Tạm gác lại những thiên đường hoa thơ mộng ở miền Bắc hay Đà Lạt, thời điểm này, các bạn hãy nhanh chân đến du xuân miền Tây Nam Bộ. Nơi đây hiện có Làng hoa Sa Đéc đang rất hút khách du lịch, phượt thủ để chìm vào sắc xuân trăm hoa đua nở. Phải du xuân nhanh trước tết vì hoa ở làng được trồng để phục vụ nhu cầu hoa tết cho khách, đến trễ, bạn sẽ không còn được ngắm hoa đẹp nữa đâu!

Tìm hiểu đôi chút về Làng hoa Sa Đéc

Đây là làng hoa kiểng nổi tiếng của miền Tây Nam Bộ, thuộc địa phận xã Tân Quy Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Làng hoa cũng nằm bên bờ sông Tiền phù sa, màu mỡ, là vương quốc của hàng trăm loài hoa xinh đẹp. Cuối năm, nhiều loài hoa xuân được chăm sóc kỹ lưỡng để phục vụ nhu cầu hoa tết cho mọi người, nhất là người dân ở phố.

Làng hoa Sa Đéc
Làng hoa Sa Đéc (ảnh: internet)

Năm nay, thành phố Sa Đéc còn tổ chức lễ hội làng hoa kéo dài một tuần từ 7 – 14/1/2017 cùng tên gọi “Nơi Bốn Mùa Khoe Sắc”. Dù hiện tại lễ hội này đã đi vào bế mạc nhưng lúc này, vẫn còn rất nhiều du khách đến chơi, chụp ảnh ở làng hoa để tận hưởng không khí của mùa xuân đang về. Tốt nhất, bạn nên du xuân ở đây vào trước mùng 23/12 (âm lịch), vì thời gian sau đó, hoa sẽ được đem bán và không còn nhiều nữa.

Cách đi đến Làng hoa Sa Đéc

Đi xe máy, ô tô

Các bạn có thể dễ dàng phượt bằng xe máy để đến nơi đây. Có 2 lộ trình tham khảo như sau:

  • Từ TP.HCM, các bạn chạy thẳng theo Quốc lộ 1A. Đến cầu Mỹ Thuận, rẽ phải và đi khoảng 30km, bạn sẽ đến được Thị xã Sa Đéc. Đến đây, bạn hỏi người dân đường vào xã Tân Quy Đông là đến Làng hoa.
  • Từ bến xe Quận 8, bạn chạy đến cầu Mỹ Lợi, đi tiếp về địa phận Gò Công, Tiền Giang. Từ đây, chạy tiếp đến cầu Rạch Miễu để đi huyện Chợ Lách, Bến Tre. Bạn có thể ghé Vườn cây ăn trái Cái Mơn ở xứ dừa – một trong những vựa trái cây lớn nhất miền Tây. Kế tiếp, hãy qua phà Đình Khao để đến Vĩnh Long, tiếp đó, chạy một chút là đến Sa Đéc.

Xem đường đi từ TP.HCM đến Làng hoa Sa Đéc theo Google Map tại đây

Đi xe khách

Từ bến xe miền Tây, các bạn có thể dễ dàng bắt xe khách, cả xe ghế ngồi lẫn giường nằm để về bến xe khách Sa Đéc. Từ bến xe, bạn có thể thuê xe ôm để đến Làng hoa.

Sắc xuân tràn về trên Làng hoa Sa Đéc

Đến với nơi đây, bạn sẽ thấy choáng ngợp trước những sắc màu rực rỡ của hàng trăm loài hoa đua nhau khoe sắc, loài nào cũng nỗ lực vươn cao sắc màu của mình để mong được khách mua với giá cao nhất. Nhìn chúng đua nhau nảy nở, ai cũng muốn mang về nhà chưng tết cho năm mới đầy may mắn, tài lộc. Nổi bật nhất vẫn là các loài hoa của mùa xuân nhưc cúc mâm xôi, cúc vàng, vạn thọ,… bên cạnh nhiều loài hoa khác như chiều tím, xác pháo, mào gà, hoa giấy, các giống hoa hồng nhập khẩu,…

Làng hoa Sa Đéc
Ảnh: internet
Làng hoa Sa Đéc
Những loài hoa đua nhau bung nở (ảnh: internet)
Làng hoa Sa Đéc
Ảnh: internet
Cúc
Cúc mâm xôi (ảnh: Câu lạc bộ Du lịch xanh G+)
Hoa
Ảnh: internet
Hoa
Cúc đón chào một năm mới lại về (ảnh: Câu lạc bộ Du lịch xanh G+)
Hoa
Ảnh: Câu lạc bộ Du lịch xanh G+
Hoa
Ngoài hoa xuân ra thì ở đây còn có nhiều loài hoa xinh đẹp khác (ảnh: internet)
Hoa
Hoa chiều tím (ảnh: Câu lạc bộ Du lịch xanh G+)
Hoa
Ảnh: Facebook Vô Tâm
Hoa
Ảnh: Câu lạc bộ Du lịch xanh G+
Hoa
Hoa giấy (ảnh: internet)
Hoa
Bên cạnh đó còn có các giống hoa hồng nhập từ nước ngoài về (ảnh: Câu lạc bộ Du lịch xanh G+)
Hoa
Ảnh: Câu lạc bộ Du lịch xanh G+

Ngoài hoa, ở đây còn có nhiều giống cây kiểng có giá trị như mai, đào, kim quýt, mai vàng, mai chiếu thủy,… Có cây còn có tuổi đời đến trăm năm. Tất cả sẽ làm bạn thấy thỏa mãn nhu cầu xem cây cảnh của mình.

Không chỉ ngắm hoa, chụp ảnh, đến với Làng hoa Sa Đéc, bạn còn có thể xem cách trồng hoa “siêu lạ” của người dân ở đây. Hoa không trồng dưới đất như các loại rau, củ, quả mà được trồng trong giỏ. Giỏ này sẽ được đặt trên giàn cao, dưới là rạch nước. Khi thu hoạch, người dân sẽ đi thuyền ra chở hoa. Bắt gặp được khoảnh khắc này, đảm bảo bạn sẽ thấy thích thú trước hình ảnh “thuyền hoa” thơ mộng và lãng mạn vô cùng.

Hoa
Bơi ra thu hoạch hoa đây! (ảnh: internet)

Những điểm tham quan gần Làng hoa

Sau khi săn hoa, bạn có thể đến chơi ở các điểm gần đó như:

  • Vườn quýt Lai Vung (ở ĐT 851, Lai Vung, Đồng Tháp)
  • Vườn Quốc gia Tràm Chim (ở TL 843, Phú Hiệp, Tam Nông, Đồng Tháp)
  • Khu du lịch Gáo Giồng (ở khu vực rừng tràm thuộc ấp 6, xã Gáo Giồng, Huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
Khu du lịch Gáo Giồng
Khu du lịch Gáo Giồng (ảnh: internet)
  • Cánh đồng sen ở Đồng Tháp (ở Xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười)
Sen
Đồng sen (ảnh: internet)
  • Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê (ở 255A, đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Sa Đéc)

Ăn uống

Về miền đất này, các bạn đừng quên món hủ tiếu Sa Đéc là đặc sản thơm ngon nổi tiếng. Được nhiều người biết đến nhất có thể nói tới quán hủ tiếu bà Sẩm nằm ở số 188 Trần Hưng Đạo, Khóm 1, Phường 1 (điện thoại: 067 3869 430) với sự đặc sắc từ hương vị đến bánh hủ tiếu, giá cực kỳ bình dân. Bên cạnh đó, các bạn có thể khám các quán ngon trên đường Trần Phú và Nguyễn Tất Thành, ví dụ như quán Lẩu cua đồng (đường Nguyễn Tất Thành) ngon, bổ, rẻ cho bạn thưởng thức ẩm thực đúng chất miền Tây.

Những lưu ý nhỏ

  • Du lịch Làng hoa nói riêng và du lịch miền Tây nói chung, các bạn đi xe máy không lo về đướng xá vì đường được làm khá tốt. Dọc đường có đủ các quán cà phê, quán ăn để các bạn có thể dễ dàng nghỉ chân rồi tiếp tục lên đường.
  • Đi xe máy, các bạn nhớ chuẩn bị xăng đầy, nhớt mới, giấy tờ đủ đầy để chuyến đi không phải gặp phiền phức.
  • Thời tiết miền Nam lúc này nắng khá gắt, các bạn nhớ mang theo áo khoác, khăn, mũ rộng vành để bảo vệ da và sức khỏe, kẻo đi chơi về lại cảm nắng.

Các bạn có thể xem thêm:

Theo thông lệ hằng năm, tháng 12 âm lịch là lúc hoa nở rộ, trước mùng 23 tháng 12 (âm lịch), hoa sẽ được chuyển đi bán ở các nơi để phục vụ việc chưng hoa tết. Thế nên nếu có ý định vi vu xuân ở Làng hoa Sa Đéc, hãy lên lịch đi nhanh nha! Chúc các bạn có những chuyến đi vào dịp tết thật tuyệt vời. Hãy luôn đồng hành cùng BlogAnChoi để đón đọc những thông tin du lịch thú vị.

Xem thêm

Top khách sạn tiện nghi, giá rẻ ở Đồng Tháp

Ở bài viết trước, BlogAnChoi đã gợi ý điểm du xuân cực thu hút của miền Tây chính là Làng hoa Sa Đéc (bài viết: ). Trong bài viết đó, ngoài Làng hoa, Đồng Tháp còn có nhiều điểm check in hấp dẫn khác như: Vườn Quốc gia Tràm Chim, đồng sen Đồng Tháp, Khu du lịch Gáo Giồng,… ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận