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận