Không lâu nữa mùa hè sẽ kết thúc, chúng ta lại phải quay trở lại với công việc, học tập bận rộn thường ngày. Làm thế nào để cho những ngày hè còn lại của mình trở nên ý nghĩa và khó quên? Bloganchoi có một gợi ý thú vị dành cho các bạn thích phượt cũng như muốn đi du lịch cùng với gia đình. Đó chính là đảo Hải Tặc. Ngay từ cái tên gọi của nó cũng đã toát lên vẻ kì bí và hoang sơ của hòn đảo này. Hãy khám phá xem nơi đây có gì đặc biệt nhé!

Nằm cách trung tâm TP.Hồ Chí Minh khoảng 350km, tuy không nổi tiếng như Phú Quốc, Nam Du hay Bà Lụa nhưng chính điều này lại mang đến sự tò mò của du khách đối với hòn đảo có sức hút khó cưỡng này. Đảo Hải Tặc thực chất là quần đảo gồm 16 hòn đảo mà lớn nhất là đảo Hòn Tre (Hòn Đốc), nằm ở xã Tiên Hải, huyện Hà Tiên. Nơi đây cách bờ biển Hà Tiên gần 28 km và đảo Phú Quốc 40 km.

Chắc chắn các bạn sẽ thắc mắc tại sao đảo lại có tên là Hải Tặc. Do nằm trong khu vực vịnh Hà Tiên – Rạch Giá ra đến vịnh Thái Lan, một tuyến đường thông thương quan trọng từ Trung Quốc sang các nước phương Tây, nên từ nhiều thế kỷ trước, quần đảo này là nơi lý tưởng để cướp biển đồn trú, ẩn nấp, mai phục và tấn công các tàu buôn qua lại. Cái tên đảo Hải Tặc xuất hiện từ đó. Không những thế là vô số lời kể về tấm bản đồ 300 tuổi chỉ dẫn đến kho báu cất giấu trên đảo, cùng với lượng tiền cổ lớn được tìm thấy ở đây. Bấy nhiêu thôi cũng đã tạo sự khác biệt của đảo so với những đảo khác.

1. Phương tiện di chuyển

Tại Sài Gòn có rất nhiều hãng xe di chuyển đến Hà Tiên: xe Kumho, xe Phương Trang,… đón và trả khách ở trạm Lê Hồng Phong và bến xe miền Tây với giá vé 170.000đ – 200.000đ.

Ảnh internet
Ảnh internet
Ảnh internet
Ảnh internet

Đến Hà Tiên bạn phải mua vé tàu tại bến để di chuyển ra đảo Hải Tặc. Vào Thứ Sáu, Thứ Bảy & Chủ Nhật, mỗi ngày có 2 chuyến tàu từ Hà Tiên đi ra Quần đảo Hải Tặc và 2 chuyến tàu từ Đảo về lại Hà Tiên khởi hành lúc 9h và về lúc 14h30. Còn những ngày thường mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu lúc 9h sáng từ Hà Tiên và 14h30 từ Quần đảo Hải Tặc. Vì vậy, các bạn cần chú ý sắp xếp thời gian hợp lí khi có dự tính ra đảo trong khoảng thời gian này. Tốt nhất bạn nên đến sớm 30 phút để mua vé, giá vé từ 40.000đ/lượt. Nếu có kèm theo xe gắn máy, mỗi chiếc, chủ tàu lấy thêm khoảng 30.000 đồng. Từ Hà Tiên đi tàu ra mất khoảng 1 giờ 30 phút, tàu sẽ cập bến Bãi Nam đảo Hải Tặc.

Một tin vui cho du khách, mới đây tàu cao tốc đầu tiên hoạt động tuyến Hà Tiên – Quần đảo Hải Tặc (Greenlines – A1) đã chính thức hoạt động. Tàu được trang bị máy lạnh, phao cứu sinh, nhà vệ sinh, tivi và các tiện ích khác. Liên hệ đặt vé:

  • Phòng vé tàu biển Hà Tiên – số 28 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên (cách bến tàu 50m)
  • Điện thoại: 0773606569
Tàu phù hợp cho những hành khách có ít thời gian ra đảo và về trong ngày vì tốc độ di chuyển nhanh và giờ đi phù hợp (Ảnh internet)
Tàu phù hợp cho những hành khách có ít thời gian ra đảo và về trong ngày vì tốc độ di chuyển nhanh và giờ đi phù hợp (Ảnh internet)

Bởi cả đảo chỉ có một con đường, với một bên là núi non hùng vĩ, một bên là biển rất đẹp nên bạn cứ yên tâm và tự lái xe lòng vòng mà không sợ bị lạc đường. Ngoài ra, bạn có thể tham quan một vòng đảo bằng xe ôm giá khoảng 50.000/khách (7km), các bác xe ôm nơi đây rất thân thiện, mến khách có thể kiêm hướng dẫn viên cho bạn luôn. Bạn sẽ được nghe những câu chuyện về nguồn gốc, xuất xứ của cái tên kì lạ qua những người dân bản địa như thế này. Còn một cách nữa, nếu có điều kiện và thời gian bạn nên ra cảng tàu thuê một thuyền nhỏ (do người dân lái) chạy vòng quanh đảo và ghé vào tham quan các đảo nhỏ khác nằm trong quần đảo Hải Tặc. Giá cho một chiếc thuyền 10 người đi cũng rất bình dân, khoảng 300. 000 – 400.000 đồng/ chuyến .

Ảnh internet
Ảnh internet

2. Phòng nghỉ

Vì là hòn đảo hoang sơ nên nơi đây không có nhà nghỉ hay bất cứ một khách sạn sang trọng nào mà chỉ có người dân xây phòng trọ cho khách ngủ lại qua đêm với giá 50.000đ/ khách phòng 2-4 người, ngủ tập thể 10 người/phòng giá rẻ hơn

  • Phòng trọ Hải Yến: Nhà trọ có 6 phòng dành cho 2 khách, giá 120.000đ/đêm/phòng. Sau khi đi tàu ra đến đảo, đi bộ về phía tay trái khoảng 2km là đến phòng trọ Hải Yến. Phòng trọ tương đối tươm tất và đều có nhà vệ sinh riêng cho từng phòng.
  • Phòng trọ Ngọc Nhanh: Cũng giống như phòng trọ Hải Yến nhưng không có nhà vệ sinh riêng trong từng phòng mà sử dụng nhà vệ sinh chung bên ngoài.

Một trải nghiệm khá thú vị dành cho các bạn đó là tự mình mang lều theo để cắm trại trên biển. Còn gì tuyệt vời hơn khi cùng bạn bè tổ chức buổi tiệc nướng dưới bầu trời sao đêm lung linh, cùng với sóng biển rì rào.

Tuy nhiên trên đảo nước ngọt và điện trên đảo Hải Tặc còn nhiều thiếu thốn nên máy phát điện được dùng phổ biến và tất nhiên là không có điện liên tục 24h/ngày, mà chỉ phát điện sáng, trưa và tối 9h là tắt toàn bộ. Vì thế bạn nhớ mang theo bình điện dự phòng ban đêm. Nếu bạn muốn được trải nghiệm cuộc sống của ngư dân thì bạn có thể xin ngủ lại tại nhà dân, con người nơi đây rất nhiệt tình và thân thiện.

3. Những địa điểm tham quan

Trạm Quan Trắc của đồn biên phòng – Đài Quan Sát

Để lên được Đài Quan Sát bạn phải lên đỉnh núi có doanh trại Quân đội nhân dân. Lên đến đây bạn sẽ được ngắm nhìn toàn đảo, và những khung cảnh thoắt ẩn thoắt hiện đằng xa. Thời gian lý tưởng nhất để đến đây là buổi sáng sớm để cảm nhận được cái lạnh của những cơn gió biển và ngắm nhìn sự hư ảo của cảnh đẹp nơi đây.

Một góc nhìn nhỏ từ trạm quan sát (Ảnh internet)
Một góc nhìn nhỏ từ trạm quan sát (Ảnh internet)
Không gian mờ ảo hiện ra dưới góc nhìn của trạm (Ảnh internet)
Không gian mờ ảo hiện ra dưới góc nhìn của trạm (Ảnh internet)

Viếng Miễu Bà, chùa Sơn Hòa Tự

Đây là địa điểm mang yếu tố tâm linh, là nơi thờ cúng linh thiêng nhất trên đảo. Bạn có thể đến đây tham quan hoặc cầu nguyện điều gì đó cho bản thân hay cho gia đình, bạn bè của mình.

Ảnh internet
Ảnh internet
Ảnh internet
Ảnh internet
Ảnh internet
Ảnh internet

Bia chủ quyền quốc gia quần đảo Hải Tặc

Cột mốc ghi tên đầy đủ 16 đảo thuộc quần đảo Hải Tặc. Chỉ cần sờ nhẹ tay lên những dòng chữ trên tấm bia cũng có thể cảm nhận được sự tự hào và lòng biết ơn dành cho ông cha ta đang dâng trào trong tim chúng ta.

Ảnh internet
Ảnh internet

Các hoạt động trên biển

Trên đảo có bãi biển cát trắng rất đẹp trải dài mấy trăm mét, bạn có thể tắm biển thoải mái, chơi các trò chơi trên bãi các tự túc, hoặc thuê kính lặn biển đi ngắm san hô gần bờ, mò cua bắt ốc quanh các gành đá có rất nhiều.

Ảnh internet
Ảnh internet
Lặn ngắm san hô là hoạt động được ưa thích ở giới trẻ (Ảnh internet)
Lặn ngắm san hô là hoạt động được ưa thích ở giới trẻ (Ảnh internet)
Ngắm hoàng hôn và cảm nhận vẻ đẹp yên bình đến lạ thường của hòn đảo một thời lừng danh cướp biển (Ảnh internet)
Ngắm hoàng hôn và cảm nhận vẻ đẹp yên bình đến lạ thường của hòn đảo một thời lừng danh cướp biển (Ảnh internet)

Câu mực, câu cá vào ban đêm

Ở đảo chưa có một nhà hàng, quán ăn nào phục vụ cho khách du lịch cả. Nhìn có vẻ bất tiện nhưng đó lại là điều kiện thuận lợi cho những bạn thích trải nghiệm những thứ mới lạ. Bạn có thể xin người dân ở đây theo họ ra khơi để đánh bắt những con mực tươi ngon. Hay bạn ra cảng vào sáng sớm, mua các loại hải sản hoặc tự ngụp lặn dưới làn nước biển xanh trong để tự tay mình bắt những con ốc cờ, cua đá, các loài ốc biển, cá biển… rồi nhờ người dân ở đây làm giúp.

Xem thêm

Gợi ý 5 trải nghiệm thú vị tại Hà Nội cho ngày cuối tuần đẹp trời thư giãn

Bạn sinh sống và lớn lên tại Hà Nội, đối với bạn Hà Nội đã quá quen thuộc và không có gì mới mẻ? Vậy thì bài viết này sẽ cho bạn một góc nhìn khác về Hà Nội và gợi ý cho bạn 5 trải nghiệm thú vị mà bạn có thể thử vào một ngày cuối tuần ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận